Giá xăng dầu hôm nay 4.11.2022: Thế giới lao dốc, trong nước nguồn cung vẫn khó khăn

Nguyên Nga
Nguyên Nga
04/11/2022 09:05 GMT+7

Giá dầu thô sáng nay tiếp đà lao dốc sau quyết định tăng 0,75% lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Trong nước, tình trạng khan hàng, thiếu xăng cục bộ lan rộng ra tại nhiều tỉnh phía bắc.

Ngày 4.11, giá dầu tiếp tục giảm nhẹ sau khi đã mất 2% trong phiên giao dịch trước. Theo đó, dầu WTI mất 27 cent - lùi về 87,9 USD/thùng, dầu Brent chuẩn toàn cầu cũng mất 28 cent về 94,39 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch khuya 3.11, giá dầu thô Brent giảm 1,5% xuống 94,67 USD/thùng, trong khi giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 2% xuống 88,17 USD.

Tình trạng "hết xăng, còn dầu" lan rộng tại nhiều địa phương phía bắc

CHÍ NHÂN

Tuy trước đó đã nhích hơn 1 USD do thông tin tồn kho dầu thô Mỹ giảm, song quyết định tăng lãi suất của Fed thêm 75 điểm cơ bản đã đẩy giá dầu giảm mạnh và đồng USD cũng đã tăng cao hơn. Trên Reuters, ông Edward Moya, nhà phân tích thị trường cấp cao tại Oanda, cho biết thị trường dầu đang phải đối mặt với cả vấn đề kinh tế toàn cầu suy yếu và đồng USD tăng mạnh trong bối cảnh Fed tăng lãi suất khủng để kiềm chế lạm phát.

Cũng theo Reuters, Mỹ không phải là quốc gia duy nhất thắt chặt chính sách tiền tệ. Ngân hàng Trung ương Anh đã tăng lãi suất ở mức cao nhất kể từ năm 1989 và cũng cảnh báo một cuộc suy thoái kéo dài.

Trong nước, khan xăng dầu đã lan rộng ra ở nhiều tỉnh ở miền Bắc, không còn là câu chuyện "thiếu xăng chỉ xảy ra ở miền Nam" nữa. Chiều 3.11, Sở Công thương Hà Nội thừa nhận hệ thống bán lẻ xăng dầu tại Thủ đô đang bị sức ép lớn do trong thời gian gần đây, một số tỉnh thành gặp khó khăn về nguồn cung ứng xăng dầu.

Người dân, doanh nghiệp đổ dồn về Hà Nội mua xăng nhiều hơn. Hà Nội có 6 doanh nghiệp đầu mối và gần 20 thương nhân phân phối phục vụ cung ứng xăng dầu. Hiện có 20/493 cửa hàng xăng dầu tại Hà Nội đóng cửa sửa chữa. Cũng như TP.HCM trước đây, Sở Công thương Hà Nội đã đề xuất cho xe bồn chở xăng dầu vào khu vực nội thành 24/24 để kịp phục vụ nhu cầu và UBND TP.Hà Nội đã chấp thuận đề xuất này, giao cho Sở Công thương và Sở GT-VT Hà Nội phối hợp thực hiện.

Ngoài ra, Hà Nội cũng giao Quỹ đầu tư và phát triển thành phố nghiên cứu, xem xét đề xuất của Sở Công thương về việc cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu vay vốn ưu đãi lãi suất thấp theo đúng quy định hiện hành, báo cáo UBND thành phố trước ngày 8.11 tới.

Ngày 4.11, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau: xăng E5 RON92 21.873 đồng/lít, xăng RON95 22.756 đồng/lít, dầu diesel 25.070 đồng/lít, dầu hỏa 23.783 đồng/lít, dầu mazut 4.082 đồng/kg.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.