Xem nhanh 20h ngày 4.2: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói lý do xin thôi chức

Xem nhanh 20h ngày 4.2: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói lý do xin thôi chức

04/02/2023 19:56 GMT+7

"Xem nhanh 20h" ngày 4.2 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, công an huyện thụ lý vụ bé Hạo Nam, Anh điều tra nghi vấn tàu ngầm hạt nhân được sửa bằng keo dán, căng thẳng Mỹ-Trung vì khinh khí cầu "đi lạc",...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 4.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói lý do xin thôi chức

Chiều nay 4.2, Văn phòng Chủ tịch nước đã tổ chức lễ bàn giao công tác của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Thường trực Ban Bí thư; bà Võ Thị Ánh Xuân, quyền Chủ tịch nước; ông Đỗ Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban T.Ư Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng nhiều cán bộ lãnh đạo khác.

Tại buổi lễ, quyền Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã dành thời gian nhắc lại về quá trình công tác cũng như đóng góp của nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu sau đó, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói rất xúc động khi được tổ chức buổi lễ bàn giao công tác chu đáo, ấm áp, nghĩa tình; đồng thời chúc mừng bà Võ Thị Ánh Xuân được giao trọng trách quyền Chủ tịch nước. Ông Nguyễn Xuân Phúc mong bà Võ Thị Ánh Xuân tiếp tục phát huy, hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, nhân dân giao phó. Đồng thời, nguyên chủ tịch nước cũng đã nói về lý do xin thôi giữ các chức vụ. 

Ông Nguyễn Xuân Phúc cho biết được giao trọng trách Chủ tịch nước từ ngày 5.4.2021 đến 18.1.2023, tức gần 21 tháng. Trong thời gian này, ông luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Đảng, nhân dân, đất nước; chấp hành nghiêm túc sự chỉ đạo của Đảng; kế thừa, phát huy các thành tựu quan trọng của các nguyên Chủ tịch nước tiền nhiệm…

Tuy nhiên, trên cương vị Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi có một số cán bộ vi phạm, khuyết điểm, gây hậu quả nghiêm trọng. Nhận thức rõ trách nhiệm trước Đảng và nhân dân, ông đã có đơn xin thôi giữ các chức vụ, nghỉ công tác, nghỉ hưu.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nói lý do xin thôi chức

Công an thụ lý vụ bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông ở Đồng Tháp

Chiều 3.2.2023, Công an huyện Thanh Bình cho biết cơ quan này đang thụ lý vụ việc bé Thái Lý Hạo Nam (bé trai 10 tuổi) rơi xuống trụ bê tông tại công trình cầu kênh Rọc Sen, xã Phú Lợi (huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) theo thẩm quyền.

Hiện tại, cơ quan chức năng chưa khởi tố vụ án.

Sự việc bắt đầu từ khoảng 11 giờ 30 phút trưa ngày 31.12.2022, một số em nhỏ, trong đó có bé Hạo Nam, đến công trình cầu Rọc Sen thuộc tuyến đường ĐT-857. 

Công an thụ lý vụ bé Hạo Nam rơi xuống cọc bê tông ở Đồng Tháp

Lúc này Hạo Nam bị lọt xuống móng cọc bê tông mố cầu rỗng bên trong có đường kính 25 cm, đã được đóng xuống đất sâu khoảng 35 m. Phát hiện sự việc, các em đi cùng với Nam tri hô để người lớn gần đó cùng gia đình ứng cứu, tuy nhiên không thành nên báo cho lực lượng chức năng địa phương để xử lý. 

Nhiều đơn vị, cơ quan, lực lượng đã ngay lập tức vào cuộc. Công tác cứu nạn diễn ra khẩn trương, không ngừng nghỉ trong nhiều ngày. Tuy nhiên, đến ngày 4.1.2023, UBND tỉnh Đồng Tháp thông báo bé Hạo Nam đã tử vong. 

Đến ngày 20.1.2023, thi thể của bé Hạo Nam được đưa lên khỏi mặt đất và trở về nhà để thực hiện an táng. 

Người đàn ông tử vong trong sân UBND phường

 Chiều 4.2, nguồn tin của Thanh Niên cho biết đã xác định được danh tính nạn nhân tử vong trong khuôn viên trụ sở UBND P.3, Q.Tân Bình (TP.HCM) vào sáng cùng ngày.

Nạn nhân tử vong trong khuôn viên trụ sở UBND P.3, Q.Tân Bình là ông P.M.H (49 tuổi, ngụ đường Phạm Văn Hai, P.3, Q.Tân Bình), Tổ trưởng Tổ dân phố số 3, khu phố 1, P.3, Q.Tân Bình.

Trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạo Quận ủy và UBND Q.Tân Bình cũng xác nhận nạn nhân tử vong trong khuôn viên trụ sở UBND P.3 là tổ trưởng dân phố trên địa bàn. Hiện Công an Q.Tân Bình đang tiếp tục điều tra, trích xuất camera an ninh và làm việc với gia đình để xác định nguyên nhân vụ việc là nạn nhân bị tai nạn rơi từ trên cao hay tự tử.

Xác định danh tính người đàn ông tử vong trong sân UBND phường

Khoảng 10 giờ cùng ngày, sau khi nghe tiếng động mạnh, người dân phát hiện người đàn ông nằm bất động bên trong khuôn viên trụ sở UBND P.3. Lại gần kiểm tra thì người này đã tử vong. Thi thể nạn nhân sau đó được đưa về nhà xác để phục vụ công tác điều tra.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 5.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.