Xe khách tuyến liên tỉnh ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể xuất bến

Phạm Đức
Phạm Đức
16/10/2021 16:37 GMT+7

Mặc dù tỉnh Hà Tĩnh đã đồng ý cho một số tuyến cố định khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh theo đề nghị thí điểm của Bộ GTVT, nhưng hiện nay nhiều nhà xe tại địa phương này vẫn đang “đắp chiếu”.

Ngày 16.10, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngay sau khi Bộ GTVT ban hành quy định tạm thời về thí điểm hoạt động trở lại xe khách liên tỉnh, đơn vị đã có văn bản gửi UBND tỉnh về việc xin khôi phục hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh và được đồng ý.

Nhiều xe khách tuyến liên tỉnh ở Hà Tĩnh vẫn chưa thể lăn bánh

PHẠM ĐỨC

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh cho phép 4 tuyến cố định được khôi phục hoạt động trở lại gồm: Hà Tĩnh - Nghệ An, Hà Tĩnh - Hà Nội, Hà Tĩnh - Đà Nẵng, Hà Tĩnh - TP.HCM và ngược lại. Các nhà xe chỉ được hoạt động với tần suất tối đa không quá 30% số chuyến/ngày và đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch nghiêm ngặt như quy định của Bộ GTVT.

“Ngay sau khi được tỉnh chấp thuận, chúng tôi đã gửi văn bản tới Sở GTVT của các địa phương có tuyến xe liên tỉnh với Hà Tĩnh để đề xuất nối lại hoạt động vận tải hành khách. Tuy nhiên, hiện mới chỉ có TP.HCM và Nghệ An chấp thuận, các địa phương khác vẫn chưa có phản hồi”, lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Hà Tĩnh nói.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, tại Bến xe Hà Tĩnh hiện có rất nhiều xe khách tuyến cố định được phép hoạt động trở lại nhưng vẫn đang nằm “đắp chiếu”. Tại các quầy bán vé cũng không thấy bóng dáng nhân viên hoặc hành khách nào.

Ông Bùi Phan Lương, Phó giám đốc Công ty CP Bến xe Hà Tĩnh, cho hay mặc dù một số tuyến cố định đã được khôi phục nhưng hiện vẫn chưa có tuyến xe nào xuất bến hoặc về Hà Tĩnh.

“Nguyên nhân nhiều nhà xe chưa thể hoạt động trở lại do hiện nay đa số tài xế, phụ xe ở Hà Tĩnh mới chỉ được tiêm 1 mũi vắc xin, không đủ điều kiện theo quy định của Bộ GTVT. Ngoài ra, còn do các tỉnh có tuyến xe khách liên tỉnh với Hà Tĩnh vẫn chưa gửi văn bản cho phép nối tuyến trở lại”, ông Lương nói.

Một chủ doanh nghiệp hoạt động tuyến Hà Tĩnh - TP.HCM tại Bến xe Hà Tĩnh nói rằng công ty này có 40 lái xe và phụ xe nhưng hiện tất cả nhân viên mới tiêm được 1 mũi vắc xin ngừa Covid-19, nên không đủ điều kiện hoạt động trở lại.

Theo Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, ngành y tế đã phân bổ vắc xin để tiêm cho người điều khiển phương tiện vận tải dựa theo tổng hợp của Sở GTVT và xét đề nghị của các doanh nghiệp vận tải lớn; còn các doanh nghiệp vận tải khác trên địa bàn do UBND các địa phương phân bổ.

Hiện tại, lượng vắc xin phân bổ về cho Hà Tĩnh chưa đủ để bao phủ các nhóm đối tượng nằm trong diện ưu tiên, do đó, có nhiều trường hợp chưa được tiêm. Riêng những tài xế, phụ xe đã tiêm mũi 1 vắc xin ngừa Covid-19 sẽ được tiêm trả mũi 2 khi có nguồn vắc xin được Bộ Y tế phân bổ, và phải đủ khoảng cách thời gian giữa 2 mũi vắc xin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.