Xe cứu thương kẹt cứng giữa biển người từ miền Tây trở lại TP.HCM sau tết

Bích Ngân
Bích Ngân
06/02/2022 19:19 GMT+7

Chiều 6.2, người dân miền Tây chạy xe máy chở lỉnh kỉnh đồ đạc quay trở lại TP.HCM sau tết. Khoảng 17 giờ, ngã tư Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A (H.Bình Chánh, TP.HCM) đông nghẹt người và xe cộ.

Chiều 6.2 (mùng 6 tết) người dân miền Tây chạy xe máy chở lỉnh kỉnh va li hành lý, thú cưng, quà quê... quay trở lại TP.HCM sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Dòng người chạy xe máy từ miền Tây quay trở lại TP.HCM sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 dừng đèn đỏ tại ngã tư Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A (H.Bình Chánh, TP.HCM) chiều 6.2

BÍch ngân

Cao tốc TP.HCM-Trung Lương ùn tắc gần 10 km vì một xe tải chết máy

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 17 giờ, tại ngã tư Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A (H.Bình Chánh) dòng người chạy xe máy, xe khách từ khắp các tỉnh miền Tây, như: Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Bến Tre, Vĩnh Long... nườm nượp đổ về cửa ngõ miền Tây. Đoạn đường dài khoảng 1 km qua H.Bình Chánh chìm trong biển người, tiếng còi xe inh ỏi.

Nhiều em nhỏ ngồi xe máy theo ba mẹ rời quê quay trở lại TP.HCM sau tết thấm mệt sau chặng đường dài

Bích ngân

Chập tối, lượng phương tiện đổ về khu vực này càng lúc càng đông, nhưng không gây ùn tắc. Nhiều em nhỏ ngồi xe di chuyển cả quãng đường dài cùng cha mẹ rời quê quay trở lại TP.HCM sau tết.

Nhiều gia đình chở thú cưng về quê đón tết rồi cùng nhau quay trở lại TP.HCM

BÍch ngân

Theo ghi nhận của Thanh Niên, dòng người từ miền Tây đổ về không gây ùn tắc tại khu vực ngã tư Nguyễn Hữu Trí - Quốc lộ 1A (H.Bình Chánh). Nhưng với mật độ xe cộ quá đông, mỗi lần xe cứu thương di chuyển qua đoạn đường này đều gặp khó khăn.

Xe cứu thương vất vả chen chúc qua dòng người tại khu vực cửa ngõ miền Tây chiều 6.2

Bích ngân

Khoảng sau 17 giờ, xe cứu thương di chuyển từ Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Hữu Trí đi hướng bến xe miền Tây (Q.Bình Tân) có khi 2 - 3 xe/lượt, liên tục bật còi hụ xin đường. Dù đường đông, người dân chở nhiều hành lý, nhưng các phương tiện cũng cố gắng nhường đường cho xe ưu tiên.

Đồng thời, tại khu vực này có cán bộ chiến sĩ CSGT TP.HCM túc trực nhằm điều tiết, phân luồng giao thông. Trong khi chiều ngược lại, hướng từ TP.HCM đi miền Tây, đường sá thông thoáng hơn.

Sau 17 giờ xe cứu thương chạy từ Quốc lộ 1A và đường Nguyễn Hữu Trí đi hướng bến xe miền Tây có lúc 2 - 3 xe/lượt

Bích ngân

Rời TP.HCM về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sau một năm gồng mình với dịch Covid-19 căng thẳng, nhiều người miền Tây cho biết, năm vừa qua là thời gian vô cùng khó khăn đối với người lao động nghèo. Tết năm nay còn được về đoàn tụ với gia đình, đón xuân với ông bà, cha mẹ, họ hàng... là niềm vui, may mắn.

Nhiều gia đình rời quê quay trở lại TP.HCM sau tết mang lỉnh kỉnh hành lý, quà quê

Bích ngân

"Trước tết vợ chồng tôi tranh thủ về sớm, sau tết, mùng 6 mới quay lại TP.HCM vì muốn ở nhà lâu thêm chút. Năm nào vợ chồng tôi cũng chạy xe máy về Bạc Liêu nên biết thế nào cũng đông đúc, có khi kẹt xe chờ mấy tiếng đồng hồ, nhưng cuộc sống mưu sinh xa nhà phải chấp nhận thôi", anh Lê Quốc Minh (42 tuổi, quê Bạc Liêu) chia sẻ trên đường trở lại TP.HCM.

Bản tin Covid-19 ngày 6.2: Cả nước 14.112 ca | Dịch bệnh giảm nhiệt, dòng người đang đổ về TP.HCM
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.