Xe bồn tích cực bơm hàng, thị trường xăng dầu ổn định trước giờ điều chỉnh giá

21/11/2022 11:51 GMT+7

Sáng nay, nhiều người dân TP.HCM phấn khởi khi hầu hết các cây xăng đã hoạt động bình thường trở lại; việc đổ xăng không phải mất thời gian xếp hàng như trước.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Thanh Niên, tại nhiều tuyến đường ở một số quận, các trạm xăng từ nhỏ đến lớn toàn bộ số trụ bơm xăng đều hoạt động hết công suất. Các hàng rào phân luồng để hạn chế số lượng xe đổ xăng gần như đã được dọn hết. Những trạm xăng dầu trước đây thường xuyên thông báo hết xăng ngưng phục vụ cũng hoạt động bình thường trở lại.

Đáng chú ý, khoảng 9 giờ sáng nay, nhiều xe bồn chở xăng đã có mặt để bổ sung nguồn cung cho các trạm bán lẻ.

Một trạm xăng trước đây thường xuyên phải tạm ngừng bán vì hết hàng, nay hoạt động bình thường

Minh Đăng

Một trạm xăng ở góc đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích mới hơn 9 giờ sáng nay đã có xe bồn đến tiếp hàng. Trong thời gian nhập hàng, hoạt động bán lẻ cho xe máy và ô tô vẫn diễn ra bình thường

Minh Đăng

Ở hầu hết các trạm xăng, hàng rào phân luồng khách nhằm hạn chế số lượng và bảo vệ trật tự đã được tháo dỡ

Minh Đăng

Khách mua xăng đông nhưng vẫn không mất nhiều thời gian cho một lượt đổ xăng vì hầu hết các cây xăng đều hoạt động toàn bộ các trụ bơm. Tại một cây xăng trên đường Kinh Dương Vương, xe bồn nhập hàng khoảng 9 giờ 30 phút trong khi hoạt động bán lẻ vẫn diễn ra bình thường

Minh Đăng

Một trạm xăng lớn thuộc hệ thống Petrolimex trên đường Kinh Dương Vương gần công viên Phú Lâm (Q.6) những ngày gần đây cũng tháo dỡ hàng rào phân luồng khách, các trụ bơm đều hoạt động

Minh Đăng

Chiều nay (21.11), xăng dầu bước vào kỳ điều chỉnh giá. Nhiều dữ liệu cho thấy, giá xăng dầu trong nước có thể sẽ giảm nhẹ, từ 70 - 500 đồng/lít, chưa tính quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Bên cạnh việc giá xăng dầu đang có xu hướng giảm, thì chiết khấu cho các điểm bán lẻ được điều chỉnh tăng từ cuối tuần trước. Trên các diễn đàn kinh doanh xăng dầu, các đại lý bán lẻ tỏ ra rất phấn khởi vì đây gần như là lần đầu sau một thời gian dài chiết khấu xăng dầu về mức “dương” để các đại lý có lãi.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.