Xem nhanh 20h ngày 28.7: Tuyên án vụ ‘chuyến bay giải cứu’ | Đề nghị kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến

Xem nhanh 20h ngày 28.7: Tuyên án vụ ‘chuyến bay giải cứu’ | Đề nghị kỷ luật ông Trịnh Văn Chiến

28/07/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 28.7 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Tuyên án vụ 'chuyến bay giải cứu'; Đề nghị Trung ương Đảng kỷ luật nguyên Bí thư Thanh Hóa; Thông tin thông tư 24; Công nghệ lốp xe không hơi từ Mặt trăng;...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 28.7 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Tuyên án 54 bị cáo vụ 'chuyến bay giải cứu'

Sau 1 tuần nghị án kéo dài, vào chiều ngày 28.7, TAND TP.Hà Nội đã tuyên án sơ thẩm 54 bị cáo trong vụ án "chuyến bay giải cứu". Trong số 54 bị cáo, 21 người bị tuyên phạm tội nhận hối lộ, 23 người phạm tội đưa hối lộ, 4 người phạm tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, 2 người phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 4 người phạm tội môi giới hối lộ.

Tuyên án vụ ‘chuyến bay giải cứu’ 

HĐXX đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng. Các bị cáo nhận hối lộ trong vụ án là người có chức vụ quyền hạn, được giao nhiệm vụ, công vụ nhất định. Song, trong khi thực hiện nhiệm vụ, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, trực tiếp hoặc qua trung gian nhận tiền của người đưa hối lộ. Hành vi đưa, nhận tiền của các bị cáo diễn ra trong thời gian dài, hành vi này đã gián tiếp buộc các doanh nghiệp đưa hối lộ phải nâng giá vé máy bay, khiến người dân chịu thiệt thòi, phải về nước với chi phí cao hơn trong khi đại dịch khiến kinh tế khó khăn, suy giảm, gây bất bình, tạo dư luận xấu trong nhân dân.

Đối với bị cáo Phạm Trung Kiên, cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế, đại diện Viện KSND TP.Hà Nội đề nghị tuyên tử hình là hoàn toàn tương xứng. Tuy nhiên, quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Kiên thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài trả lại cho doanh nghiệp 12 tỉ đồng, bị cáo Kiên cũng tác động gia đình nộp lại 30 tỉ đồng, đã khắc phục được hơn 42 tỉ đồng (nhận 42,6 tỉ đồng). Ngoài ra, gia đình bị cáo cũng có công với cách mạng.

Do đó, trên cơ sở chính sách nhân đạo của pháp luật, HĐXX xét thấy không cần thiết loại trừ bị cáo ra khỏi xã hội vĩnh viễn, có mức án phù hợp thể hiện tính nhân văn, nhưng vẫn đủ răn đe, phòng ngừa chung.

Vụ 'chuyến bay giải cứu': Cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế thoát án tử - Ảnh 2.

Bị cáo Phạm Trung Kiên

TRẦN PHAN

HĐXX tuyên phạt bị cáo Kiên tù chung thân về tội nhận hối lộ, nhẹ hơn mức án tử hình mà viện kiểm sát đề nghị.

Ông Nguyễn Minh Phúc giả mạo nhà sư 13 năm, liên tục tái phạm

Sáng 28.7, trao đổi với PV Thanh Niên, lãnh đạo UBND H.Củ Chi, TP.HCM cho biết đang phối hợp Công an TP.HCM, Sở TT-TT, Ban Tôn giáo TP.HCM rà soát, tiếp tục xử lý những hành vi thiếu chuẩn mực của ông Nguyễn Minh Phúc.

Ông Nguyễn Minh Phúc giả mạo nhà sư 13 năm, liên tục tái phạm

Ông Nguyễn Minh Phúc, 40 tuổi, cư trú tại ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, giả danh tu sĩ Phật giáo. UBND xã Tân Phú Trung cho hay vào tháng 3.2010, ông Phúc tự ý treo bảng hiệu "Chùa Ngộ Chân Tử" tại nhà riêng, tự xưng "đại đức Thích Tâm Phúc".

Qua xác minh của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam H.Củ Chi, ông Phúc không phải là tu sĩ Phật giáo mà chỉ là một cư sĩ tại gia. Ông Phúc không xuất trình được giấy tờ chứng nhận về việc thọ giới như: chứng điệp Sa Di, chứng điệp Tỳ Kheo, chứng nhận Tăng Ni.

Căn nhà ông Phúc sinh sống là nhà tình thương được tặng cho người nghèo hồi đầu năm 2003, người được tặng là bà Trần Thị Nhắc (mẹ ông Phúc). Chính quyền địa phương khẳng định căn nhà ông Phúc cư ngụ không phải cơ sở tôn giáo.

Tên "Chùa Hoằng Pháp Trung ương" chỉ là bảng hiệu do ông Phúc tự ý dựng lên. Chính quyền địa phương đã đề nghị ông Phúc tháo dỡ bảng hiệu dựng không đúng quy định. Hiện nay, trên địa bàn huyện không có cơ sở phật giáo tên Chùa Hoằng Pháp Trung ương.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.