Xem nhanh 20h ngày 27.5: Dính bẫy hẹn hò thành ‘con mồi’ đa cấp | Cựu cảnh sát buôn lậu lãnh án

Xem nhanh 20h ngày 27.5: Dính bẫy hẹn hò thành ‘con mồi’ đa cấp | Cựu cảnh sát buôn lậu lãnh án

27/05/2023 19:58 GMT+7

Xem nhanh 20h ngày 27.5 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Cựu công an Hoàng Duy Tiến lãnh án; Đa cấp biến tướng lừa đảo công nhân; Vụ đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình; Thông tin siêu bão Mawar...

Bản tin Xem nhanh 20h ngày 27.5 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Cựu công an Hoàng Duy Tiến lãnh 13 năm tù vì buôn lậu

Sau gần 3 ngày xét xử sơ thẩm, ngày 27.5, TAND TP.HCM tuyên phạt bị cáo Hoàng Duy Tiến (38 tuổi, cựu cán bộ Đội chống buôn lậu, Phòng Cảnh sát kinh tế - Đội 7, PC03 - Công an TP.HCM) 13 năm tù về tội buôn lậu; buộc bị cáo nộp 5 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính sung quỹ nhà nước. Quá trình điều tra, bị cáo Hoàng Duy Tiến đã nộp 3,5 tỉ đồng.

Cựu công an Hoàng Duy Tiến lãnh 13 năm tù vì buôn lậu

Đồng nghiệp với Tiến, bị cáo Võ Văn Đông (cựu trung tá PC03) bị HĐXX tuyên phạt 7 năm tù. 24 đồng phạm còn lại trong vụ án, HĐXX tuyên phạt tiền từ 1,5 tỉ đồng đến 11 năm tù.

Vụ đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình: Phụ huynh cũng là giáo viên

Ngày 27.5, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, một lãnh đạo UBND H.Đắk Glong (Đắk Nông) cho biết, cơ quan công an vẫn đang vào cuộc điều tra, xử lý vụ phụ huynh đánh cô giáo vì cho rằng do cô mà con mình bị xếp hạnh kiểm trung bình vừa xảy ra tại xã Quảng Sơn (H.Đắk Glong).

Vụ đánh cô giáo vì con bị hạnh kiểm trung bình: Phụ huynh cũng là giáo viên

Theo lãnh đạo UBND H.Đắk Glong, ông L.M.D, phụ huynh có hành vi đánh cô giáo cũng là giáo viên đang công tác tại một trường ở xã Quảng Sơn. "Vụ việc vẫn đang được công an điều tra làm rõ. Chúng tôi cũng đã có báo cáo gửi UBND tỉnh", lãnh đạo UBND H.Đắk Glong thông tin thêm.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, tối 25.5, cô V.T.K.Q (giáo viên Trường THPT Lê Duẩn, xã Quảng Sơn, H.Đắk Glong) đang ở nhà riêng tại xã Quảng Sơn thì bất ngờ bị ông L.M.D đến nhà chửi bới, sau đó hành hung. Ông D. là phụ huynh của em L.M.Q, học sinh của Trường THPT Lê Duẩn. Cô Q. tri hô và được hàng xóm sang can ngăn, giúp đỡ và sau đó trình báo sự việc với cơ quan chức năng.

Theo nhận định ban đầu, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc L.M.Q bị xếp hạnh kiểm loại trung bình; có khả năng không đủ điều kiện để thi tuyển vào một số trường ĐH.

Xem nhanh 20h ngày 27.5: Dính bẫy hẹn hò thành ‘con mồi’ đa cấp | Cựu cảnh sát buôn lậu lãnh án

Lạ lùng chất giọng Mỹ Lợi: làng Huế, nói giọng Quảng nhưng gốc xứ Thanh

Cách trung tâm thành phố Huế khoảng 40 km về hướng đông nam, có một ngôi làng đặc biệt, nơi người dân nói chất giọng kiểu xứ Quảng “bí ẩn” lạ lùng. Người dân nơi đây cho biết: "Tiếng nói là không thay đổi, như vậy là giọng nói này gói gọn trong làng này, cứ sinh con đẻ cháu ra là nói giọng này, truyền mãi cho đến bây giờ".

Lạ lùng chất giọng Mỹ Lợi: làng Huế, nói giọng Quảng nhưng gốc xứ Thanh

Làng Mỹ Lợi nằm ở xã miền biển Giang Hải thuộc huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế là ngôi làng có bề dày truyền thống văn hóa lâu đời, nơi đang giữ những bí ẩn về chất “giọng Quảng” đặc biệt.

Bởi lẽ, nếu tình cờ gặp người làng Mỹ Lợi trên đường, nghe họ nói chuyện với chất giọng kiểu xứ Quảng, không ai nghĩ rằng họ là người ở làng xứ Huế. Giọng nói của những người làng nơi đây có âm điệu trầm bổng, du dương. Nhiều người khi nghe xong đều quả quyết cho rằng họ giống giọng Quảng. Có người lý giải do những người khai canh vùng đất này đã vào Quảng Nam một thời gian, sau đó vì quá khó khăn nên quay lại, nên giọng nói "lai" với giọng Quảng.

Bản tin Xem nhanh 20h sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.