Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 414, Ukraine mơ hồ ngày phản công; Mỹ ngưng viện trợ vũ khí?

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 414, Ukraine mơ hồ ngày phản công; Mỹ ngưng viện trợ vũ khí?

14/04/2023 23:22 GMT+7

Một đại diện quân đội Ukraine cho biết lực lượng Nga đang cố gắng bao vây thành phố Bakhmut từ hướng bắc và hướng nam, phát động hàng chục đợt tiến công mỗi ngày.

Chuẩn tướng Oleksiy Hromov, phó cục trưởng tác chiến thuộc Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine, ngày 13.4 nhận định Nga tiếp tục mở các đợt tiến công tại khu vực trung tâm Bakhmut, cũng như tìm cách bao vây thành phố từ phía bắc lẫn phía nam.

Tình báo quốc phòng Anh, trong bản cập nhật tình hình chiến trường hôm nay, nói rằng quân đội Ukraine đã buộc phải rút khỏi một số vị trí ở tiền tuyến Bakhmut sau khi Nga pháo kích dữ dội trong 2 ngày trước đó.

Tình báo Anh cho biết “Nga đã tăng cường tấn công vào thị trấn Bakhmut của tỉnh Donetsk khi các lực lượng chính quy Nga và Tập đoàn quân sự tư nhân Wagner đã hợp tác tốt hơn. Các lực lượng Ukraine phải đối mặt với các vấn đề tiếp tế quan trọng nhưng đã rút lui có trật tự khỏi các vị trí” mà họ không giữ được.

Cũng theo báo cáo này, lực lượng phòng thủ Ukraine vẫn giữ được các quận phía tây của Bakhmut.

Trong khi đó, ông Sergiy Cherevaty, phát ngôn viên Bộ chỉ huy miền đông Ukraine, cho biết lực lượng cố thủ tại Bakhmut vẫn có thể nhận lương thực, đạn dược và thuốc men, cũng như sơ tán thương binh. Dù vậy, văn phòng tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine thừa nhận Bakhmut đang đối mặt tình huống khó khăn.

Bộ Quốc phòng Nga trong báo cáo ngày 13.4 cho biết các đơn vị xung kích của Wagner “tiếp tục giao chiến dữ dội để đẩy đối phương ra khỏi trung tâm” thành phố Bakhmut. Lực lượng đổ bộ đường không Nga yểm trợ hai bên sườn các nhóm xung kích Wagner, ngăn Ukraine đưa các đơn vị tiếp viện hoặc rút lui khỏi Bakhmut.

Ukraine được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc phản công được lên kế hoạch từ trước và nhiều dự đoán về thời điểm bắt đầu cho chiến dịch này đã được một số bên liên quan đưa ra. Tuy nhiên, Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine ông Oleksii Danilov mới đây đã kêu gọi dừng đưa ra suy đoán về một thời điểm phản công cụ thể.

Trên các chiến tuyến, các đơn vị Ukraine thường xuyên tổ chức trinh sát và tung ra những đợt tấn công thăm dò để tìm hiểu hệ thống phòng ngự của Nga.

Tờ Washington Post mới đây đã đến gặp một số binh sĩ Ukraine ở vùng Donetsk và cho biết họ thường xuyên dùng máy bay không người lái để trinh sát hệ thống phòng ngự của Nga. Theo bài báo này, quân đội Ukraine đang tận dụng thời gian để chuẩn bị cho một cuộc phản công toàn diện, trong lúc chờ đạn dược và khí tài hạng nặng từ phương Tây.

The Washington Post dẫn lời một trung tá Ukraine có mật danh “Thunder”, người chịu trách nhiệm chỉ huy một tiểu đoàn xe tăng ở khu vực miền nam Zaporizhzhia, nói thời gian chờ đợi càng lâu thì ông càng lo lắng vì điều đó cũng có nghĩa là quân đội Nga càng có thêm thời gian để phòng thủ ngày càng chắc chắn.

