Xem nhanh 12h: Đề thi văn tốt nghiệp THPT 'dễ thở'? | Oái ăm bán đất 3 tỉ phải nộp 4,5 tỉ

Xem nhanh 12h: Đề thi văn tốt nghiệp THPT 'dễ thở'? | Oái ăm bán đất 3 tỉ phải nộp 4,5 tỉ

26/06/2025 12:05 GMT+7

Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 26.6.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý: Đề thi Văn tốt nghiệp THPT có 'dễ thở'?; Báo Thanh Niên livestream gợi ý giải đề thi tốt nghiệp THPT; Đằng sau chuyện oái oăm 'muốn bán đất 3 tỉ, phải nộp gần 4,5 tỉ' ở Nghệ An;...

Xem nhanh 12h ngày 26.6 có những nội dung đáng chú ý sau:

XEM NHANH 12H 26/6: Đề thi Văn tốt nghiệp THPT “dễ thở”? | Oái ăm bán đất 3 tỉ phải nộp 4,5 tỉ

Đề thi văn tốt nghiệp THPT 2025 có "dễ thở"?

Sáng nay 26.6, hơn 1,1 triệu thí sinh trên cả nước chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đây là kỳ thi đặc biệt khi lần đầu tiên đề thi môn văn không lấy từ sách giáo khoa, và cũng là lần đầu áp dụng chương trình giáo dục phổ thông mới ban hành năm 2018.

Thạc sĩ Nguyễn Phước Bảo Khôi, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, đánh giá đề thi tốt nghiệp THPT môn ngữ văn mang hơi thở cuộc sống, đáp ứng định hướng đánh giá năng lực, phẩm chất, tính phân hóa cao.

Theo đó, đề thi tốt nghiệp THPT năm 2025 môn ngữ văn gắn bó mật thiết với hiện tình đất nước, vừa gắn với truyền thống hào hùng thiêng liêng vừa gợi ra tinh thần tiến vào kỷ nguyên mới, hòa nhập trách nhiệm cá nhân trong những bước chuyển mình tích cực của dân tộc. Không chỉ đảm bảo mục tiêu đánh giá năng lực, đề thi đã góp phần hoàn thành tốt yêu cầu đánh giá kết quả hình thành và phát triển phẩm chất, vốn là một thế mạnh và cũng là một yêu cầu tất yếu đặt ra với môn ngữ văn. Hơn thế, tính phân hóa của đề thi rất tốt, hoàn toàn đáp ứng yêu cầu sử dụng kết quả để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Giảng viên trường ĐH Sư phạm TP.HCM đánh giá, ở phần đọc hiểu, việc lựa chọn ngữ liệu rất tốt, đáp ứng được các tiêu chí mà Chương trình GDPT 2018 của môn học đã nêu. Đặc biệt, chủ đề, giá trị nội dung của ngữ liệu đã thực sự trở thành một chất liệu tốt nếu học sinh biết cách khai thác hiệu quả cho phần nghị luận xã hội.

Đằng sau chuyện oái oăm “muốn bán đất 3 tỉ, phải nộp gần 4,5 tỉ”

Chuyển 300 mét vuông đất vườn sang đất ở để chia cho con và bán để chữa bệnh, nhưng nếu muốn chuyển đổi phải nộp gần 4,5 tỉ đồng tiền chuyển đổi mục đích sử dụng đất. Đáng nói là sau khi chuyển đổi, nếu bán khu đất 300 mét vuông này thì cũng chỉ thu được khoảng 3 tỉ đồng theo giá thị trường. Đó là câu chuyện của vợ chồng ông Trần Duy Đồng và bà Nguyễn Thị Hồng (ở phường Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), khiến nhiều người sửng sốt.

Đằng sau chuyện oái oăm 'muốn bán đất 3 tỉ, phải nộp gần 4,5 tỉ'

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.