Xem nhanh 20h ngày 7.12: Lo ngại lạm dụng mang thai để né đi tù | Lô cốt bủa vây cửa ngõ TP.HCM

Xem nhanh 20h ngày 7.12: Lo ngại lạm dụng mang thai để né đi tù | Lô cốt bủa vây cửa ngõ TP.HCM

07/12/2023 20:00 GMT+7

'Xem nhanh 20h' ngày 7.12 có nhiều tin tức đáng chú ý về: Góc nhìn pháp lý từ việc Trang Nemo xin hoãn thi hành án; Long An lên tiếng vụ nghệ sĩ Kim Tử Long tố bị đe dọa; lô cốt bủa vây cửa ngõ TP.HCM,...

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 7.12 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ vụ Trang Nemo, phụ nữ mang thai có được hoãn thi hành án?

Nguyễn Xuân Hương Trang (31 tuổi, hay được dư luận biết đến nhiều hơn là Trang Nemo, trú tại TP.HCM) vừa có đơn xin hoãn thi hành bản án 9 tháng tù giam về tội gây rối trật tự công cộng. Lý do, theo người này trình bày là vì đang mang thai.

Vụ việc của Trang Nemo đang được dư luận đặc biệt quan tâm. Vậy, pháp luật hiện nay quy định ra sao về vấn đề hoãn thi hành án?

Luật sư Hà Công Tâm, Công ty luật Onekey & Partners (thuộc Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội), viện dẫn quy định tại điểm b khoản 1 điều 67 bộ luật Hình sự: người bị xử phạt tù là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì có thể được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi.

Xem nhanh 20h ngày 7.12: Lo ngại lạm dụng mang thai để né đi tù | Lô cốt bủa vây cửa ngõ TP.HCM

Luật sư Hà Công Tâm giải thích: Cần lưu ý ở đây là chữ "có thể". Nghĩa là việc hoãn thi hành án đối với phụ nữ mang thai không phải điều kiện bắt buộc trong mọi tình huống, mà sẽ được xem xét ở từng hoàn cảnh cụ thể. Tuy vậy, thực tế thì hầu hết các trường hợp phụ nữ mang thai đều được hoãn thi hành án.

Theo luật sư, đây là quy định có lợi đối với người bị kết án, xuất phát từ chính sách nhân đạo, khoan hồng của Đảng, Nhà nước; nhằm đảm bảo triệt để quyền lợi của phụ nữ, quyền lợi của trẻ em.

Lô cốt bủa vây cửa ngõ thành phố, người dân khổ sở di chuyển trong làn đường bị ‘bóp nghẹt’

Kẹt xe với nhiều nguyên nhân ở khu vực Mai Chí Thọ không còn xa lạ đối với người dân lưu thông trên con đường này, đặc biệt là ở nút giao An Phú. Những lô cốt "mọc lên" với hàng loạt rào chắn công trình đào đường, lấn hết nửa phần đường di chuyển. Có thể thấy sự xuất hiện của những rào chắn này đã làm giảm diện tích làn đường khiến việc đi lại trở nên phức tạp, hỗn loạn hơn.

Theo người dân dọc tuyến đường Mai Chí Thọ (ở TP.Thủ Đức, TP.HCM), những lô cốt này đã gây ít nhiều ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt thường ngày.

Lô cốt bủa vây cửa ngõ thành phố, người dân khổ sở di chuyển trong làn đường bị ‘bóp nghẹt’

Ngoài lưu lượng xe đông từ nhiều hướng đổ về, trên dọc đường còn có tuyến dừng đón con em đi học, cộng thêm nhiều công trình đang thi công lấn ra gần nửa lòng đường nên chuyện dòng người chen chúc trong cảnh ùn tắc diễn ra như “cơm bữa”, nhất vào sáng sớm hoặc chiều tối tan tầm.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.