Xe tải lao xuống vực, 6 người chết: Đường đèo dốc với nhiều khúc cua nguy hiểm

10/02/2022 06:27 GMT+7

Khu vực xảy ra tai nạn là đường đèo dốc với nhiều khúc cua nguy hiểm. Tại hiện trường, toàn bộ thân xe hư hại nặng; hàng tấn mì khô đổ vương vãi. Một khoảng dài cây rừng bị gãy rạp khi xe tải lao xuống vực.

Hôm qua (9.2), Thủ tướng ra công điện khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Gia Lai. Trước đó, rạng sáng cùng ngày, trên cung đường liên xã Đak Sơmei - Hà Đông thuộc địa phận làng Bokrei, xã Đak Sơmei, H.Đak Đoa (Gia Lai), xe tải chở mì (BS 81C-111.25) do tài xế Huỳnh Đức Nguyên (39 tuổi, ngụ tại đường Nguyễn Chí Thanh, TP.Pleiku) điều khiển lưu thông theo hướng từ xã Hà Đông ra quốc lộ 19D đã bị mất lái, lao xuống vực sâu khoảng 50 m. Trên xe có 9 người. Hậu quả, 6 người chết tại chỗ, 3 người khác bị thương nặng.

Bàng hoàng vì tai nạn thảm khốc xe tải lao xuống vực ở Gia Lai

Lực lượng chức năng đưa người bị nạn ra khỏi hiện trường

Trần Hiếu

6 người tử vong, gồm: Huỳnh Đức Nguyên (lái xe), Trần Văn Tâm (35 tuổi), Dương Văn Dũng (38 tuổi), Hguh (24 tuổi), Phan Văn Tuấn (32 tuổi), Bùi Văn Tiện (48 tuổi, cùng ngụ tại H.Mang Yang và H.Đak Đoa, Gia Lai) và 3 người khác bị thương: Guêm (23 tuổi), Gun (31 tuổi) và Nguyễn Tấn Vinh (34 tuổi, cùng ngụ tại H.Mang Yang).

Khu vực xảy ra tai nạn là đường đèo dốc với nhiều khúc cua nguy hiểm. Tại hiện trường, toàn bộ thân xe hư hại nặng; hàng tấn mì khô đổ vương vãi. Một khoảng dài cây rừng bị gãy rạp khi xe tải lao xuống vực. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, ông Đỗ Tiến Đông, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Gia Lai và các lãnh đạo Công an tỉnh, Ban ATGT tỉnh, Sở GTVT, UBND H.Đak Đoa đã đến hiện trường chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Xe tải 81C-111.25 là loại ô tô tải (có mui), sản xuất năm 2014 tại VN, số người cho phép chở là 2, trọng tải cho phép là 16.000 kg, trọng lượng toàn bộ cho phép là 30.000 kg. Đây là phương tiện thuộc HTX dịch vụ vận tải Phước An Gia Lai, có địa chỉ tại TP.Pleiku. Báo cáo Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm VN cho biết, xe được kiểm định lần gần nhất ngày 8.12.2021 tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8105D - tỉnh Gia Lai, có hạn kiểm định đến hết ngày 7.12.2022. Tổng cục Đường bộ VN cho biết, kiểm tra thiết bị giám sát hành trình cho thấy, tốc độ lần cuối thiết bị giám sát hành trình ghi nhận lúc 00 giờ 53 phút 39 giây ngày 9.2 là 54 km/giờ.

Sáng 9.2, đại diện Ban An toàn giao thông tỉnh Gia Lai đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 3 triệu đồng/người bị thương và 5 triệu đồng/người bị tử vong.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.