Xem nhanh 20h ngày 6.2: Điện tăng giá | Nhà vệ sinh Việt Nam giành giải lớn

Xem nhanh 20h ngày 6.2: Điện tăng giá | Nhà vệ sinh Việt Nam giành giải lớn

06/02/2023 20:00 GMT+7

“Xem nhanh 20h” ngày 6.2 trên Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên có nhiều tin tức đáng chú ý về giá điện, WC công cộng ở Việt Nam giành giải, nắng nóng bất ngờ ở TP.HCM, trận động đất kinh hoàng ở Thổ Nhĩ Kỳ,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 6.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 02/2023 về khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định quy định cụ thể về mức giá tối đa và tối thiểu của mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng với các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 3.2.2023.

Cụ thể, từ 3.2.2023, khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh. Trước đó, khung giá bán lẻ điện bình quân ở mức tối thiểu là 1.606,19 đồng/kWh và mức tối đa là 1.906,42 đồng/kWh.

Xem nhanh 20h ngày 6.2: Điện chính thức tăng giá | Nhà vệ sinh công cộng Việt Nam giành giải lớn

Như vậy, so với mức khung cũ được quy định tại Quyết định 34/2017, giá tối thiểu tăng 220 đồng, giá tối đa tăng 538 đồng/kWh.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (tức EVN) có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Năm 2022, Tập đoàn Điện lực Việt Nam ước tính lỗ khoảng 31.000 tỉ đồng và mới đây đã đề xuất tăng giá bán lẻ điện. Bộ Công thương cho biết đang rà soát và sẽ có lộ trình tăng hợp lý.

Chính thức tăng khung giá bán lẻ điện

Vừa 'đội sổ' thế giới, Việt Nam bất ngờ đoạt giải nhà vệ sinh công cộng ASEAN

Trong khuôn khổ Diễn đàn du lịch ASEAN 2023, Lễ trao Giải thưởng du lịch ASEAN 2023 đã diễn ra vào chiều 5.2 tại Indonesia. Đây là sự kiện được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch của khu vực ASEAN.

Theo thông tin từ Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Việt Nam vinh dự có 14 đơn vị nhận giải thưởng ở các hạng mục. Trong đó, đáng chú ý, Việt Nam có 3 cái tên xuất sắc nhận giải thưởng hạng mục "Nhà vệ sinh công cộng ASEAN lần thứ hai". Một là nhà vệ sinh công cộng tại Đài quan sát Saigon Skydeck của Tháp tài chính Bitexco; hai là nhà vệ sinh công cộng tại Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ và ba là nhà vệ sinh công cộng tại Khu du lịch Bến Xưa. Cả 3 công trình này đều ở TP.HCM.

Vừa 'đội sổ' thế giới, Việt Nam bất ngờ đoạt giải nhà vệ sinh công cộng ASEAN

Đây là thông tin khá bất ngờ bởi chỉ trước đó vài ngày, tờ báo uy tín Nhật Bản Nikkei Asia dẫn một khảo sát xếp hạng điều kiện nhà vệ sinh công cộng tại 69 thành phố du lịch trên thế giới cho biết, hai thành phố lớn nhất Việt Nam là Hà Nội và TP.HCM có chỉ số xếp hạng rất thấp. Cụ thể, Hà Nội đứng vị trí 66 và TP.HCM xếp 67 trên tổng số 69 thành phố du lịch toàn cầu, thua xa Kuala Lumpur (thuộc Malaysia) đứng 42, Bangkok (của Thái Lan) vị trí 45. Xếp hạng điều kiện nhà vệ sinh công cộng tại Hà Nội và TP.HCM chỉ trên thành phố Johannesburg của Nam Phi và thành phố Cairo của Ai Cập. Bảng xếp hạng này dựa trên số nhà vệ sinh công cộng có trên mỗi km vuông.

Tài xế vã mồ hôi với cuốc xe trưa khi TP.HCM đột ngột nắng nóng

Sau nhiều ngày trời se lạnh, thời tiết TP.HCM bỗng trở nên nắng nóng trở lại. Vào buổi trưa 6.2.3022, nhiều người ra đường phải mặc đồ chống nắng kín mít.

Nhiều tài xế chạy xe công nghệ thường xuyên di chuyển ngoài đường cũng phải tranh thủ tìm những chỗ bóng mát để nghỉ ngơi sau những cuốc xe.

Trước đó, ngày 5.2.2023, Trạm Tân Sơn Nhất có nhiệt độ cao nhất 35 độ vào lúc 14 giờ 30 phút, thấp nhất là 25 độ lúc 5 giờ 30 phút.

Trong ngày 6.2.2023, nhiệt độ cao nhất khu vực Đông Nam bộ là 33 – 35 độ. Nơi cao nhất có thể lên trên 35 độ.

Tài xế vã mồ hôi với cuốc xe trưa khi TP.HCM đột ngột nắng nóng

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam bộ, trong 10 ngày đầu tháng 2, áp cao lạnh lục địa tăng cường trở lại từ đêm 1 ngày 2.2 và ngày 5 - 6.2. Đợt tăng cường này yếu và lệch đông nên mức độ ảnh hưởng đến khu vực TP.HCM, Nam bộ không nhiều.

Theo dự báo, kể từ ngày 3.2, khu vực Đông Nam bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất 35 – 36 độ C. Gió mùa đông bắc trên các khu vực biển tăng nhưng không mạnh và nhiệt độ thấp nhất giảm không nhiều. Vào lúc sáng sớm, một vài ngày có mù nhẹ.

Thảm họa động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Trận động đất kinh hoàng xảy ra ngày 6.2 tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và con số thương vong có thể còn tăng lên.

CNN dẫn lời Phó Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho hay đã có ít nhất 284 người thiệt mạng và hơn 2.300 người bị thương ở nước này sau trận động đất xảy ra lúc sáng sớm 6.2.

Ở Syria, ít nhất 237 người thiệt mạng và 639 người bị thương đã được ghi nhận, hãng tin nhà nước Syria SANA dẫn lời quan chức Bộ Y tế nước này xác nhận.

Tổng cộng ở cả hai nước, số người chết đã lên đến 521. Con số thương vong dự kiến tăng cao do còn nhiều người bị vùi lấp dưới các đống đổ nát. Lực lượng cứu hộ đang gấp rút giải cứu những người mắc kẹt.

Thảm họa động đất sáng nay: hơn 500 người chết, hàng ngàn người bị thương - Ảnh 1.

Lực lượng cứu hộ ở thành phố Azaz, Syria

Reuters

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ, trận động đất 7,8 độ richter quét qua miền trung Thổ Nhĩ Kỳ và tây bắc Syria, có tâm chấn ở độ sâu 17,9 km. Động đất còn ảnh hưởng các quốc gia lân cận khác.

Động đất 7,9 độ rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Cơ quan cảnh báo thảm họa của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết chính quyền đã huy động các đội cứu hộ và điều máy bay đến khu vực bị ảnh hưởng, đồng thời tuyên bố "báo động cấp 4" và kêu gọi hỗ trợ từ quốc tế, theo hãng tin Reuters.

Trong khi đó, ở Syria, một quan chức y tế cho biết nhiều người chết và bị thương ở các tỉnh Hama, Aleppo và Latakia, nơi có nhiều tòa nhà đổ sập, theo The Guardian.

Tổng thống Bashar al-Assad của Syria đang họp khẩn với các thành viên nội các để xem xét thiệt hại và thảo luận về các bước tiếp theo, Reuters dẫn thông tin từ văn phòng tổng thống Syria cho hay.

"Xem nhanh 20h" của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai 7.2 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.