Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 308, Ukraine nói đã giúp phương Tây 'lấy lại phong độ', mịt mờ khả năng hòa đàm

29/12/2022 23:50 GMT+7

Trong sáng 29.12, còi báo động không kích tiếp tục vang khắp Ukraine khi Nga tiến hành đợt tập kích tên lửa quy mô lớn mới nhất.

Báo The Guardian dẫn lời cố vấn Tổng thống Ukraine Oleksiy Arestovych cho biết có hơn 100 tên lửa bay về phía Ukraine thành nhiều đợt. Ông Mykhailo Podolyak, một cố vấn khác của Tổng thống Ukraine, sau đó nói rằng tổng cộng hơn 120 tên lửa đã bắn vào nước này.

BBC dẫn các nguồn tin khác nhau cho biết các tên lửa Nga dường như được phóng đi cả từ trên không và trên biển. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Valery Zaluzhny sau đó cho hay lực lượng nước này đã bắn hạ 54 trong tổng số 69 tên lửa của Nga.

Các vụ nổ cũng được báo cáo ở Zhytomyr và Odessa, theo phóng viên của Reuters và truyền thông địa phương.

Thống đốc Maksym Marcheno của tỉnh Odessa cho biết các đơn vị phòng không đã bắn hạ 21 tên lửa tại khu vực này. Việc cắt điện đã được công bố ở các tỉnh Odessa và Dnipropetrovsk để giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra đối với cơ sở hạ tầng năng lượng.

Nga hiện chưa đưa ra bình luận, nhưng nếu thông tin được xác nhận, đây có thể là vụ tập kích tên lửa quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Moscow nhằm vào Ukraine.

Hãng thông tấn RIA của Nga hôm 29.12 dẫn lời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Nga sẽ không sử dụng “công thức hòa bình” của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky làm cơ sở cho các cuộc đàm phán và tin rằng Kyiv vẫn chưa sẵn sàng cho các cuộc đàm phán hòa bình thực sự.

Ông Lavrov cũng nói với RIA rằng kế hoạch của Kyiv về việc đẩy Nga ra khỏi miền đông UkraineCrimea với sự giúp đỡ của phương Tây là “ảo tưởng”.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 29.12.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.