Xe Thành Bưởi biến khu dân cư thành bãi đậu: Người dân TP.HCM cầu cứu

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
22/10/2023 11:26 GMT+7

Xe Thành Bưởi chạy vào khu dân cư Đại Phúc (H.Bình Chánh, TP.HCM) đậu đỗ thành bãi làm cuộc sống cư dân trở nên bất an.

Cư dân trong khu dân cư Đại Phúc (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM) bức xúc vì khoảng một tuần nay, mỗi ngày có hơn chục xe Thành Bưởi liên tục ra vào, đậu đỗ thành bãi gây mất an ninh trật tự.

Bỗng nhiên xuất hiện bãi xe

Ngày 20.10, chị T.D, cư dân sống trong khu dân cư Đại Phúc (xã Bình Hưng, H.Bình Chánh) phản ánh đến Báo Thanh Niên về việc khoảng một tuần qua, khu dân cư này bỗng nhiên xuất hiện hàng loạt xe Thành Bưởi. Những xe khách này liên tục ra vào, đậu đỗ thành hàng dài khoảng trăm mét trong khu dân cư.

Khu dân cư Đại Phúc (H.Bình Chánh, TP.HCM) trở thành bãi đậu đỗ xe khách Thành Bưởi

TRẦN DUY KHÁNH

Chiều 20.10, PV Thanh Niên có mặt tại khu dân cư nói trên, xác minh thông tin phản ánh. Theo ghi nhận, lúc 16 giờ 30, xe khách Thành Bưởi mang biển số 51B-283.49 chạy từ đường Chánh Hưng vào khu dân cư Đại Phúc, đến đường số 8C thì tắt máy, đỗ tại đây hơn 20 phút thì tài xế cho xe quay đầu, chạy trong khu dân cư rồi đến dừng đỗ ở đường số 9.

Trong chiều cùng ngày, Thanh Niên ghi nhận, đường số 14 chỉ dài khoảng 300 m nhưng có tới 8 xe giường nằm của Thành Bưởi, biển số lần lượt 50F-003.20, 50LD-198.92, 51B-252.50, 51B-212.75, 50F-042.75, 51B-257.93, 51B-500.43, 51B-413.84 và một ô tô tải tập trung chiếm đậu hết làn đường, không khác gì một bãi xe.

Trên một số tuyến đường vệ tinh của trục đường Chánh Hưng (xã Bình Hưng) cũng xuất hiện tình trạng xe Thành Bưởi tập trung đậu đỗ. Như chiều tối 20.10, trên đường số 1, 2, xe Thành Bưởi biển số 50F-008.87 và 50F-042.23 dàn hàng hai đậu nhiều giờ đồng hồ trên đường này.

Xe Thành Bưởi đậu đỗ, quay đầu trong khu dân cư Đại Phúc tối 21.10

TRẦN DUY KHÁNH

Quay lại khu dân cư Đại Phúc khoảng 19 giờ tối 21.10, chúng tôi ghi nhận có 4 xe khách Thành Bưởi biển số 51B-412.01, 51B-249.62, 51B-2522.66, 51B-288.37 đậu trên đường số 6 và 14.

"Hoạt động bất chấp đến bao giờ"

Ngày 22.10, chị T.D, cư dân sống trong khu dân cư Đại Phúc, bức xúc: "Một sáng thức dây, khu dân cư tự nhiên biến thành bãi xe. Xe nào cũng to đùng. Đậu thôi đã đành, còn nổ máy ầm ầm cả khu. Người dân chúng tôi chịu hết nổi chỉ biết la làng mà không làm gì được. Đuổi đầu này thì họ chạy qua đầu khác đậu. Xe khách Thành Bưởi hoạt động bất chấp pháp luật đến bao giờ".

Theo chị D., người dân trong khu dân cư đã báo vụ việc với lực lượng chức năng xã Bình Hưng và các đơn vị liên quan nhưng tình trạng bãi xe vẫn diễn ra.

Khu dân cư Đại Phúc bị chiếm dụng làm bãi đậu xe Thành Bưởi

D.K

Xem nhanh 20h ngày 22.10: Xáo trộn vì xe Thành Bưởi

Anh T., nhà trên đường số 3 trong khu dân cư Đại Phúc, chỉ tay về phía đường số 14, nơi bị 8 chiếc xe Thành Bưởi chiếm đậu, cho hay đường sá trong khu dân cư khá hẹp, việc xe khách Thành Bưởi lũ lượt kéo đến đậu trên các tuyến đường làm cho cư dân bất an. Việc di chuyển, lùi xe, quay đầu của xe khách này nguy cơ xảy ra tai nạn trong khu dân cư.

"Mọi ngày, sau giờ học căng thẳng, tôi đều đưa con đi dạo chơi cùng các bạn hàng xóm. Người dân thì sinh hoạt thể dục, chạy bộ, đánh cầu lông… Tuy nhiên gần tuần nay, xe khách Thành Bưởi xuất hiện, lượn lờ như bến xe, tôi và hàng xóm không dám cho các con, các cụ ra khỏi nhà vì lo sợ xảy ra tai nạn. Đời sống tinh thần của chúng tôi đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng", anh T. bức xúc.

Trong khu dân cư Đại Phúc có nhiều trường học, trường mẫu giáo, lượng học sinh, trẻ em và người già rất đông. Đáng nói, nơi xe Thành Bưởi tập trung đậu đỗ chỉ cách trường mầm non Thủy Tiên 2 và trường tiểu học khoảng 50 m.

Ông D. (cư dân trong khu dân cư) cho biết, việc xe Thành Bưởi đậu đỗ đã chiếm hết một làn đường trong khu dân cư, các tuyến đường bị bóp hẹp, người dân phải né tránh, đi vào làn đường ngược lại rất nguy hiểm.

Trong nhóm chat kín có gần 500 cư dân của khu dân cư Đại Phúc, xôn xao: đường trong khu dân cư là đường nhánh, rất hẹp, xe Thành Bưởi vào quay tới quay lui nguy hiểm quá; xe Thành Bưởi đang quậy trong khu dân cư, quay đầu loạn xạ, trẻ con hết ra đường chơi; chẳng mấy chốc đường hư sớm thôi; có hôm đậu trước nhà mình, kín lối ra vào, như bến xe...

Cư dân ở TP.HCM cầu cứu vì xe Thành Bưởi biến khu dân cư thành bãi đậu - Ảnh 4.

Cư dân bức xúc về việc xe Thành Bưởi vào khu dân cư đậu đỗ

CHỤP MÀN HÌNH

Trong một đoạn thông báo đến tổ trưởng và công an khu vực, các cư dân nói rõ: "Ở đây không phải là bãi xe, khu dân cư người dân cần yên tĩnh, nghỉ ngơi. Đi làm về đã mệt mà còn nghe tiếng xe ầm ĩ ai mà chịu được! Kính mong tổ trưởng và công an khu vực giải quyết triệt để vụ này cho bà con yên tâm!".

Ngày 22.10, từ nguồn tin Thanh Niên cung cấp, bà Nguyễn Thị Hương Thảo, Chủ tịch UBND xã Bình Hưng, H.Bình Chánh cho hay sẽ cử lực lượng xuống kiểm tra. Bên cạnh đó, UBND xã Bình Hưng kiến nghị phối hợp Công an H.Bình Chánh, Thanh tra giao thông lập đoàn, sớm xử lý dứt điểm vụ việc.

Xem nhanh 12h ngày 22.10: Thời sự toàn cảnh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.