Xem nhanh 12h: Nữ YouTuber cạo đầu trốn vào chùa | Rác thải khắp nơi sau đêm pháo hoa

01/05/2023 11:58 GMT+7

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 1.5.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý từ trong nước đến quốc tế: Trung Quốc mở nhà hàng lẩu phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa; YouTuber Phạm Tường Nga cạo đầu vào chùa sau phi vụ lừa đảo; Công viên Bến Bạch Đằng đầy rác sau đêm pháo hoa; Ukraine sẽ phản công mà không chờ tiêm kích F-16?;...

Trung Quốc mở nhà hàng lẩu phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa

Thông tin Trung Quốc mở nhà hàng lẩu ở quần đảo Hoàng Sa do tờ South China Morning Post (SCMP) đăng ngày 30.4. Nhà hàng này, với sức chứa 120 thực khách cùng lúc, đã mở cửa kinh doanh vào tuần trước, theo SCMP dẫn thông báo từ chính quyền của cái gọi là "thành phố Tam Sa".

Trung Quốc mở nhà hàng lẩu phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa

Công viên Bến Bạch Đằng đầy rác sau đêm pháo hoa rực rỡ

Tối 30.4.2023, hàng ngàn người ở TP.HCM đã mãn nhãn trước màn pháo hoa kéo dài 15 phút, nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất non sông.

Sau màn pháo hoa kéo dài 15 phút, tại Công viên bến Bạch Đằng - một trong những điểm ngắm pháo hoa lý tưởng, ngập tràn rác thải.

Xem nhanh 12h: Nữ YouTuber cạo đầu trốn vào chùa |  - Ảnh 2.

Thùng rác tại Công viên bến Bạch Đằng (Q.1, TP.HCM) sau đêm bắn pháo hoa 30.4

CHIÊU NGÔ

YouTuber Phạm Tường Nga cạo đầu vào chùa sau phi vụ lừa đảo

Tối 30.4.2023, trao đổi với PV Báo Thanh Niên, lãnh đạo Công an H.Thanh Oai (Hà Nội) cho biết cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Phạm Tường Nga, (31 tuổi, trú tại P.Bạch Đằng, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội) để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

YouTuber Phạm Tường Nga cạo đầu trốn vào chùa

Được biết bị can Phạm Tường Nga là một YouTuber nổi tiếng sở hữu kênh YouTube hơn 70.000 người đăng ký. YouTuber này từng phát trực tiếp đối đáp với bà Nguyễn Phương Hằng (52 tuổi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đại Nam, Bình Dương, người được biết đến qua những buổi phát trực tiếp trên mạng xã hội tố cáo ông Võ Hoàng Yên và một số nhân vật có tiếng trong giới giải trí Việt Nam).

60 vụ tai nạn giao thông khiến 54 người thương vong trong hai ngày đầu nghỉ lễ

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông (C08) Bộ Công an, cả nước xảy ra 60 vụ tai nạn giao thông làm 26 người chết, 28 người bị thương trong hai ngày đầu của kỳ nghỉ lễ (29 và 30.4.2023).

Riêng trong ngày 30.4, có 28 vụ tai nạn giao thông, làm 10 người chết. Trong đó đường bộ xảy ra 27 vụ và đường sắt 1 vụ.

Cả nước thêm gần 2.000 ca mắc Covid-19 mới, 3 ca tử vong 

Theo thống kê của Bộ Y tế, ngày 30.4.2023, cả nước ghi nhận 1.986 ca Covid-19, tăng 94 ca so với ngày trước đó.

Đáng nói, trong ngày thứ 2 của kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5, nước ta ghi nhận 3 ca tử vong, trong đó tỉnh Bắc Giang 1 ca, tỉnh Bình Dương 1 ca và ca còn lại ở tỉnh Đồng Nai. Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua là 1 ca.

Covid-19 ngày 30.4: Gần 2.000 ca mắc mới, 3 người tử vong

Ukraine nói sẽ phản công mà không chờ tiêm kích F-16?

Ukraine đã yêu cầu phương tây cung cấp máy bay chiến đấu trong nhiều tháng qua nhưng vẫn chưa được đáp ứng, trong đó có yêu cầu về máy bay chiến đấu F-16

Xem nhanh 12h: Nữ YouTuber cạo đầu trốn vào chùa |  - Ảnh 5.

Ukraine đã yêu cầu Mỹ gửi hàng chục tiêm kích F-16 để thay đổi cục diện chiến trường

REUTERS

Tuy nhiên, các nước đồng minh phương Tây đã gửi nhiều loại vũ khí khác như xe tăng, xe bọc thép, pháo và hệ thống phòng không. Liệu khi thiếu tiêm kích F-16, chiến dịch phản công của Ukraine có bị trì hoãn không?

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 2.5.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.