Xe cứu thương chở thi thể bị 'làm khó': Chính quyền Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm

09/08/2023 12:13 GMT+7

Sau khi tiếp nhận thông tin người nhà nữ du khách bị tai nạn giao thông tử vong tố nhân viên Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng 'làm khó', ngăn cản xe cứu thương chở thi thể về quê an táng, lãnh đạo TP.Đà Nẵng đã có chỉ đạo xác minh, làm rõ.

Sáng 9.8, trao đổi với PV Thanh Niên, ông Trần Chí Cường, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết sau khi nắm thông tin báo chí phản ánh, lãnh đạo TP đã chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương xác minh, báo cáo cụ thể thông tin liên quan đến việc gia đình người bị tai nạn giao thông tố cán bộ Trung tâm Pháp y (P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) ngăn cản, không cho xe cứu thương vào chở thi thể về quê tỉnh Hải Dương an táng.

"UBND TP.Đà Nẵng đã chỉ đạo Sở Y tế có báo cáo liên quan đến vụ việc, trong hôm nay sẽ thông tin rõ ràng đến người dân. Quan điểm của lãnh đạo TP.Đà Nẵng sẽ xác minh, làm rõ và xử lý đối với các cá nhân, tổ chức nếu có vi phạm. Chuyện này ảnh hưởng xấu đến hình ảnh của TP.Đà Nẵng", lãnh đạo UBND TP.Đà Nẵng nhấn mạnh.

Xe cứu thương chở thi thể bị 'làm khó': Chính quyền Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm   - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải và xe máy ở nút giao thông Võ Nguyên Giáp - Nguyễn Văn Thoại (Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) khiến nữ du khách tử vong thương tâm

NGỌC HÂN

Sáng cùng ngày (9.8), trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Đức Tuấn (trú tỉnh Quảng Ngãi), tài xế xe cứu thương 0 đồng chở thi thể nữ du khách xấu số về quê kể lại, khoảng 23 giờ ngày 7.8, ông Tuấn có mặt tại Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng để hỗ trợ đưa thi thể nạn nhân về quê miễn phí, đã chứng kiến sự việc nhân viên pháp y "làm khó" người nhà nạn nhân.

"Xe cấp cứu của tôi vừa đến thì có một xe cứu thương khác cũng xuất hiện. Lúc này, cũng xuất hiện nhiều thanh niên lạ mặt, chạy xe vòng quanh và gây sức ép có ý không cho tôi chở thi thể. Đồng thời, nhân viên trung tâm cũng có chặn xe, yêu cầu chỉ được chở bằng xe dịch vụ, với thái độ rất gay gắt", ông Tuấn kể.

Xe cứu thương chở thi thể bị 'làm khó': Chính quyền Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm   - Ảnh 2.

Xe cứu thương 0 đồng của ông Tuấn bị nhiều người lạ mặt ngăn cản không cho chở thi thể nữ du khách về quê

NGƯỜI NHÀ NẠN NHÂN CUNG CẤP

Theo ông Tuấn, vì xe cứu thương của ông mang biển số ngoại tỉnh, lại bị nhiều người lạ gây sức ép nên ông Tuấn và phụ xe rất sợ hãi.

"Tôi ra Đà Nẵng để hỗ trợ nạn nhân xấu số, làm phước chứ không lấy đồng nào, nhưng có quá nhiều người gây áp lực, hăm dọa. Đến khi công an có mặt, tôi mới được chở thi thể đi", tài xế Tuấn bức xúc.

Xe cứu thương chở thi thể bị 'làm khó': Lãnh đạo Đà Nẵng lên tiếng

Như Thanh Niên đã thông tin, khoảng 10 giờ ngày 7.8, xe tải BS 43C - 151.97 chạy trên đường Võ Nguyên Giáp hướng từ Q.Ngũ Hành Sơn - Q.Sơn Trà, khi đến nút giao với đường Nguyễn Văn Thoại (P.Mỹ An, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), tài xế đánh lái cho xe đi vào bãi đỗ bên phải nút giao để tránh đèn đỏ thì va chạm với xe máy BS 15H1 - 05... do một cô gái điều khiển chạy cùng chiều. Sau va chạm, cô gái ngã xuống đường và bị xe tải cán tử vong, xe máy hư hỏng nặng.

Sau khi tai nạn xảy ra, tối 7.8 người thân nữ du khách đã vượt đường xa vào TP.Đà Nẵng, đau đớn nhận thi thể nữ du khách về quê tỉnh Hải Dương an táng. Thế nhưng, người nhà nạn nhân đã rất bức xúc và có đơn tố cáo, đề nghị cơ quan chức năng làm rõ về việc nhân viên tại Trung tâm Pháp y TP.Đà Nẵng nhận khoản tiền trái quy định và có dấu hiệu "bảo kê" xe cứu thương.

Liên quan đến vụ việc trên, trả lời PV, bác sĩ Mai Xuân Ngọc, Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng cho biết dịch vụ riêng 14 triệu đồng không có trong nhiệm vụ, công tác được phân công của Trung tâm Pháp y. Đồng thời, Giám đốc Trung tâm Pháp y Đà Nẵng khẳng định trung tâm không có quyền chỉ định xe cứu thương. "Tôi sẽ cho họp để đánh giá lại tình hình. Quan điểm là nếu có sai phạm thì phải xử lý nghiêm, phê bình, rút kinh nghiệm. Dù có vụ lợi cá nhân hay không cũng đã gây bức xúc cho người nhà nạn nhân, nhất là trong thời điểm người thân vừa mới gặp nạn qua đời", bác sĩ Ngọc nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.