Xelex đẩy mạnh phát triển máy tính bảng thương hiệu Việt

Thành Luân
Thành Luân
16/12/2022 12:14 GMT+7

Nhân chuyến làm việc tại Thừa Thiên-Huế, Tập đoàn công nghệ Xelex đã tiến hành trao tặng 20 máy tính bảng thương hiệu Việt cho các học sinh nghèo hiếu học tại địa phương.

Ông Nguyễn Ái Hữu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xelex cho biết, đơn vị này chuyên thiết kế và chế tạo các sản phẩm phần cứng phức tạp và các thiết bị điện tử, công nghệ thông tin (CNTT) và viễn thông phục vụ cho cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Ông Nguyễn Ái Hữu - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Xelex (giữa) kỳ vọng sẽ phát triển được nhiều sản phẩm công nghệ thương hiệu Việt

ctv

Qua tìm hiểu tại Thừa Thiên-Huế, Xelex mong muốn hợp tác với các trường đại học, cao đẳng tại địa phương có khoa CNTT, điện - điện tử nhằm đào tạo các kỹ sư có chuyên môn cao, sẵn sàng làm việc được tại các Trung tâm R&D đạt chuẩn quốc tế như Xelex, Samsung, Qualcomm… và mảng giáo dục, nông nghiệp và thành phố thông minh phục vụ cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Trước đó, ngày 19.9.2019, Xelex ra mắt 2 dòng máy tính bảng đầu tiên mang thương hiệu Xelex 7 và Xelex 10. Tháng 3.2022, Xelex đã thiết kế thành công chiếc máy tính bảng 2 in 1 (laptop và tablet), được đặt tên thương mại GamaTab X11. Xelex hiện là đơn vị tiên phong của Việt Nam về lĩnh vực máy tính do chính các chuyên gia và kỹ sư 100% là người Việt Nam làm chủ được cả thiết kế phần cứng và phần mềm.

Hiện tại Thừa Thiên-Huế đang chú trọng thúc đẩy phát triển ngành CNTT và chuyển đổi số, vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương đánh giá cao việc Tập đoàn Xelex đến tìm kiếm đầu tư và hợp tác với tỉnh về phát triển CNTT.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.