Xem nhanh 20h ngày 3.12: Chủ quán kéo nhau đòi tiền Loship | Xôn xao chuyện “4 củ khoai” bên Hồ Gươm

03/12/2022 19:57 GMT+7

Chủ quán nghỉ việc, kéo đi đòi tiền công ty Loship vì quá lâu không thanh toán. Vận động hàng trăm công nhân ngừng “vây” cổng nhà máy ở Đà Nẵng . Vụ 'ăn 4 củ khoai mất 320.000 đồng' bên Hồ Gươm : Người bán khoai nói gì?. Vui mừng vì có xe trung chuyển đưa rước ở Bến xe Miền Đông mới, Hwasong-17 - ‘tên lửa quái vật’ mới của Triều Tiên mạnh ra sao? …Tất cả sẽ có trong bản tin “Xem nhanh 20h” ngày 3.12 trên kênh YouTube Báo Thanh Niên và website thanhnien.vn - nơi tổng hợp những tin tức trong nước và quốc tế đáng chú ý cùng góc nhìn từ những câu chuyện đời sống thường ngày.

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chủ quán nghỉ việc, kéo đi đòi tiền công ty Loship vì quá lâu không thanh toán

Những ngày qua, nhiều chủ nhà hàng, đối tác của công ty Loship tỏ ra bức xúc vì thực hiện lệnh rút tiền cả tháng trời nhưng không nhận được tiền. Họ đã bỏ việc để trực tiếp tới công ty ở tầng 4, tòa nhà Lữ Gia, quận 11, TP.HCM, để gặp trực tiếp giải quyết vấn đề.

Chủ quán kéo đi đòi tiền Loship vì quá lâu không thanh toán

Trong ngày 2.12.2022, phóng viên Báo Thanh Niên cũng đã thử gọi vào số này hơn 10 cuộc điện thoại để tìm hiểu thông tin. Tổng đài trả lời tự động báo rằng tất cả tổng đài viên đang bận, rồi tắt máy. Tại trang Loship trên nền tảng mạng xã hội facebook, nhiều comment tại các bài viết có nhiều tài khoản cũng bình luận về việc Loship chậm thanh toán tiền. Tương tự, trên trang tìm kiếm Google của Loship cũng nhận về nhiều đánh giá một sao với những bình luận phản hồi việc “ngâm tiền” của nhà hàng.

Vận động hàng trăm công nhân ngừng “vây” cổng nhà máy ở Đà Nẵng

Sáng 3.12, theo thông tin từ Ban quản lý Khu Công nghệ cao và các khu công nghiệp thành phố Đà Nẵng cho biết cơ quan chức năng và Công ty TNHH South Sea Leatherwares Đà Nẵng đã đối thoại để giải quyết quyền lợi cho công nhân khi công ty giải thể. Theo đó, Công ty này dừng hoạt động từ ngày 3.12 do gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh và đơn hàng. Về quyền lợi công nhân, hiện tại công ty không nợ lương và bảo hiểm xã hội. Các khoản chi trả còn lại của người lao động được tính đến hết ngày 3.12.

Vận động hàng trăm công nhân ngừng “vây” cổng nhà máy ở Đà Nẵng

Đến chiều 3.12, những công nhân Công ty TNHH South Sea Leatherwares Đà Nẵng vẫn chưa thỏa mãn phương án hỗ trợ được đưa ra. Nhiều công nhân tiếp tục tập trung với mục đích ngăn cản không cho vận chuyển máy móc, kiện hàng ra khỏi công ty

Vụ 'ăn 4 củ khoai mất 320.000 đồng' bên Hồ Gươm: Người bán khoai nói gì?

Những ngày qua, vụ việc nhóm bạn trẻ tố một hàng bán khoai "chặt chém" 80.000 đồng cho 1 củ khoai nướng ở khu vực Hồ Gươm (tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận được nhiều sự quan tâm. Tối ngày 2.12.2022, Công an phường Hàng Bạc đã xác định được người bán hàng và mời đến trụ sở làm việc. Người bán hàng được xác định là người phụ nữ 37 tuổi (trú phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội). Người này thường xuyên bán nước, ngô, khoai nướng tại vỉa hè quanh khu vực Hồ Gươm.

Vụ 'ăn 4 củ khoai mất 320.000 đồng' bên Hồ Gươm: Người bán khoai nói gì?

Tại trụ sở Công an phường Hàng Bạc, người này thừa nhận đã bán cho nhóm bạn trẻ 80.000 đồng 1 củ khoai nướng vào rạng sáng 2.12. Người phụ nữ bán cho nhóm khách này là 4 củ khoai nướng (với giá 80.000 đồng/củ), 10 quả trứng (với giá 20.000 đồng/quả) và 3 bắp ngô (với giá 20.000 đồng/bắp), tổng cộng là 580.000 đồng.

Lý giải việc bán 80.000 đồng 1 củ khoai nướng, người phụ nữ bán hàng cho biết bà phải nhập khoai qua trung gian, khoai nhập từ một lò bánh mì với mức giá 40.000 đồng/củ. Người này cũng tiết lộ sau khi nói giá, nhóm bạn trẻ chuyển tiền qua tài khoản rồi bỏ đi, đôi bên không có tranh chấp.

Vui mừng vì có xe trung chuyển đưa rước ở Bến xe Miền Đông mới

Bến xe Miền Đông mới là dự án hạ tầng trọng điểm của TP.HCM, được quy hoạch trên diện tích 16 hecta, mục tiêu phục vụ 7 triệu lượt hành khách mỗi năm, và giai đoạn 1 của dự án khánh thành, đi vào hoạt động từ năm 2020. Tuy nhiên đến nay, hoạt động tại Bến xe Miền Đông mới diễn ra không như kỳ vọng khi hiện trung bình mỗi ngày tại đây chỉ có hơn 200 chuyến xe đến bến trong khi theo kế hoạch mỗi ngày có khoảng 500 chuyến xe chạy tuyến cố định hoạt động.

Một trong các nguyên nhân dẫn đến tình trạng này được nhìn nhận, là do vị trí bến xe mới nằm xa trung tâm thành phố, cách vị trí bến xe cũ ở quận Bình Thạnh khoảng gần 20 km gây nhiều bất tiện cho hành khách.

Vui mừng vì có xe trung chuyển đưa rước ở Bến xe Miền Đông mới

Kể từ từ đầu tháng 12.2022, Ban quản lý Bến xe Miền Đông mới chính thức triển khai phương án trung chuyển miễn phí tận nhà dành cho hành khách khi đến và đi từ bến xe này. Đây được xem là một trong những giải pháp góp phần “cứu” Bến xe Miền Đông mới hoạt động hiệu quả. Trước thông tin này, nhiều người dân từ các tỉnh về Bến xe Miền Đông mới đã rất vui mừng vì có xe trung chuyển miễn phí được đưa đón tận nhà

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.