Xe khách giường nằm bốc cháy dữ dội trên quốc lộ, giao thông ùn tắc nhiều giờ

Trần Cường
Trần Cường
17/10/2019 21:13 GMT+7

Đang di chuyển trên quốc lộ 1, xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy dữ dội. Vụ việc khiến giao thông ùn tắc nhiều giờ đồng hồ.

Tối 17.10, trao đổi với Thanh Niên, trung tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Bắc Giang, cho biết trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Bắc Giang, vừa xảy ra vụ cháy xe khách giường nằm.
Theo đó, khoảng 15 giờ chiều cùng ngày, xe khách giường nằm 45 chỗ mang biển kiểm soát 12B - 00478, do tài xế Hoàng Văn Thành (29 tuổi) điều khiển, di chuyển trên quốc lộ 1, hướng Sơn La - Hà Nội.
Khi đến địa phận thành phố Bắc Giang, tài xế Thành và nhiều hành khách phát hiện khói bốc lên từ phía đầu xe, nên đã dừng lại, hô hoán mọi người rời khỏi xe, đồng thời hỗ trợ tổ chức dập lửa.
Do cửa xe mở, gió lùa vào khiến lửa bén bao trùm toàn bộ chiếc xe ngay sau đó; khói đen bốc cao hàng chục mét khiến nhiều người tham gia giao thông qua khu vực hoảng sợ.
Nhận được tin báo, lực lượng Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bắc Giang đã huy động 3 xe cứu hỏa cùng nhiều chiến sĩ tới hiện trường để xử lý. Khoảng 30 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.
Theo trung tá Phục, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe có hơn 10 hành khách. Tất cả đều thoát khỏi xe an toàn. Tuy nhiên, chiếc xe khách bị cháy trơ khung, hư hỏng gần như hoàn toàn.
Vụ cháy khiến giao thông trên quốc lộ 1, hướng về Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng. Phòng CSGT tỉnh Bắc Giang tổ chức phân luồng, hướng dẫn các phương tiện di chuyển qua khu vực xảy ra vụ cháy.
Đến khoảng 17 giờ chiều cùng ngày, giao thông trên quốc lộ 1 mới được thông suốt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.