Nga lập đội 'thợ săn' để đối phó xe tăng phương Tây ở Ukraine

Nga lập đội 'thợ săn' để đối phó xe tăng phương Tây ở Ukraine

La Vi
La Vi
11/04/2023 06:01 GMT+7

Một quan chức quốc phòng cấp cao hôm 9.4 cho biết Nga đang lập các nhóm "thợ săn xe tăng" để chống lại các loại xe tăng-thiết giáp hiện đại do phương Tây cung cấp cho Ukraine.

Phát biểu với kênh truyền hình Zvezda, ông Evgeny Arifulin, người đứng đầu một trung tâm huấn luyện quân sự của Nga, cho biết lệnh thành lập các đơn vị đã được Bộ Quốc phòng ban hành. Ông nói quân đội đã đưa ra các bộ hướng dẫn để đạt được mục tiêu đó và đang tổ chức luyện tập.

Theo vị này, đây là "công việc có hệ thống, quy mô lớn đang được thực hiện ở cấp nhà nước".

Với trọng tâm là đối phó với thiết giáp phương Tây, ông Arifulin lưu ý rằng quân đội Nga đã nghiên cứu tất cả các loại xe tăng này, bao gồm M1 Abrams của Mỹ, Leopards của Đức, Challengers của Anh và Leclerc của Pháp.

Nga chuẩn bị triển khai 'thợ săn xe tăng' ra chiến trường Ukraine? - Ảnh 1.

Quân đội Đức huấn luyện Ukraine sử dụng xe tăng Leopard 2 ở Bergen

REUTERS

Vị này cho biết phía Nga biết rõ tất cả điểm mạnh và điểm yếu của các phương tiện nói trên để tìm giải pháp đối phó hiệu quả. Các thành viên của nhóm "thợ săn xe tăng" đang được các huấn luyện viên kỳ cựu huấn luyện. Các huấn luyện viên này đã từng tham gia một số cuộc xung đột trong những thập niên qua, bao gồm cả chiến dịch quân sự đang diễn ra ở Ukraine.

Kênh truyền hình Zvezda lưu ý rằng nhóm chỉ bao gồm số lượng nhỏ binh sĩ, hầu hết được trang bị các bệ phóng tên lửa chống tăng có điều khiển và chủ yếu sử dụng thiết bị bay không người lái do thám.

Vào cuối tháng 3, Tổng thống Nga Vladimir Putin ước tính rằng Ukraine sẽ nhận được hơn 400 xe tăng do phương Tây sản xuất. Một số xe tăng đã bắt đầu được chuyển giao đến Kyiv.

Tháng trước, Bộ Quốc phòng Đức tuyên bố 18 xe tăng Leopard 2 A6 cũng như đạn dược và phụ tùng đã có mặt tại Ukraine.

Đầu năm nay, một số doanh nghiệp và quan chức Nga đã treo thưởng tiền mặt cho việc phá hủy thiết bị quân sự phương Tây ở Ukraine. Ví dụ, vào tháng 1, ông Aleksandr Osipov, thống đốc Vùng Zabaikalsky của Nga, đã ký một lệnh hứa thưởng cho các binh sĩ địa phương 3 triệu rúp (hơn 867 triệu đồng) nếu bắt được một chiếc xe tăng Leopard 2 đang hoạt động, hoặc 1 triệu rúp nếu phá hủy được 1 chiếc xe.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.