Xem nhanh 20h ngày 31.5: Quốc hội ‘nóng’ chuyện cán bộ sợ trách nhiệm | Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện

Xem nhanh 20h ngày 31.5: Quốc hội ‘nóng’ chuyện cán bộ sợ trách nhiệm | Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện

31/05/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 31.5 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về kỳ họp thứ 5 của Quốc hội khóa XV, hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện, đường dây trục lợi bảo hiểm của phòng khám - công nhân ở Đồng Nai,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 31.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Toàn cảnh Hoa hậu Thùy Tiên thắng vụ kiện ‘vay nợ 1,5 tỉ đồng’

Sáng 31.5.2023, TAND quận Gò Vấp (tại TP.HCM) mở phiên xét xử vụ án dân sự giữa bà Đặng Thuỳ Trang và bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021). Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 vắng mặt tại phiên xét xử này.

Luật sư Ngô Huỳnh Phương Thảo (là đại diện pháp lý của Hoa hậu Thùy Tiên) đến tham dự phiên xét xử. Về phía bà Trang, ngoài luật sư Nguyễn Quốc Phú (đại diện pháp lý) thì bà Đặng Thùy Trang cũng có mặt tại phiên tòa để làm việc.

Xem nhanh 20h ngày 31.5: Quốc hội ‘nóng’ chuyện cán bộ sợ trách nhiệm | Hoa hậu Thùy Tiên thắng kiện

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ cũng như phần tranh tụng công khai tại phiên tòa, HĐXX tuyên: Không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn trả số tiền 1,5 tỉ đồng; Không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn về việc yêu cầu bị đơn bồi thường 14,9 triệu đồng là tiền bồi thường danh dự nhân phẩm, cải chính thông tin và xin lỗi công khai bà Trang trên 3 tờ báo.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn: Tại sao đến nay cán bộ mới xuất hiện tâm lý sợ trách nhiệm?

Hôm nay 31.5, Quốc hội khóa XV tiếp tục kỳ họp thứ 5 với phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022, những tháng đầu năm 2023. Là đại biểu đầu tiên nêu ý kiến thảo luận, đại biểu Trần Quốc Tuấn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trà Vinh, bày tỏ quan tâm tình trạng "một bộ phận cán bộ, công chức còn chưa quyết liệt, có tâm lý né tránh, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, sợ sai..." gây ách tắc, làm cản trở sự phát triển kinh tế của đất nước.

Đại biểu Trần Quốc Tuấn: Tại sao đến nay cán bộ mới xuất hiện tâm lý sợ trách nhiệm?

Những em bé sơ sinh mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi

 2 năm chào đời, những em bé mất cha hoặc mẹ ngay trong đại dịch Covid-19 giờ đang tập nói, tập đi. Sự hồn nhiên và ngây thơ, mạnh khỏe của các con xoa dịu phần nào nỗi đau của người lớn.

Những em bé sơ sinh mất cha mẹ trong đại dịch Covid-19: Giờ đã tập nói, tập đi

 Chương trình "Cùng con đi tiếp cuộc đời" do Báo Thanh Niên phát động, tiếp tục hành trình yêu thương, tìm đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn để trao tặng những khoản hỗ trợ và phần quà của độc giả, nhà hảo tâm cho các em nhân dịp ngày Quốc tế thiếu nhi 1.6. Mỗi bé nhận được 4 triệu đồng tiền mặt và phần quà trị giá 500.000 đồng.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.