Xe điện toàn cầu bứt phá kỷ lục trong năm 2023

Xe điện toàn cầu bứt phá kỷ lục trong năm 2023

Phương Thúy
Phương Thúy
16/05/2023 10:40 GMT+7

Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gọi tắt là IEA, dự báo doanh số xe điện toàn cầu sẽ đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 14 triệu chiếc trong năm 2023.

Theo báo cáo Triển vọng Xe điện Toàn cầu của Cơ quan Năng lượng Quốc tế, gọi tắt là IEA, doanh số xe điện toàn cầu sẽ tăng 35% so với năm trước, đạt mức cao nhất từ trước đến nay là 14 triệu chiếc trong năm 2023.

Báo cáo cho biết thêm sự tăng trưởng của thị trường xe điện được thúc đẩy bởi sự phát triển mạnh mẽ ở Trung Quốc, châu Âu và Mỹ, ba thị trường lớn nhất thế giới.

Trong đó, Trung Quốc dẫn đầu thị trường xe điện với 60% doanh số toàn cầu. Châu Âu và Mỹ cũng có sự tăng trưởng ấn tượng, lần lượt là 15% và 55% trong năm 2022.

Với mức tăng trưởng này, xe điện sẽ chiếm 18% thị phần xe hơi toàn cầu, tăng từ 4% vào năm 2020. Xe điện cũng giúp giảm nhu cầu dầu mỏ và biến đổi ngành công nghiệp sản xuất ô tô trên toàn thế giới.

Giám đốc điều hành IEA Fatih Birol nhận định xe điện là một trong những động lực chính trong nền kinh tế năng lượng mới và xe điện đang mang lại sự biến đổi lịch sử cho ngành công nghiệp sản xuất ô tô trên toàn thế giới.

Tuy nhiên, tại Nhật Bản, thị trường xe điện vẫn phát triển chậm chạp. Theo IEA, tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số xe hơi của Nhật Bản chỉ là 3% trong năm 2022, tăng từ 1% vào năm 2021.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.