Xem nhanh 20h ngày 11.5: Khám nhà trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' | Bắt tài xế chở quan tài đến UBND xã

Xem nhanh 20h ngày 11.5: Khám nhà trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' | Bắt tài xế chở quan tài đến UBND xã

11/05/2023 19:58 GMT+7

Xem nhanh 20h ngày 11.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Khám nhà Tuấn 'thần đèn'; diễn biến xét xử phúc thẩm Nguyễn Thái Luyện; Vật vã nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội; Bắt tài xế chở quan tài đến trụ sở UBND xã...

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 11.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Thanh Hóa: Công an phong tỏa, khám nhà Tuấn 'thần đèn'

Khoảng hơn 10 giờ ngày 11.5, lực lượng của Công an tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành phong tỏa và thực hiện khám xét nơi ở của Nguyễn Anh Tuấn, biệt danh là Tuấn "thần đèn" (50 tuổi, ngụ tại số nhà 173, đường Lê Hoàn, P.Lam Sơn, TP.Thanh Hóa, Thanh Hóa).

Khám nhà trùm giang hồ Tuấn 'thần đèn' - Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát cơ động phong tỏa vòng ngoài để thực hiện khám xét nhà Tuấn "thần đèn"

MINH HẢI

Hàng chục cảnh sát cơ động đã được huy động đến bảo vệ, phong tỏa vòng ngoài ngôi nhà. Do tuyến đường Lê Hoàn là nơi kinh doanh, buôn bán sầm uất nhất TP.Thanh Hóa nên khi nhà Tuấn "thần đèn" bị khám xét, đã có rất đông người dân hiếu kỳ đến xem.

Hơn nữa, Tuấn "thần đèn" được xem là đại ca giang hồ ở Thanh Hóa, và cũng đã từng nhiều lần vi phạm pháp luật nên khi hay tin bị khám nhà, nhiều người đã đến theo dõi. Đến hơn 12 giờ cùng ngày, lực lượng công an vẫn đang tiếp tục khám xét.

Cùng thời điểm khám nhà Tuấn "thần đèn", lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã tiến hành phong tỏa, khám nhà một đối tượng khác trên đường Lê Lợi (P.Lam Sơn). Vị trí ngôi nhà này chỉ cách nhà Tuấn "thần đèn" khoảng 500 m. Hiện cả 2 vụ khám xét vẫn chưa được Công an tỉnh Thanh Hóa công bố thông tin cụ thể.

Xem nhanh 20h ngày 11.5: Khám nhà trùm giang hồ Tuấn ‘thần đèn’ | Bắt tài xế chở quan tài đến UBND xã

Người dân vật vã, cãi nhau để nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội

Ngày 11.5.2023 ngày cuối cùng tiếp nhận hồ sơ của dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn (đường Tố Hữu, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) nên ngay trong đêm, rất đông người dân đã có mặt trước sảnh tòa nhà N09B1 khu đô thị Dịch Vọng (P.Dịch Vọng, Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để nộp hồ sơ mua nhà.

Theo ghi nhận của Thanh Niên, khoảng 22 giờ ngày 10.5, hàng trăm người dân có mặt trước sảnh tòa nhà N09B1 khu đô thị Dịch Vọng để xếp hàng. Dưới ánh đèn điện yếu ớt, nhiều người chen chúc, vật vạ bên vỉa hè. Nhiều người cãi nhau vì chuyện xếp số trước, sau. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều ngày qua.

Tuyển chọn ếch về dạy làm xiếc: chuyện lạ miền Tây

Ếch kêu theo nhạc hay ếch bật nhảy qua vòng từ thấp đến cao là những màn trình diễn xiếc tại khu du lịch Cồn Sơn (P.Bùi Hữu Nghĩa, Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ).

Và người huấn luyện những chú ếch có thể “làm trò” là ông Lê Văn Càng (49 tuổi), một nông dân thực thụ. Xiếc ếch đang là một trong những sản phẩm mới lạ, độc đáo vừa được “trình làng” và sẽ chính thức đưa vào phục vụ khách du lịch trong dịp hè.

Tuyển chọn ếch về dạy làm xiếc: chuyện lạ miền Tây

Nhìn lại chặng đường dạy ếch làm xiếc, ông Càng cho biết phải nâng niu, xem ếch như thú cưng thì mới có thể huấn luyện được. Ngoài ra, việc làm này đòi hỏi sự kiên trì, chịu khó học hỏi và nắm được tập tính, thói quen sinh trưởng của ếch.

Để huấn luyện ếch làm xiếc, ông Càng phải cất công đến nhiều trại ếch giống trong và ngoài tỉnh để tuyển lựa những con giống chất lượng, màu độc lạ rồi đem về nuôi và tập luyện âm thanh, chuyển động.

Bản tin Xem nhanh 20h sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.