Xem nhanh 20h ngày 25.12: Bắt nghi phạm có súng trốn trong hang đá | Luật sư của tỉ phú gặp thế khó

25/12/2022 19:58 GMT+7

Bắt được nghi phạm dùng súng bắn công an rồi bỏ trốn. Luật sư không có chứng cứ chứng minh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô tội. Phó giám đốc trung tâm GDTX hất CSGT lên nắp ca pô. Tài xế chế hộc bí mật trong xe tải để giấu pháo hoa đưa qua biên giới. Cận cảnh khai thác bãi tro xỉ triệu đô ở miền Tây. Nữ sinh “tuyển hoa, nhặt lá” kiếm tiền giữa ruộng hoa cúc trên đường phố Đà Nẵng . Nhìn lại cuộc chiến tại Ukraine trong năm 2022 …Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 25.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 25.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt được nghi phạm dùng súng bắn công an rồi bỏ trốn

Thông tin từ Công an H.Thuận Châu (Sơn La) cho biết, lúc 20 giờ tối 24.12, lực lượng chức năng đã bắt được đối tượng Nguyễn Văn Long (45 tuổi, thường trú tại TP.Phúc Yên, Vĩnh Phúc) tại bản Bó Tảư, xã Chiềng Ly, H.Thuận Châu.

Trước đó, chiều 23.12, trên QL6A, thuộc địa bàn xã Phổng Lăng, tổ công tác của Công an H.Thuận Châu đã ra hiệu lệnh cho người điều khiển xe ô tô 4 chỗ dừng xe để kiểm tra. Tuy nhiên, lái xe đã không dừng lại mà đâm thẳng vào phần đuôi xe cảnh sát giao thông, lao xuống rãnh ven đường rồi cầm theo súng bỏ trốn.

Toàn cảnh truy bắt nghi phạm ma túy nổ súng bắn công an rồi trốn vào hang đá

Trên đường tẩu thoát, đối tượng đã dùng súng chống trả các lực lượng chức năng rồi cướp xe máy Wave alpha màu đỏ đen. Sau đó, đối tượng đã bỏ lại xe ở đường đi lên Phòng Giáo dục H.Thuận Châu và lẩn trốn.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô của Long có một lượng lớn ma túy gồm 22 bánh ma túy và 17 kg ma túy đá. Do địa hình H.Thuận Châu đồi núi rộng, lực lượng chức năng địa phương đã huy động hơn 300 cán bộ, chiến sĩ công an và các lực lượng để vây bắt đối tượng; đồng thời truy xuất hình ảnh từ camera của nhân dân và sử dụng flycam để tìm kiếm.

Luật sư không có chứng cứ chứng minh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô tội

Sau 4 ngày làm việc liên tục, ngày 25.12.2022, phiên “đại án” AIC xảy ra tại Đồng Nai tạm nghỉ. Ngày 26.12 tòa tiếp tục làm việc với phần các luật sư tranh luận, nêu những quan điểm gỡ tội cho thân chủ mình.

Dù bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (viết tắt là Công ty AIC) đang bỏ trốn, nhưng trong buổi làm việc chiều 24.12, Viện KSND TP.Hà Nội vẫn công bố luận tội, đề nghị tuyên bị cáo Nhàn từ 16 - 17 năm tù về tội “đưa hối lộ” và từ 14 - 15 năm tù về “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt là 30 năm tù.

Luật sư không có chứng cứ chứng minh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô tội

Trong phần tranh luận, luật sư Dương Văn Nghị, người được chỉ định bào chữa cho bị cáo Nhàn, cho biết thân chủ của mình đã xuất cảnh từ giữa năm 2021, trước khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Sau đó, bà Nhàn bị truy nã toàn quốc và quốc tế. Các cơ quan tố tụng cũng yêu cầu bà Nhàn ra trình diện để được hưởng khoan hồng nhưng đến nay gia đình, chính quyền địa phương cũng như công an không biết bà Nhàn đang ở đâu. Do vậy không thể lấy lời khai và bà Nhàn cũng không thể trình bày tại tòa để bào chữa cho mình, đồng nghĩa với việc mất đi quyền lợi.

“Chúng tôi cũng không thể tiếp xúc với bà Nhàn để thu thập chứng cứ, tài liệu để bào chữa, không biết bà Nhàn có nhận tội hay không. Ngoài bà Nhàn, một số bị cáo có vai trò quan trọng trong vụ án cũng bỏ trốn không có lời khai, gây khó khăn trong quá trình giải quyết vụ án. Việc bào chữa chỉ có thể căn cứ hồ sơ vụ án và kết quả xét hỏi tại tòa”, luật sư Nghị nói và cho biết ông và các luật sư không thể có chứng cứ nào chứng minh bà Nhàn vô tội.

Phó giám đốc trung tâm GDTX hất CSGT lên nắp ca pô

Ngày 25.12, Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi, trú tại Vĩnh Phúc) đang bị Công an TP.Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) tạm giữ để làm rõ hành vi hất một cán bộ CSGT lên nắp capo. Được biết, ông Lâm hiện là phó giám đốc một trung tâm giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó giám đốc trung tâm GDTX hất CSGT lên nắp ca pô

Khoảng 13 giờ ngày 24.12, tổ CSGT thuộc Công an TP.Vĩnh Yên làm nhiệm vụ trên tuyến đường Tô Hiến Thành. Ông Lâm điều khiển ô tô di chuyển hướng Lập Thạch đi Vĩnh Yên. Thấy có dấu hiệu bất thường, tổ công tác ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng nam tài xế không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, hất một cán bộ CSGT lên nắp capo khiến CSGT bị thương nhẹ. Bị truy đuổi đến đầu đường Tô Hiến Thành - Hùng Vương, tài xế ô tô mới chịu dừng lại. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn cho thấy ông Lâm vi phạm ở mức 0,056mg/l khí thở, chiếc xe cũng hết hạn kiểm định từ ngày 22.12.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.