Xe máy điện Honda ICON e: và CUV e: gia nhập thị trường Đông Nam Á

Hoàng Cường
Hoàng Cường
10/10/2024 11:16 GMT+7

Bộ đôi xe máy điện Honda ICON e: và Honda CUV e: vừa được hãng xe Nhật Bản tung ra thị trường Đông Nam Á, được xem là đối thủ mới thách thức xe máy điện VinFast cũng như các hãng xe điện Trung Quốc.

Cùng với việc phát triển các dòng xe máy, xe tay ga dùng động cơ đốt trong, Honda cũng từng bước điện khí hóa sản phẩm bằng việc lần lượt tung ra thị trường những mẫu xe máy điện hoàn toàn mới. Sau mẫu xe máy điện Honda EM1 e:, EM1 e: Plus mới đây Honda cùng đối tác liên doanh tại Indonesia tiếp tục tung ra thị trường hai mẫu xe điện mới thuộc phân khúc tầm trung mang tên Honda ICON e: và Honda CUV e:.

Xe máy điện Honda ICON e: và CUV e: gia nhập thị trường Đông Nam Á- Ảnh 1.

Bộ đôi xe điện Honda ICON e: và Honda CUV e:

Ảnh: Detikoto

Theo PT Astra Honda Motor (AHM) - Công ty liên doanh giữa Honda và đối tác tại Indonesia cho biết, Honda CUV e: và ICON e: là mẫu xe máy điện thứ 10 và thứ 11 trong 30 mẫu xe máy điện Honda hoàn toàn mới sẽ được hãng ra mắt toàn cầu từ nay cho đến năm 2030. Cả hai mẫu xe này đều sản xuất tại Indonesia và sẽ mở rộng phạm vi phân phối sang các thị trường khác trong khu vực cũng như trên thế giới.

Xe máy điện Honda CUV e: thiết kế hiện đại

Honda CUV e: là mẫu xe máy điện có khả năng vận hành, giá bán tương đương các dòng xe tay ga 110cc đang phân phối tại Indonesia. Mẫu xe này sở hữu phong cách thiết kế thời trang, được phát triển dựa trên mẫu xe máy điện Honda SC e: Concept từng được trưng bày tại Triển lãm Japan Mobility Show diễn ra vào năm ngoái.

Xe máy điện Honda ICON e: và CUV e: gia nhập thị trường Đông Nam Á- Ảnh 2.

Honda CUV e: được phát triển dựa trên mẫu xe máy điện Honda SC e: Concept

Ảnh: Detikoto

Honda CUV e: được tạo dáng thời trang với cụm đèn pha LED tích hợp đèn định vị ôm trọn phần yếm xe trước. Phần sàn xe phẳng, bộ pin được bố trí dưới yên xe có thể dễ dàng tháo lắp để thay đổi pin. Mẫu xe này được Honda cung cấp năng lượng bởi hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể thay thế.

Động cơ điện trên Honda CUV e: cung cấp công suất tối đa 6 kW, giúp xe đạt tốc độ tối đa 83 km/giờ và đi được quãng đường tối đa 80,7 km cho mỗi lần sạc đầy pin. Nguồn điện đến từ hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể thay thế hoặc sạc độc lập bằng bộ sạc ngoài. Việc sạc đầy pin mất khoảng 6 giờ và 2,7 giờ để sạc từ 25% - 75%. Mẫu xe này có thể được xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với VinFast Feliz S.

Xe máy điện Honda ICON e: và CUV e: gia nhập thị trường Đông Nam Á- Ảnh 3.

Mẫu xe máy điện Honda ICON e: được phát triển dựa trên mẫu EM1 e:

Ảnh: Detikoto

Honda ICON e:

Trong khi đó, mẫu xe máy điện Honda ICON e: được phát triển dựa trên mẫu EM1 e:. Xe cũng được trang bị bộ pin Honda Mobile Power Pack e:, kiểu dáng được thiết kế lại để phù hợp với thị hiếu của người tiêu dùng Indonesia. Động cơ điện trên Honda ICON e: giúp xe đạt tốc độ tối đa 55 km/giờ, quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc là 53 km. So với CUV e:, Honda ICON e: mất tới 7 giờ 20 phút mới sạc đầy pin và mất 3 giờ 30 phút để sạc từ 25% - 75% pin.

Ông Susumu Mitsuishi - Giám đốc PT Astra Honda Motor (AHM) cho biết: "Với sự xuất hiện của Honda ICON e: và Honda CUV e: chúng tôi hiện đang phân phối tổng cộng 4 mẫu xe máy điện tại Indonesia. Để phục vụ khách hàng, công ty cung cấp nhiều giải pháp cung cấp giải pháp sạc hoàn chỉnh như thông qua bộ sạc ngoài, đổi pin hay sạc trực tiếp".

Tại Indonesia, mẫu xe máy điện Honda ICON e: có giá từ 28 - 32 triệu rupiah, tương đương 44,2 - 50,6 triệu đồng. Trong khi đó, Honda CUV e: có giá từ 53 - 61 triệu rupiah, khoảng 83,8 - 96,4 triệu đồng, những mức giá này đã bao gồm pin và bộ sạc đi kèm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.