Xe buýt chở cầu thủ Chelsea khó mua xăng khi ông chủ Abramovich bị phế chức

Tây Nguyên
Tây Nguyên
13/03/2022 16:11 GMT+7

CLB Chelsea đã phải vật lộn để mua nhiên liệu cho xe buýt của đội sau khi ông chủ Roman Abramovich bị ban tổ chức Ngoại hạng Anh truất quyền giám đốc.

Tỉ phú Abramovich phải hứng chịu một loạt lệnh trừng phạt từ Chính phủ Anh do liên quan đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine. Sau khi tài khoản của đội bóng ở Ngân hàng Barclays bị đình chỉ, đến lượt ông Abramovich bị truất quyền tham gia trong ban lãnh đạo “The Blues”.

Chelsea đối mặt với việc khó khăn mua nhiên liệu cho xe buýt chở đội sau khi ông chủ Abramovich bị phạt

CHỤP MÀN HÌNH

Án phạt đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động thường ngày của Chelsea. Tờ The Athletic cho hay, do hậu quả của án phạt, Chelsea đã bị cấm sử dụng thẻ tín dụng của công ty, đồng nghĩa với việc họ không thể thực hiện các giao dịch như mua nhiên liệu cho xe buýt chở đội đi thi đấu. Điều này đặt ra câu hỏi về việc Chelsea sẽ chơi các trận sân khách như thế nào, trong đó gần nhất là chuyến đến Pháp đá với Lille ở lượt về vòng 1/8 Champions League vào tuần tới.

Đang gặp khó với Chelsea, Abramovich dính tin đồn bí mật hẹn hò diễn viên người Ukraine

CLB thành London cũng giới hạn chi tiêu di chuyển cho các trận sân khách là 20.000 bảng. Chelsea hy vọng Barclays sẽ tạm thời dỡ bỏ các hạn chế đối với tài khoản của họ, khiến họ không chỉ chìm trong khó khăn về hoạt động mà còn có nguy cơ không thể kết thúc mùa giải.

Tương lai của Chelsea vẫn đang được dư luận chú ý

AFP

Một tin đồn khác cho rằng hành trình của Chelsea ở Ngoại hạng Anh mùa này có thể bị dừng lại giữa chừng nếu họ không có được những điều kiện thuận lợi hơn, chẳng hạn như bán vé trận đấu, hoặc ông Abramovich không thể bán Chelsea. Cho đến nay, ông trùm bất động sản người Anh Nick Candy được cho đang muốn mua lại Chelsea. Ngoài ra, 3 tập đoàn từ Mỹ cũng được cho là quan tâm đến “The Blues”.

Đối mặt với tình thế khó, Chelsea vừa được an ủi khi sẽ được nhận một khoản tiền mặt trị giá 110 triệu bảng để đảm bảo họ có thể kết thúc mùa giải này. Các nghị sĩ Anh hôm 12.3 đã tiết lộ rằng, 2 ngày đàm phán với hội đồng quản trị Chelsea đã dẫn đến việc ban hành 1 giấy phép sửa đổi, sẽ cho phép “The Blues” tiếp cận các khoản tiền bản quyền truyền hình và tiền thưởng trước đây.

Ông chủ Abramovich không còn mối liên hệ với Chelsea

AFP

Theo đó, Chelsea được phép sử dụng tất cả 35 triệu bảng thu nhập từ bản quyền truyền hình từ Ngoại hạng Anh và UEFA cho đến cuối mùa giải, cộng với tất cả số tiền thưởng mà họ có được từ các giải đấu trong nước và châu Âu. Họ được quyền bỏ túi 39 triệu bảng từ Ngoại hạng Anh nếu kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 3, và có thêm 36 triệu bảng nếu bảo vệ thành công chức vô địch Champions League.

Dẫu vậy, đây chỉ là giải pháp giúp “The Blues” sẽ không rơi vào tình trạng khủng hoảng và rủi ro vỡ nợ đối với các khoản thanh toán, có thể dẫn đến bị trừ 9 điểm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.