Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 407, lộ kế hoạch phản công mật, Ukraine thúc giục giao chiến đấu cơ

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 407, lộ kế hoạch phản công mật, Ukraine thúc giục giao chiến đấu cơ

07/04/2023 23:23 GMT+7

Tình báo Anh hôm 7.4 cho biết lực lượng Nga đang khôi phục đà tiến công ở Bakhmut, nơi hiện đang xảy ra các cuộc giao tranh ác liệt nhất ở miền đông Ukraine, và uy hiếp tuyến hậu cần then chốt của Ukraine.

Theo báo cáo cập nhật của tình báo quốc phòng Anh, các lực lượng Nga rất có thể đã tiến vào được trung tâm thành phố Bakhmut và đang đe dọa một tuyến đường tiếp tế huyết mạch cho các lực lượng Ukraine ở phía tây.

Báo cáo viết: “Nga đã đạt được nhiều thành tựu hơn nữa và hiện rất có thể đã tiến vào trung tâm Bakhmut, đồng thời chiếm giữ bờ tây sông Bakhmutka. Tuyến đường tiếp tế quan trọng 0506 của Ukraine ở phía tây thị trấn có thể đang bị đe dọa nghiêm trọng”.

Tuyến đường 0506 hiện là tuyến tiếp vận hậu cần quan trọng và an toàn nhất với lực lượng Ukraine cố thủ trong thành phố, do đường T0504 ở phía nam nằm quá gần tiền tuyến và bị hỏa lực Nga khống chế.

Tình báo Anh nhận định Nga đang khôi phục đà tiến quân tại Bakhmut sau khi hoạt động này chững lại hồi cuối tháng 3. Các đơn vị chính quy Nga, trong đó có lực lượng đổ bộ đường không, đang tăng viện cho những mũi tấn công ở khu vực, trong khi pháo binh Nga cũng chiến đấu hiệu quả hơn.

Báo cáo cũng bình luận rằng “có khả năng là các chỉ huy quân đội Nga và lực lượng Wagner tại thực địa đã cải thiện khả năng hiệp đồng, chấm dứt những tranh chấp nội bộ trước đây”.

Khi được yêu cầu bình luận về báo cáo, một phát ngôn viên chỉ huy quân đội Ukraine nói với Reuters rằng tình hình ở Bakhmut rất khó khăn và các lực lượng Nga đang tập trung mọi nỗ lực để chiếm thành phố nhưng không đạt được “thành công chiến lược”.

Trận chiến kéo dài nhiều tháng ở Bakhmut, một trong những trung tâm đô thị cuối cùng ở tỉnh Donetsk vẫn chưa rơi vào tay lực lượng Nga, đã trở thành cuộc chiến đẫm máu nhất trong cuộc xung đột.

Báo cáo của Anh, nếu được xác nhận, chứng minh rằng các lực lượng Ukraine đang chịu áp lực nghiêm trọng ở khu vực, chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết sẽ rút quân nếu có nguy cơ bị bao vây. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực kháng cự trên thực địa.

Người phát ngôn Bộ chỉ huy quân sự miền Đông Ukraine Serhiy Cherevatyi nói với Reuters rằng Ukraine vẫn kiểm soát tình hình ở Bakhmut và hiểu ý định của Nga. Ông nói “Tình hình khó khăn, đối phương đang tập trung nỗ lực tối đa để đánh chiếm Bakhmut. Tuy nhiên, lực lượng này đang chịu tổn thất nghiêm trọng và không đạt được thành công chiến lược”.

Mỹ và các đồng minh không đánh giá cao tầm quan trọng chiến lược của Bakhmut, nhưng Ukraine xem đây là pháo đài nhằm ngăn quân Nga vượt qua và tiến đến những thành phố lớn khác ở vùng Donetsk, cũng như để bào mòn lực lượng Nga trước khi Ukraine tung đòn phản công lớn.

Lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho hay Ukraine vẫn chưa có dấu hiệu rút lực lượng ở Bakhmut. Ông nói, quân đội Ukraine đã tổ chức phòng thủ kiên cố bên trong thành phố, đặc biệt là dọc theo các tuyến đường sắt và trong các tòa nhà cao tầng ở phía tây thành phố.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.