Đồng minh châu Âu vì sao không quá lạc quan về chiến dịch phản công của Ukraine?

Đồng minh châu Âu vì sao không quá lạc quan về chiến dịch phản công của Ukraine?

18/04/2023 09:33 GMT+7

Theo hãng tin Bloomberg, một số quốc gia Liên minh châu Âu (EU) ủng hộ Ukraine đã bắt đầu nghi ngờ khả năng Kyiv trong năm nay có thể giành lại những vùng lãnh thổ rộng lớn đang bị Nga kiểm soát.

Bloomberg dẫn lời các quan chức EU giấu tên nhận định rằng để đạt được một bước tiến trên chiến trường, dù chỉ khiêm tốn, cũng có thể khiến lực lượng Ukraine chịu thương vong nặng nề và nước này sẽ cần một lượng đáng kể thiết bị lẫn đạn dược.

Một bài báo hôm 14.4 của Bloomberg cho rằng hi vọng đang giảm dần từ phía các quốc gia ủng hộ Kyiv, dù lạc quan từng dâng cao sau khi Kyiv giành lại được một số khu vực vào cuối năm 2022.

Không nhiều người trông đợi sẽ có một trận đánh quyết định cục diện chiến trận trong năm nay, và xung đột được dự đoán sẽ tiếp tục trong năm tới.

Bloomberg dẫn lời các quan chức châu Âu giấu tên “tham gia nỗ lực hỗ trợ quân đội Ukraine” cho rằng mục tiêu thực tế cho lực lượng Kyiv trong chiến dịch phản công sẽ là tiến thêm 30 km. Điều này, nếu thành công, sẽ tạo tiền đề cho một cuộc phản công sâu hơn vào năm 2024.

Nhiều đồng minh của Ukraine ở EU hoài nghi về chiến dịch phản công - Ảnh 1.

Lực lượng Ukraine gần tiền tuyến Bakhmut, ngày 15.4.2023

REUTERS

Để hỗ trợ cho sự thúc đẩy này, các đồng minh phương Tây của Ukraine sẽ cần phải tăng cường năng lực sản xuất quân sự của họ. Tuy nhiên, việc viện trợ quy mô lớn hơn nữa có thể vấp phải sự phản đối trong chính một số quốc gia.

Một quan chức châu Âu giấu tên cũng cảnh báo rằng bất kỳ hoạt động nào như vậy sẽ là một nỗ lực tốn kém, cả về nhân lực và vũ khí, vì các lực lượng Nga đã có thời gian để bài binh bố trận, với các bãi mìn, hào và chướng ngại vật chống tăng bằng bê tông.

Một số quan chức quốc phòng châu Âu nói cuộc phản công, mà giới lãnh đạo Ukraine đã đề cập trong vài tháng qua, có khả năng sẽ được tiến hành vào giữa tháng 5. Các cuộc phản công được dự kiến diễn ra từ nhiều hướng, có khả năng bao gồm cả những cuộc tấn công nghi binh.

Phát biểu với The Hill hôm 11.4, Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal gợi ý rằng cuộc phản công có thể thực sự bắt đầu vào mùa hè. Ông nhấn mạnh các đồng minh phương Tây không gây bất kỳ áp lực nào lên Kyiv để buộc họ phải hành động mà không có sự chuẩn bị kỹ càng.

Quan chức này cũng kêu gọi phương Tây cung cấp cho Ukraine thêm pháo, đạn dược, tên lửa tầm trung và tầm xa, xe tăng và máy bay chiến đấu.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.