Xem nhanh 20h ngày 19.3: Góc nhìn luật sư vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines | Cuộc sống tạm bợ ở Mả Lạng

19/03/2023 20:00 GMT+7

"Xem nhanh 20h" ngày 19.3 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về góc nhìn luật sư vụ 4 nữ tiếp viên hàng không, Thuduc House bị cưỡng chế thuế, cuộc sống tạm bợ ở Mả Lạng và 20 năm cuộc chiến Iraq,…

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 19.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ 4 nữ tiếp viên: Chỉ cần khai ‘không biết’ có thoát được tội?

Những ngày qua, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ 4 tiếp viên hàng không 'xách tay' gần 11,5 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp từ Pháp về Việt Nam qua sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM). Số hàng này được cất giấu trong những tuýp kem đánh răng, nước súc miệng trong hành lý của các tiếp viên.

Vụ 4 tiếp viên hàng không ‘xách tay’ ma túy: Nếu khai không biết có thoát được tội?

Liên quan đến vụ 4 tiếp viên 'xách tay' ma túy, luật sư Trần Viết Hà và luật sư Nguyễn Thành Công đã đưa ra những nhận định mở rộng dưới góc độ pháp lý về việc xác định nhóm nữ tiếp viên này có hành vi phạm tội hay không, trách nhiệm chứng minh các lời khai thuộc về ai,...

Những căn nhà tí hon ở khu Mả Lạng: 'Cả gia đình nằm như sắp hộp cá mòi'

Tứ giác Nguyễn Cư Trinh hay còn gọi là khu Mả Lạng, bao quanh bởi các tuyến đường: Nguyễn Cư Trinh, Cống Quỳnh, Nguyễn Trãi và Trần Đình Xu, thuộc phường Nguyễn Cư Trinh (quận 1, TP.HCM). Năm 2000, UBND TP.HCM chủ trương giải tỏa nhằm chỉnh trang khu Mả Lạng. Đến năm 2006, Công ty TNHH sản xuất kinh doanh - xuất nhập khẩu Bình Minh (nay là Tập đoàn Bitexco) được chấp thuận làm chủ đầu tư dự án, nhằm biến nơi đây thành khu phức hợp hiện đại.

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Góc nhìn luật sư vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines | Cuộc sống tạm bợ ở Mả Lạng

Tuy nhiên phải đến năm 2017, UBND quận 1 mới tiến hành đo đạc, kiểm đếm và ban hành hơn 1.400 thông báo thu hồi đất gửi đến các hộ dân. Kết quả là người dân nơi đây phải sống tạm bợ trong những căn nhà siêu nhỏ, ẩm thấp và xuống cấp trong thời gian dài nhưng không dám sửa chữa vì vướng quy hoạch “treo”.

Những căn nhà tí hon ở khu Mả Lạng: ‘Cả gia đình nằm như sắp hộp cá mòi’

Sau 23 năm kể từ khi có chủ trương nhưng bị "treo", cuộc sống tạm bợ của người dân tiếp diễn trong những căn nhà lụp xụp giữa trung tâm thành phố vẫn chưa rõ hồi kết.

Hiện tại, khu Mả Lạng có hơn 1.300 hộ dân sinh sống, chủ yếu là lao động nghèo, nhiều người không có công việc ổn định. Không được may mắn như những người khác, nhà bà Ánh thậm chí còn không có đủ chỗ để nấu ăn vì chỉ có căn gác chưa tới 10 mét vuông là chỗ ngủ cho 4 người. Mỗi ngày, bà Ánh phải nấu nướng ngay trên con hẻm trước nhà.

Xem nhanh 20h ngày 19.3: Góc nhìn luật sư vụ 4 nữ tiếp viên Vietnam Airlines | Cuộc sống tạm bợ ở Mả Lạng - Ảnh 4.

Một căn nhà trong khu Mả Lạng chỉ rộng vài mét vuông, là chốn nương thân của nhiều người với bếp và chỗ ngủ cạnh nhauNGỌC DƯƠNG


Chiều 16.3.2023, trong buổi họp báo định kỳ, ông Nguyễn Thành Phát, Trưởng phòng Quản lý đô thị quận 1 (tại TP.HCM) cho biết, sau khi có văn bản chính thức về thu hồi dự án khu Mả Lạng, UBND quận 1 sẽ hỗ trợ người dân trong khu vực để đảm bảo về quyền lợi hợp pháp theo quy định về đất đai, xây dựng. Cụ thể, UBND quận 1 sẽ xem xét cấp giấy phép xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các luật khác có liên quan.

Hàng chục năm qua, người dân khu Mả Lạng phải sống trong những căn nhà chật chội, xuống cấp để chờ phương án giải quyết dứt điểm việc thu hồi đất. Sau 16 năm chờ đợi, cuối cùng tia hy vọng của họ cũng được thắp lên khi chính quyền thu hồi dự án và cam kết đảm bảo quyền lợi cho người dân.

Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 90 tỉ đồng

Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - TDH) vừa công bố cho biết đã nhận được 12 quyết định của Cục Thuế TP.HCM về việc cưỡng chế thuế để thi hành quyết định hành chính bằng biện pháp thực hiện trích tiền từ tài khoản của công ty gần 91 tỉ đồng.

Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 90 tỉ đồng  - Ảnh 1.

Thuduc House là công ty bất động sản lâu đời

TDH

Trước đó vào cuối tháng 2, Thuduc House thông tin về kết luận điều tra bổ sung (lần 2) của cơ quan Công an về vụ án hình sự "Buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới và sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả", trong đó có liên quan đến hoạt động kinh doanh linh kiện điện tử giai đoạn 2017 - 2019 của công ty.

Theo kết luận, Thuduc House chỉ là đương sự trong vụ án, có nghĩa vụ phối hợp điều tra, không bị khởi tố hình sự cũng như không bị kê biên, tạm dừng hay phong tỏa tài sản.

Mặc dù vậy, nhằm phối hợp công tác điều tra thì Thuduc House vẫn thực hiện tạm nộp đủ số tiền hoàn thuế giá trị gia tăng 365,5 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ theo yêu cầu của cơ quan điều tra cho đến khi có quyết định cuối cùng của tòa án nhân dân có thẩm quyền về trách nhiệm bồi thường thiệt hại của các bị can đối với số tiền thuế giá trị gia tăng bị chiếm đoạt này.

Thuduc House tiếp tục bị cưỡng chế thuế hơn 90 tỉ đồng

Ngoài ra, Cục Thuế TP.HCM cũng đang thực hiện các biện pháp cưỡng chế đối với Thuduc House về các khoản nợ liên quan đến số tiền chậm nộp của thuế giá trị gia tăng linh kiện điện tử nêu trên trong thời gian đợi có quyết định cuối cùng của tòa án về trách nhiệm bồi thường của các bị can.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2022 cho thấy, đến ngày 31.12.2022,Thuduc House còn 2,8 tỉ đồng tiền và tương đương tiền, cùng 4 tỉ đồng đầu tư vào chứng khoán (đã trích lập dự phòng giảm giá 28 tỉ đồng), giảm lần lượt 90% và 96% so với đầu năm 2022.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.