Trên thực tế, nhiều vũ khí mới do phương Tây viện trợ cho Ukraine đã xuất hiện trên chiến trường. Hãng thông tấn RIA Novosti hôm 13.4 dẫn lời một chỉ huy đơn vị Nga nói xe tăng Leopard 2 đã được Ukraine đưa ra mặt trận ở khu vực Kherson.

Theo nguồn tin này, binh sĩ Nga đã phát hiện và bắn hỏng một xe tăng Leopard 2. Do không thể kéo về căn cứ nên các binh sĩ Nga đã quyết định dìm xe tăng chiến đấu chủ lực này xuống một đầm lầy tại Kherson.

Nếu điều này thật sự xảy ra thì đây được xem là xe tăng chiến đấu chủ lực đầu tiên do phương Tây viện trợ bị phá hủy tại Ukraine. Tuy nhiên, thông tin này chưa được kiểm chứng, và không có hình ảnh nào để chứng minh. Bộ Quốc phòng Ukraine cũng chưa đưa ra bình luận.

Trong một thông tin khác, vào tuần tới nhóm các nước đồng minh của Ukraine sẽ tổ chức cuộc họp thường kỳ hằng tháng để bàn về việc hỗ trợ Kyiv. Được biết ưu tiên trong lịch trình hội nghị này sẽ là vấn đề cung cấp đạn dược cho Ukraine để chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới.

Tuy nhiên, theo tờ The New York Times, một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ nói Washington dự kiến sẽ không công bố thêm bất kỳ gói viện trợ vũ khí nào cho Ukraine trước khi chính quyền Kyiv triển khai đợt phản công vào mùa xuân, hoặc là cả trong tương lai gần.

Trong một thông tin khác liên quan đến việc viện trợ quân sự cho Ukraine thì mới đây, Bộ Quốc phòng Đức cho biết nước này đã chấp thuận yêu cầu của Ba Lan về việc chuyển giao 5 máy bay chiến đấu MiG-29 cũ cho Ukraine để giúp tăng cường sức mạnh cho không quân nước này.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết đã tiếp nhận đề xuất từ Warsaw hôm 13.4 và cùng ngày Berlin đã phản hồi yêu cầu này.

Phát biểu trực tuyến tại hội nghị an ninh biển Đen ở Bucharest (Romania), Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) nên đóng vai trò lớn hơn trong việc bảo vệ an ninh cho biển Đen.

Đồng thời, ông nói đã đến lúc NATO nên tích hợp hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa Ukraine vào mạng lưới chung của các thành viên.

Ông Kuleba nhấn mạnh: “Biển Đen là công cụ mang đến hòa bình và định hướng tương lai cho cả châu Âu. Đã đến lúc đưa Biển Đen về vai trò tương tự biển Baltic: một vùng biển của NATO”.

Trước lời kêu gọi trên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố: “Biển Đen không bao giờ là biển của NATO”.

Hạm đội Biển Đen của Nga hiện đóng ở Crimea, và ngày hôm qua đánh dấu một vết nhơ trong lịch sử của hạm đội này. Đúng một năm trước, ngày 13.4.2022, kỳ hạm Moskva của Hạm đội Biển Đen đã bốc cháy ngoài khơi, cách thành phố cảng Odessa của Ukraine khoảng 90km. Moscow tuyên bố vụ cháy xảy ra do nổ kho đạn trên boong khiến con tàu hư hại nặng và tàu bị đắm khi được lai dắt về cảng. Tuy nhiên, phía Ukraine khẳng định đã bắn cháy con tàu bằng hai tên lửa hành trình Neptune.

Sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga đã phải nhận nhiều đòn trừng phạt cả về kinh tế, chính trị lẫn ngoại giao. Nhiều nhà ngoại giao Nga ở các nước châu Âu đã bị trục xuất và trong diễn biến mới nhất, Na Uy là quốc gia phương Tây tiếp theo trục xuất nhiều quan chức Nga tại đại sứ quán ở Oslo, với lý do họ là điệp viên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.