Xét xử đại án AIC: Chủ mưu Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị đề nghị 30 năm tù

25/12/2022 08:45 GMT+7

Ngày 24.12, TAND TP. Hà Nội tiếp tục xét xử sơ thẩm 36 bị cáo trong đại án xảy ra tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai , Công ty CP Tiến Bộ Quốc tế (Công ty AIC).

Viện KSND TP.Hà Nội công bố bản luận tội, đề nghị mức án đối với các bị cáo.

Luật sư không có chứng cứ chứng minh bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn vô tội

8 bị cáo phải chịu xét xử vắng mặt

Theo đó, dù biết rõ Công ty AIC không đủ năng lực nhưng để trúng thầu tại dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty AIC, đã thiết lập mối quan hệ với lãnh đạo địa phương, dùng nhiều thủ đoạn gian lận để tham gia đấu thầu và trúng 16 gói thầu tại dự án, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Bị cáo Trần Đình Thành (trái) và Đinh Quốc Thái

TRẦN TÂM

Tuy nhiên, khi biết sự việc vỡ lở, bị cáo Nhàn đã chỉ đạo nhân viên tiêu hủy hồ sơ và bỏ trốn. Hiện, bị cáo Nhàn và 7 đồng phạm đang bỏ trốn, phải chịu xét xử vắng mặt tại phiên tòa.

Đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tòa sơ thẩm tuyên phạt cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành 10 - 11 năm tù; cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Đinh Quốc Thái 9 - 10 năm tù cùng về tội “nhận hối lộ”.

Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn giữ vai trò chủ mưu, bị đề nghị mức án 16 - 17 năm tù về tội “đưa hối lộ”, 14 - 15 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hình phạt 30 năm tù. Bị cáo Trần Mạnh Hà, Phó tổng giám đốc AIC (đang bị truy nã), bị đề nghị tổng mức án 25 - 27 năm tù cùng 2 tội danh với bị cáo Nhàn.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bị đề nghị tổng hình phạt 19 - 22 năm tù về các tội “nhận hối lộ” và “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. Bị cáo Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở KH-ĐT Đồng Nai, bị đề nghị 4 - 5 năm tù về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Bị cáo Hoàng Thị Thúy Nga, Phó tổng giám đốc Công ty AIC, bị đề nghị 8 - 9 năm tù về tội “vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng”. 28 đồng phạm khác bị đề nghị các mức án từ 30 tháng tù, cho hưởng án treo đến 11 năm tù. Bị cáo còn lại là Trịnh Huy Cường (nguyên Trưởng phòng thuộc Sở Xây dựng Đồng Nai) bị đề nghị 30 - 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và hai cựu lãnh đạo Đồng Nai bị đề nghị án tù

Đã nộp lại hơn 43 tỉ đồng tiền hối lộ

Viện KSND TP.Hà Nội luận tội rằng, bị cáo Nhàn chỉ đạo lập các công ty “quân xanh” tạo thế giúp Công ty AIC trúng thầu, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 152 tỉ đồng.

Xem nhanh 20h ngày 25.12: Bắt nghi phạm có súng trong hang đá | Luật sư của tỉ phú gặp thế khó

Lo ngại không thu hồi được 152 tỉ đồng

Tại tòa, đại diện Công ty AIC đã đề nghị bồi thường toàn bộ 152 tỉ đồng là số tiền thiệt hại trong vụ án, đồng thời mong HĐXX miễn trách nhiệm bồi thường, xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các nhân viên của mình. Đại diện UBND tỉnh Đồng Nai (bị hại) đồng ý việc Công ty AIC tự nguyện đứng ra nhận bồi thường 152 tỉ đồng, nhưng vẫn băn khoăn về cam kết khoản bồi thường này.

Cụ thể, hiện Công ty AIC bị phong tỏa 107 tỉ đồng trong tài khoản ngân hàng, ít hơn 152 tỉ đồng. Để đảm bảo đủ bồi thường, đại diện UBND tỉnh Đồng Nai nêu ý kiến, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn là một trong những bị cáo cầm đầu, có trách nhiệm lớn trong vụ án nên bắt buộc bị cáo này phải có trách nhiệm bồi thường…

Các bị cáo Thành, Thái, Vũ và Thu đã nhận hối lộ hơn 43 tỉ đồng từ bị cáo Nhàn và Công ty AIC để giúp doanh nghiệp này tham dự và trúng 16 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại dự án Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, các bị cáo đã thừa nhận cáo buộc. Các bị cáo cũng tích cực nộp khắc phục toàn bộ số tiền nhận hối lộ, nên đề nghị tòa sơ thẩm xem xét, đánh giá khi lượng hình.

Tài sản bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và công ty AIC có đủ bồi thường 152 tỉ đồng?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.