Lái xe trên cao tốc, phần lớn tài xế thường chú ý đến tốc độ tối đa để tránh vi phạm giao thông. Tuy nhiên, trên những đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu, việc chạy quá chậm trong điều kiện giao thông cho phép cũng có thể bị xử phạt.
Theo Thông tư 38/2024/TT-BGTVT, tốc độ tối thiểu trên đường cao tốc thông thường là 60 km/giờ, trừ trường hợp tuyến đường có phương án tổ chức giao thông quy định khác. Vì vậy, khi lưu thông, tài xế cần căn cứ vào hệ thống biển báo thực tế trên từng tuyến.

Đa phần các tuyến cao tốc hiện nay tại Việt Nam đều quy định mức tốc độ tối thiểu và tối đa
ẢNH: CHÍ TÂM
Biển R.306 "Tốc độ tối thiểu cho phép" dùng để quy định mức tốc độ thấp nhất phương tiện phải duy trì trong điều kiện giao thông thuận lợi và bảo đảm an toàn. Chẳng hạn, nếu biển R.306 ghi 60 km/giờ, xe không được chạy dưới mức này khi điều kiện lưu thông bình thường.
Tuy nhiên, không nên hiểu rằng cứ chạy dưới 60 km/giờ trên cao tốc là mặc nhiên vi phạm. Trong trường hợp ùn tắc, mưa lớn, tầm nhìn hạn chế, xảy ra sự cố phía trước hoặc có tình huống buộc phải giảm tốc để bảo đảm an toàn, tài xế không nhất thiết phải duy trì tốc độ tối thiểu bằng mọi giá.
Theo điểm o, khoản 3, điều 6, Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), người điều khiển ô tô chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng.

Lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu có thể bị phạt tới 1 triệu đồng
ẢNH: CHÍ TÂM
Trong trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu theo quy định và gây tai nạn trên cao tốc, mức phạt sẽ tăng lên 20 - 22 triệu đồng theo điểm b, khoản 10, điều 6, Nghị định 168. Ngoài ra, lỗi này còn bị trừ tới 10 điểm giấy phép lái xe theo điểm d, khoản 16, điều 6 cùng Nghị định.
Phần lớn các tuyến cao tốc hiện nay đang khai thác trên cả nước đều đã quy định tốc độ giới hạn tối đa và tối thiểu. Tài xế cần quan sát biển báo, duy trì tốc độ phù hợp trong điều kiện cho phép. Dù vậy, tốc độ tối thiểu không phải mức phải giữ trong mọi tình huống, người lái nên quan sát điều kiện giao thông thực tế để chủ động điều chỉnh vận tốc phù hợp.
Bình luận (0)