Xem nhanh 20h ngày 26.3: Hé lộ số tiền đưa Hậu 'pháo' hối lộ | Toàn cảnh bê bối Shark Thủy

Xem nhanh 20h ngày 26.3: Hé lộ số tiền đưa Hậu 'pháo' hối lộ | Toàn cảnh bê bối Shark Thủy

26/03/2024 20:00 GMT+7

‘Xem nhanh 20h’ ngày 26.3 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cựu Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu tiền từ Chủ tịch Phúc Sơn?; ‘Shark’ Thủy bị bắt, tiền nợ học phí giải quyết thế nào?; Xóm ve chai vật lộn với nắng nóng ngộp thở;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 26.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu Bí thư, Chủ tịch Vĩnh Phúc nhận bao nhiêu tiền từ Chủ tịch Phúc Sơn?

Sáng 26.3, Bộ Công an tổ chức họp báo, thông báo tình hình, kết quả công tác công an quý 1/2024.

Thông tin thêm về vụ án xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn (Tập đoàn Phúc Sơn), thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) Bộ Công an, cho biết đây là vụ án xảy ra ở nhiều địa phương, liên quan đến những dự án của Tập đoàn này đầu tư, trong đó có Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

Xem nhanh 20h ngày 26.3: Hé lộ số tiền đưa Hậu ‘pháo’ hối lộ | Toàn cảnh bê bối Shark Thủy

Xem nhanh 20h ngày 26.3: Hé lộ số tiền đưa Hậu 'pháo' hối lộ | Toàn cảnh bê bối Shark Thủy- Ảnh 1.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thành, Cục phó C03, trả lời tại họp báo

TRẦN CƯỜNG

Theo thiếu tướng Thành, đây là vụ án lớn và là dạng tội phạm mới. Cụ thể, bị can Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Phúc Sơn (còn gọi là Hậu "pháo") đã có hành vi chi phối, lũng đoạn, gây áp lực ép một số bị can là lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc. Để làm được việc này, Hậu "pháo" đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn.

"Hành vi này rất nguy hiểm, không chỉ gây thiệt hại tài sản nhà nước, nhân dân mà ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của người có chức vụ làm xấu hình ảnh của Đảng, của chính quyền, nhân dân", thiếu tướng Thành cho hay.

‘Shark’ Thủy bị bắt, tiền học phí nợ phụ huynh ở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders sẽ giải quyết thế nào?

Trưa 26.3, sau khi ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) bị cơ quan công an khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công ty cổ phần Anh ngữ Apax (Apax Leaders) đã có thông báo gửi đến toàn thể phụ huynh và học sinh đang học tập tại hệ thống trung tâm của đơn vị này. Văn bản được bà Đoàn Thị Thanh Thủy, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders, ký và đóng dấu vào hôm nay (26.3).

Shark Thủy bị bắt: Bộ Công an kêu gọi người liên quan cung cấp thông tin

Cụ thể, theo lãnh đạo công ty, vụ việc ông Nguyễn Ngọc Thủy bị bắt hoàn toàn không tác động đến hoạt động vận hành và giảng dạy tại 9 trung tâm Anh ngữ đang mở cửa của Apax, tất cả đều tọa lạc ở các tỉnh, thành miền Bắc và miền Trung. "Ban lãnh đạo và các giám đốc trung tâm cam kết duy trì hoạt động liên tục của các trung tâm nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh", văn bản nêu.

Đặc biệt, trong thời gian cơ quan chức năng điều tra, Apax Leaders sẽ tạm dừng việc xác nhận học phí và công nợ học phí cho phụ huynh, đồng thời tạm ngừng việc hoàn học phí cho đến khi có kết luận của cơ quan chức năng. "Apax sẵn sàng phối hợp một cách tích cực với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm thúc đẩy tiến trình điều tra với mong muốn mang đến quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho quý phụ huynh", thông báo viết.

Vật lộn với nắng nóng ngộp thở, dân xóm ve chai 'chế' cách chống nóng tạm thời

Những ngày cuối tháng 3.2024, tại con hẻm 184 đường Nguyễn Xí (thuộc phường 26, quận Bình Thạnh, TP.HCM), dễ dàng bắt gặp những người già loanh quanh từ phòng trọ ra mái hiên vì quá nóng.

Đủ cách được áp dụng: từ dùng giấy, mút xốp lót dưới mái tôn nhà như hai lớp cách nhiệt, đến mở thật nhiều quạt điện chỉ mong giảm bớt cơn nóng bức ngột ngạt khó chịu. Nhưng những người dân tứ xứ ở xóm ve chai này vẫn chịu cảnh bí bách đến ngộp thở.

Xem nhanh 20h ngày 26.3: Hé lộ số tiền đưa Hậu 'pháo' hối lộ | Toàn cảnh bê bối Shark Thủy- Ảnh 2.

Gia đình ông Kim Sông sống ở đây đã hàng chục năm nay.

SẦM ÁNH

Chật vật với nắng nóng ngộp thở, người dân xóm ve chai TP.HCM 'chế' cách chống nóng tạm thời

Theo chia sẻ, gia đình ông Kim Sông sống ở đây đã hàng chục năm nay. Ông Sông thuê một căn trọ nhỏ với chiều ngang 2,8 mét và chiều dọc là 6 mét, đủ để hai vợ chồng ông và mấy đứa cháu cùng sinh hoạt chung.

Từ sau đợt dịch Covid-19, ông Sông hiện vẫn đang không có việc làm do công ty cắt giảm nhân sự. Vì vậy, tất cả chi phí sinh hoạt trong gia đình đều phụ thuộc vào vợ ông. Tiền điện nước cũng như tiền nhà đều một mình vợ ông lo toan.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.