'Xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Sẽ chuyển công an vụ việc mua, bán đất rừng

23/01/2024 20:23 GMT+7

Liên quan đến thực trạng rừng Sóc Sơn (Hà Nội) tiếp tục bị 'xẻ thịt', chính quyền sở tại cho biết sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định...

Mới đây, UBND H.Sóc Sơn đã có báo cáo gửi UBND TP.Hà Nội về thực trạng rừng Sóc Sơn tiếp tục bị "xẻ thịt" bởi các công trình kiên cố dù trước đó Thanh tra TP.Hà Nội đã có kết luận. Theo UBND H.Sóc Sơn, sau kết luận thanh tra, đến nay phát sinh 139 trường hợp vi phạm đất đai có công trình xây dựng.

'Xẻ thịt' rừng Sóc Sơn: Chuyển công an vụ việc mua, bán đất rừng- Ảnh 1.

Hiện trạng hồ Đồng Đò được chụp hồi tháng 8.2023

NGUYỄN TRƯỜNG

UBND huyện đã tập trung chỉ đạo các xã Minh Trí và Minh Phú xử lý được 94 trường hợp. Cụ thể, năm 2020 xử lý 14 trường hợp vi phạm xây dựng công trình. Năm 2021 xử lý 16 trường hợp. Năm 2022 xử lý 32 trường hợp. Năm 2023 xử lý 32 trường hợp và giải tỏa 275 lều, lán tạm kinh doanh dưới tán cây rừng tại khu vực thôn Minh Tân (xã Minh Trí).

Tuy nhiên, còn 45 trường hợp xây dựng công trình chưa xử lý dứt điểm, trong đó có một số công trình đã và đang xây dựng tại hồ Ban Tiện (xã Minh Phí) và hồ Đồng Đò (xã Minh Trí) như báo chí phản ánh.

Với công tác xử lý cán bộ, UBND huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, xem xét trách nhiệm của cán bộ đối với 2 xã Minh Phú, Minh Trí. Theo đó, đã cách chức Chủ tịch UBND xã Minh Phú; cảnh cáo Chủ tịch UBND xã Minh Trí; khiển trách 9 cán bộ, trong đó có 2 phó chủ tịch UBND xã, 4 người là công chức đội quản lý trật tự xây dựng đô thị và 3 người là công chức địa chính xã.

Chuyển công tác Bí thư Đảng ủy xã Minh Trí, đồng thời điều động một cán bộ là huyện ủy viên làm Bí thư Đảng ủy xã Minh Trí. Điều động một cán bộ làm Chủ tịch UBND xã Minh Phú. Đình chỉ công tác đối với một Phó chủ tịch UBND xã Minh Trí để tập trung nhiệm vụ xử lý vi phạm đất đai, trật tự xây dựng.

UBND H.Sóc Sơn khẳng định, thời gian tới sẽ đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công tác rà soát đánh giá hiện trạng rừng theo kế hoạch của UBND TP.Hà Nội ban hành. Đồng thời, thống kê những bất cập tồn tại liên quan đến quy hoạch rừng năm 2008 để báo cáo UBND thành phố cập nhật vào Quy hoạch chung thủ đô, quy hoạch thủ đô và Quy hoạch vùng H.Sóc Sơn để làm cơ sở điều chỉnh Quy hoạch rừng năm 2008 H.Sóc Sơn.

H.Sóc Sơn sẽ tiếp tục chỉ đạo UBND xã Minh Phú, xã Minh Trí và các xã có rừng phân loại các trường hợp vi phạm còn tồn đọng để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết xử lý vi phạm mới phát sinh ngay từ giờ đầu.

Đặc biệt, H.Sóc Sơn sẽ củng cố hồ sơ, chuyển cơ quan công an các vụ việc mua, bán, chuyển nhượng đất rừng, chiếm đất và hủy hoại đất rừng theo quy định...

Như Thanh Niên đã đưa tin, năm 2019, Thanh tra TP.Hà Nội ban hành 2 kết luận thanh tra về đất rừng ở H.Sóc Sơn, trong đó nêu rõ còn hàng ngàn trường hợp vi phạm, trong đó đa số là vi phạm đất rừng. Chỉ riêng 2 xã Minh Phú, Minh Trí và khu vực ven 7 hồ lớn trong quy hoạch rừng, đã có 797 công trình vi phạm.

Tuy nhiên, theo ghi nhận hồi tháng 8.2023, bên đường ven hồ Đồng Đò vẫn có nhiều công trình kiên cố, lưng tựa núi, mặt hướng hồ. Đặc biệt, sát mép hồ có nhiều công trình đang xây dựng. Trên sườn núi xuất hiện nhiều vị trí được san gạt, kè bờ kiên cố và tạo lối đi.

Đặc biệt, sau khi thực trạng rừng Sóc Sơn tiếp tục bị "xẻ thịt" được báo chí phản ánh thì H.Sóc Sơn đã ra "tối hậu thư" yêu cầu phải xử lý, giải tỏa lều lán vi phạm trên đất hồ, đất rừng Sóc Sơn trong tháng 8.2023 nhưng bất thành. Cũng trong thời điểm này, nhiều công trình kiên cố ven hồ Đồng Đò vẫn tiếp tục được hoàn thiện, thách thức công tác quản lý của chính quyền sở tại.

Đại biểu Quốc hội Phạm Văn Hòa (Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Quốc hội) cho rằng, việc rừng phòng hộ Sóc Sơn tiếp tục bị "xẻ thịt" có trách nhiệm của lãnh đạo UBND H.Sóc Sơn và TP.Hà Nội cần cương quyết xử lý trách nhiệm đối với địa phương này vì sự yếu kém trong quản lý.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.