Xem nhanh 20h ngày 20.8: Những túi quà bạc tỉ trong vụ Việt Á | Chạy đua giải mã biến thể Covid-19

Xem nhanh 20h ngày 20.8: Những túi quà bạc tỉ trong vụ Việt Á | Chạy đua giải mã biến thể Covid-19

20/08/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 20.8 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cập nhật kết luận điều tra vụ Việt Á; Vụ “bắt cóc” bé gái 8 tuổi ở Quảng Trị; Evergrande bị vỡ nợ; Thông tin về biến thể Covid-19 mới;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 20.8 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Ông Nguyễn Văn Trịnh đã can thiệp, giúp Việt Á những gì?

Trong vụ án, Cục Cảnh sát kinh tế (tức C03) Bộ Công an xác định ông Nguyễn Văn Trịnh, cựu Trợ lý Phó thủ tướng, cựu cán bộ Văn phòng Chính phủ từ sự đề nghị của ông Phan Quốc Việt, Tổng giám đốc công ty Việt Á, đã can thiệp, giúp đỡ Công ty Việt Á trong quá trình nghiên cứu đề tài kit xét nghiệm và được Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành, tiêu thụ.

Cụ thể, ông Trịnh đã can thiệp, chỉ đạo để Bộ Y tế ban hành văn bản, tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty Việt Á lập hồ sơ đăng ký. Sau đó, ông Trịnh chỉ đạo bị can Nguyễn Huỳnh, cựu thư ký của ông Long, giới thiệu, giúp Công ty Việt Á được Viện Vệ sinh dịch tễ T.Ư kiểm định chất lượng kit xét nghiệm, làm căn cứ lập hồ sơ đăng ký lưu hành gửi Bộ Y tế.

Xem nhanh 20h ngày 20.8: Những túi quà bạc tỉ trong vụ Việt Á

Tiếp đến, ông Trịnh chỉ đạo bị can Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế (Bộ Y tế), hoàn thiện hồ sơ để Bộ Y tế cấp số đăng ký lưu hành kit xét nghiệm cho Công ty Việt Á.

C03 còn xác định ông Trịnh đã can thiệp, tác động bị can Nguyễn Nam Liên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch tài chính (Bộ Y tế), giúp Công ty Việt Á được Bộ Y tế sử dụng nguồn tiền tài trợ từ các ngân hàng để thanh toán tiền mua 200.000 kit xét nghiệm với giá 470.000 đồng/kit test, trong khi giá trị thực của 1 kit xét nghiệm chỉ 143.000 đồng.

Dịch vụ dành cho thú cưng: Ở khách sạn máy lạnh, có người tỉa móng riêng

Là một trong những người tiên phong trong việc mở mô hình khách sạn, spa sang chảnh dành cho chó, mèo tại quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, chị Nguyễn Thị Tuyết Nhi (23 tuổi) nhận được sự ủng hộ của nhiều khách hàng, mang lại thu nhập tốt.

Thú cưng 'sướng như ông bà hoàng': Ở khách sạn máy lạnh, có người tỉa móng riêng

Chị Tuyết Nhi cho biết sau khi tốt nghiệp ngành Thú y của Trường ĐH Cần Thơ, vào cuối năm 2022, khi nhận thấy nhu cầu nhiều người cần tìm nơi gửi mèo những lúc bận việc, du lịch hoặc về quê nên đã quyết định mở dịch vụ trọn gói này. 

Chị Nhi đã tiến hành đóng 14 phòng cho mèo, bằng gỗ và chia hai loại phòng, tầng dưới để chó mèo thoải mái sinh hoạt, có nhà vệ sinh, nước uống, thức ăn, đồ chơi…

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.