Xem nhanh 20H ngày 21.12: Chiêu trò vòi hối lộ của nữ chấp hành viên | Cựu lãnh đạo Đồng Nai hầu tòa

21/12/2022 20:00 GMT+7

Xét xử đại án AIC: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hầu tòa. Chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đã nhận hối lộ trong bệnh viện như thế nào? Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói gì về banner được cho là in hình lính Mỹ? Viện kiểm sát giữ quan điểm về khung hình phạt đối với Nguyễn Thái Luyện. Toàn cảnh tàu metro chạy thử qua 5 nhà ga tại TP.HCM. Tổng thống Zelensky sẽ đến thăm Nhà Trắng. Tổng thống Putin đã bí mật đến vùng "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine… Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 21.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 21.12 của BáoThanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xét xử đại án AIC: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hầu tòa

Sau khi công bố cáo trạng, khoảng 15 giờ 40 chiều nay 21.12, HĐXX bắt đầu xét hỏi các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Công ty CP Tiến Bộ Quốc Tế (viết tắt là Công ty AIC) và một số đơn vị liên quan, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Về hành vi nhận hối lộ, bị cáo Trần Đình Thành thừa nhận và cho rằng ngay từ đầu đã thấy rõ hành vi phạm nghiêm trọng của mình. Bị cáo cho biết bản thân đã rất hối hận khi cuối đời lại mắc sai lầm nghiêm trọng thế này.

Tại tòa, bị cáo Thành thừa nhận đã nhận 6 lần, tổng số tiền 14,5 tỉ đồng từ bà Nhàn, số tiền lớn này không phải nhận một lúc, chia rải rác trong nhiều năm.

Xét xử “đại án” AIC: Cựu Bí thư, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai hầu tòa

“Tôi là người sống tình cảm, dành phần lớn số tiền này để tặng những người bạn chiến đấu của tôi năm xưa, những người già yếu, những đối tượng nghèo, bị chất độc da cam, tặng học sinh nghèo ở Đồng Nai, xây nhà tình thương…”, bị cáo Thành khai.

Ngoài ra, ông Thành khai cũng đưa một phần tiền nhận hối lộ cho vợ, tuy nhiên chỉ là phần ít. Theo lời khai của ông Thành, vợ bị cáo này là người có hiểu biết, là người tạo thu nhập chính của gia đình nên ông Thành đã dùng phần lớn tiền hối lộ để làm từ thiện, công tác xã hội.

Bị cáo Thành cho hay sau khi xảy ra sự việc đã nhận ra sai sót và chủ động khắc phục, tự nguyện nộp lại toàn bộ 14,5 tỉ đồng.

Chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đã nhận hối lộ trong bệnh viện như thế nào?

Chiều 21.12, theo nguồn tin của PV Thanh Niên, Cơ quan Điều tra (CQĐT) Viện KSND tối cao đang tạm giữ chấp hành viên của Cục Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM là bà Kim Thanh Hạnh (43 tuổi) để điều tra về hành vi "nhận hối lộ" 350 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, CQĐT Viện KSND tối cao đã tiến hành khám xét phòng làm việc của chấp hành viên Kim Thanh Hạnh.

Trước đó, tối 20.12, tại Bệnh viện phụ sản MêKông (Q.Tân Bình, TP.HCM), CQĐT Viện KSND tối cao lập biên bản phạm pháp quả tang đối với chấp hành viên Kim Thanh Hạnh về hành vi nhận hối lộ 350 triệu đồng.

Chấp hành viên Kim Thanh Hạnh kỳ kèo, giảm giá trước khi nhận hối lộ

Theo thông tin ban đầu, ông Chu Steven Le (quốc tịch Canada) và vợ là bà Nguyễn Thị Bích Ngân (quốc tịch Mỹ) có đơn tố cáo bà Kim Thanh Hạnh là chấp hành viên được phân công thi hành bản án dân sự của TAND TP.HCM, về việc bà Ngân phải trả cho ông Nguyễn Quốc Vương (TP.Thủ Đức, TP.HCM) hơn 2,5 tỉ đồng.

Theo nguồn tin của PV Thanh Niên, ngày 14.12.2022, bà Ngân đã thi hành xong nội dung án tuyên. Ngày 15.12.2022, Cục THADS TP.HCM có quyết định hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Ngân. Tuy nhiên, chấp hành viên Kim Thanh Hạnh không giao quyết định cho đương sự mà đòi bà Ngân phải đưa cho mình 20.000 USD, thì mới làm thủ tục hủy bỏ quyết định tạm hoãn xuất cảnh của Cục THADS TP.HCM đối với bà Ngân. Sau nhiều lần nói chuyện, bà Kim Thanh Hạnh “giảm giá” xuống còn 350 triệu đồng.

CQĐT Viện KSND tối cao và lực lượng chức năng ghi nhận sự việc bà Kim Thanh Hạnh nhận tiền tối hôm qua (20.12)

NHẬT THỊNH

Thời điểm chấp hành viên Kim Thanh Hạnh đang nhận tiền tại Bệnh viện phụ sản MêKông tối 20.12, CQĐT Viện KSND tối cao cùng lực lượng chức năng đã tiến hành bắt quả tang, và lập biên bản ghi nhận toàn bộ vụ việc.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói gì về banner được cho là in hình lính Mỹ?

Ngày 21.12, Trường ĐH Tôn Đức Thắng đã lên tiếng thông tin về việc sử dụng hình ảnh không phù hợp đăng tải trên fanpage Cơ sở Bảo Lộc trên Facebook trong hoạt động tìm hiểu truyền thống Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22.12. Đó là banner với nội dung tìm hiểu truyền thống ngày 22.12 nhưng được cho là in hình lính Mỹ.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng nói gì về banner được cho là in hình lính Mỹ?

Cụ thể, ngày 20.12, Cơ sở Bảo Lộc của Trường ĐH Tôn Đức Thắng tổ chức hoạt động tìm hiểu truyền thống ngày 22.12 bằng hình thức trực tuyến. Một nhóm sinh viên được phân công thực hiện việc truyền thông về cuộc thi trên trang Facebook của cơ sở này.

Khi thiết kế hình ảnh, sinh viên đã tìm và chọn một bức ảnh người lính đã được làm mờ trong kho ảnh miễn phí của phần mềm thiết kế để sử dụng cho mục đích giới thiệu cuộc thi trên mạng xã hội. Sinh viên đã đưa hình ảnh lên trang khi chưa được kiểm tra và đồng ý của lãnh đạo cơ sở. Tuy nhiên, sau khi đăng tải, trường nhận được thông tin phản ánh hình ảnh trong banner giống với hình lính Mỹ.

Sau khi phát hiện, cơ sở đã yêu cầu gỡ banner trên fanpage, nhưng hình ảnh này đã được chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội.

Cũng theo thông tin từ nhà trường, hiện nay tất cả thành viên của nhóm sinh viên tham gia và lãnh đạo Cơ sở Bảo Lộc đã có báo cáo giải trình về sự việc. Nhà trường đang xem xét hình thức xử lý các cá nhân liên quan. Đồng thời, nhà trường cũng đã cung cấp thông tin và phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng để báo cáo và xử lý.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 22.12 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.