Xem nhanh 12h: Ngày mai xét xử Ngọc Trinh | Tâm sự của giám đốc 30 năm oan sai

Xem nhanh 12h: Ngày mai xét xử Ngọc Trinh | Tâm sự của giám đốc 30 năm oan sai

01/02/2024 11:52 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin ‘Xem nhanh 12h’ ngày 1.2.2024 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 1.2.2024 có những thông tin đáng chú ý sau:

Xem nhanh 12h ngày 1.2: Ngày mai xét xử Ngọc Trinh | Tâm sự của giám đốc 30 năm oan sai

Ngày mai xét xử người mẫu Ngọc Trinh

Theo quyết định, ngày mai 2.2, TAND TP.HCM sẽ xét xử sơ thẩm bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh (người mẫu Ngọc Trinh, 34 tuổi) và bị cáo Trần Xuân Đông (36 tuổi). Phiên tòa được xét xử công khai, do thẩm phán Nguyễn Anh Tuấn làm chủ tọa.

Theo đó, bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội "gây rối trật tự công cộng", theo điểm a khoản 2, Điều 318 bộ luật Hình sự, phạm tội có tổ chức với khung án phạt từ 2 đến 7 năm tù.

Bị cáo Trần Xuân Đông bị xét xử về 2 tội: "gây rối trật tự công cộng" theo điểm a khoản 2, và tội "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" theo khoản 1 Điều 341 bộ luật Hình sự.

Bị cáo Ngọc Trinh có 3 luật sư bào chữa, bị cáo Trần Xuân Đông có 1 luật sư bào chữa.

Quyết định đưa vụ án ra xét xử đã được tòa án tống đạt đến luật sư bào chữa cho 2 bị cáo.

Xem nhanh 12h: Ngày mai xét xử Ngọc Trinh | Tâm sự của giám đốc 30 năm oan sai- Ảnh 1.

Trần Thị Ngọc Trinh bị xét xử về tội "gây rối trật tự công cộng.

Tâm sự giám đốc 30 năm oan sai: 'Như đang đi trên thảm mà bước xuống bùn'

Từ là giám đốc của một công ty, ông Nguyễn Văn Khẩn đã mất tất cả uy tín, danh dự và gia đình chỉ vì bị khởi tố oan sai, bị bắt tạm giam vào năm 1994.

Sau gần 30 năm bị khởi tố oan sai, đến 31.1, ông Nguyễn Văn Khẩn cũng được Viện KSND TP.HCM tổ chức xin lỗi công khai.

Theo bà Vũ Thị Xuân Nhuệ (Trưởng phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, thuộc Viện KSND TP.HCM), nguyên nhân dẫn đến việc khởi tố oan đối với ông Nguyễn Văn Khẩn là do các cơ quan tố tụng chưa xem xét, đánh giá đầy đủ, toàn diện sự việc.

Tâm sự giám đốc 30 năm oan sai: 'Như đang đi trên thảm mà bước xuống bùn'

Lạng lách, ‘thông chốt’ kiểm tra tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ

Sáng 31.1, đội CSGT Cát Lái, thuộc Phòng CSGT (tức PC08) Công an TP.HCM đã tổ chức thực hiện chuyên đề xử lý các phương tiện vi phạm tốc độ trên tuyến đường Mai Chí Thọ (tại thành phố Thủ Đức, TP.HCM). Đây là tuyến đường có tốc độ tối đa 50 km/giờ đối với xe máy nhưng nhiều trường hợp đã chạy quá tốc độ.

Có trường hợp khi thấy tổ công tác thì chuyển hướng, thậm chí là không tuân thủ hiệu lệnh dừng xe mà cố tình lạng lách để “thông chốt”.

Lạng lách, ‘thông chốt’ kiểm tra tốc độ trên đại lộ Mai Chí Thọ

Vì sao để xe mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây?

Xe máy, xe mô tô đi vào cao tốc không phải là các trường hợp ít gặp khi thời gian qua, báo chí liên tục phản ánh tình trạng này.

Vài ngày qua mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh 3 người đi trên hai mô tô phân khối lớn, chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Trong đó, một chiếc mô tô chạy tốc độ cao, lấn các ô tô đang di chuyển gây mất an toàn giao thông.

Tài xế cung cấp clip cảnh 2 mô tô phân khối lớn chạy trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết thời điểm đó gần 1 giờ sáng 27.1 trên phần đường hướng từ tỉnh Đồng Nai đi tỉnh Bình Thuận. Vị trí quay clip có cột mốc là Km11 + 400, đoạn qua xã Tân Lập, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận.

Thót tim mô tô 'khủng' lọt vào cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 2.2.2024 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.