Thất kinh xe khách lấn làn, vượt đèn đỏ trên quốc lộ

Đình Tuyên
Đình Tuyên
10/07/2021 16:34 GMT+7

Không chỉ lấn làn bất chấp vạch kẻ, tài xế xe khách còn vượt luôn đèn đỏ khiến nhiều người vô cùng sợ hãi và bức xúc.

Vụ việc được xác định xảy ra vào hơn 16 giờ chiều 9.7.2021 trên Quốc lộ 32, đoạn qua địa phận xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.
Theo hình ảnh được ghi lại từ camera hành trình gắn trên một ô tô, thời điểm nói trên, ô tô này đang xếp hàng dừng chờ đèn đỏ tại khu vực ngã 3 Phụng Thượng trên Quốc lộ 32. Lúc này, từ phía sau bất ngờ xuất hiện một xe khách màu đỏ (được cho là của nhà xe Hậu Thắng), mang biển kiểm soát 19B-010.51 vượt lên.
Đáng nói, khu vực ngã 3 này trên mặt đường có vạch kẻ liền màu vàng cấm vượt nhưng tài xế vẫn bất chấp. Chưa hết, sau khi vượt lên, dù đèn đỏ còn khoảng vài giây, chiếc xe khách ngang nhiên “thông chốt” trước sự kinh hãi của nhiều người đi đường.

Nhiều người vô cùng bức xúc khi xem qua đoạn video

Đoạn video sau khi được đăng tải trên nhiều diễn đàn, hội nhóm mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Đa phần cư dân mạng xem qua tình huống đều tỏ ra sợ hãi và vô cùng phẫn nộ trước hành vi lái xe bất chấp luật lệ và xem thường tính mạng người khác của tài xế.
Facebook Hồng Phúc bức xúc: “Vượt mất dạy xong đến ngã 3 có đèn đỏ còn không thèm giảm tốc cứ thế vượt. Nếu có xe sang đường thì xử lý thế nào?”. Tài khoản Tuan Do tháng thốt: “Sợ nhất đi xe thể loại này. Ngồi trên xe không dám ngủ, nơm nớp lo, xuống xe mới biết là mình vẫn còn sống”.
Bên cạnh đó, nhiều cư dân mạng cũng phản ánh về tình trạng nhiều xe khách chạy rất ẩu qua khu vực ngã 3 Phụng Thượng. Facebook Khuất Duy Phúc bình luận: “Đèn đỏ chỗ Phụng Thượng mấy ông xe khách có dừng bao giờ đâu”. Tài khoản Dinh Quang Minh chán ngán: “Cảm giác bất lực!”.

Lái ô tô vượt đèn đỏ xử phạt ra sao?

Theo quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 5 của Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị phạt tiền từ 3- 5 triệu đồng.
Ngoài ra, tại Điểm b Khoản 11 Điều 5 của nghị định trên cũng nêu rõ, người điều khiển xe ô tô không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông sẽ bị tước giấy phép lái xe từ 1-3 tháng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.