Xem nhanh 12h: Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới | Gia cố đoạn đê bao sông Cổ Chiên bị sạt lở

Xem nhanh 12h: Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới | Gia cố đoạn đê bao sông Cổ Chiên bị sạt lở

13/02/2024 11:58 GMT+7

Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 13.2.2024 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Đoạn đê bao sông Cổ Chiên bị sạt lở; Một CSGT bị thương nặng khi đang làm nhiệm vụ mùng 3 tết; Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới; Israel tấn công thành phố Rafah ở Gaza;...

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.2.2024 có những tin tức đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 13.2: Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới | Tâm sự ngày tết của nữ cơ trưởng

Tiếp tục gia cố cứng đoạn đê bao sông Cổ Chiên bị sạt lở

Ngày 13.2.2024, ông Bùi Tấn Đảm (Chủ tịch UBND huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) cho biết vào sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục thực hiện gia cố cứng đoạn đê bao sông Cổ Chiên bị sạt lở.

Tiếp tục gia cố cứng đoạn đê bao sông Cổ Chiên bị sạt lở

Theo đó, sáng 12.2 tại khu vực cồn Thanh Long, ấp Phước Lý Nhì, xã Quới Thiện, H.Vũng Liêm, xảy ra vụ sạt lở đê bao sông Cổ Chiên. Chiều dài khu vực có nguy cơ sạt lở khoảng 50 m, trong đó khu vực bị sạt lở hoàn toàn dài khoảng 20 m, ăn sâu vào bờ từ 5 - 6 m, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt trực tiếp của 8 hộ dân cùng khoảng 25 hộ đang canh tác.

Vụ việc không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân là do đoạn sạt lở này nằm dọc theo đoạn sông cong, tạo nên dòng xoáy gây mất đất và lún sụp. Dự báo nơi sạt lở sẽ còn tiếp tục mở rộng.

Tâm sự nữ cơ trưởng hàng không về "những điều đặc biệt từ buồng lái"

Quyết tâm trở thành nữ phi công, Vân Ngọc Anh Thư (31 tuổi, cơ trưởng của hãng hàng không Jetstar Pacific) bị cuốn vào công việc vì được trải nghiệm nhiều điều đặc biệt.

Tâm sự nữ cơ trưởng hàng không về ‘những điều đặc biệt từ buồng lái’

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới

Bộ Công an vừa công bố dự thảo thông tư quy định về mẫu thẻ căn cước, mẫu giấy chứng nhận căn cước, để lấy ý kiến từ người dân và các cơ quan, tổ chức.

Thông tư này được xây dựng nhằm triển khai quy định mới tại luật Căn cước (có hiệu lực từ 1.7.2024), thay thế cho luật Căn cước công dân đang có hiệu lực.

Theo dự thảo của Bộ Công an, mẫu thẻ mới sẽ có tên là căn cước, thay vì căn cước công dân như hiện nay. Điều này nhằm phù hợp với quy định tại luật Căn cước.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước mới

Tất cả sẽ có trong bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 14.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.