Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 436, miền nam Ukraine căng thẳng chờ phản công; ai thay Wagner ở Bakhmut?

Xem nhanh: Chiến dịch Nga ngày 436, miền nam Ukraine căng thẳng chờ phản công; ai thay Wagner ở Bakhmut?

06/05/2023 23:33 GMT+7

Tại chiến trường Bakhmut, quân đội Ukraine đã bị đẩy lùi trong những tuần gần đây nhưng vẫn bám trụ trong thành phố để gây cho Nga nhiều tổn thất nhất có thể trước cuộc phản công theo kế hoạch, dự kiến sẽ xảy ra dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km.

Trong một báo cáo vào tối qua, Bộ Tổng tham mưu Lực lượng Vũ trang Ukraine cho biết các lực lượng Ukraine đã đẩy lùi hơn 30 cuộc tấn công vào các khu vực chính của tiền tuyến trong ngày hôm 5.5, hai nơi là Bakhmut và Maryinka đã chứng kiến cuộc giao tranh ác liệt nhất.

Ông Pavlo Kyrylenko, thống đốc vùng Donetsk, cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng tên lửa của Nga đã tấn công một nhà máy sản xuất máy móc hạng nặng ở thị trấn Kramatorsk và một nhà máy sản xuất đồ nội thất gia đình ở thị trấn Sloviansk. May mắn là không có thương tích nào trong cả hai vụ tấn công.

Cả hai thị trấn đều nằm ở phía tây của mặt trận trong và xung quanh Bakhmut.

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo lực lượng quân sự tư nhân Wagner, nói quân đội Ukraine phải điều động thêm 400-600 lính đến Bakhmut mỗi ngày để bù đắp thương vong.

Trong bài đăng trên kênh Telegram, ông Prigozhin nói các đơn vị Wagner vẫn chiến đấu hiệu quả và sẽ duy trì đà tấn công tại Bakhmut đến ngày 9.5. Ông nhấn mạnh rằng quân đội Ukraine chỉ còn kiểm soát được một diện tích khoảng 2,5 km2 tại đây.

Theo mô tả của ông Prigozhin về cuộc giao tranh ở Bakhmut, Ukraine “không tiếc đạn pháo. Hàng loạt xe thiết giáp và máy bay không người lái (UAV) do nước ngoài chế tạo cũng xuất hiện tại đây. Đối phương được trang bị và huấn luyện đầy đủ, hành động có tổ chức và không ngừng kháng cự”.

Ông Prigozhin trước đó tuyên bố sẽ rút lực lượng Wagner khỏi Bakhmut ngày 10.5 và bàn giao trận địa cho các đơn vị quân đội chính quy Nga nhằm “ngăn chặn những thương vong vô nghĩa do thiếu đạn dược" và cho rằng "lỗi hoàn toàn thuộc về Bộ Quốc phòng Nga”.

Lực lượng quân sự tư nhân Wagner đóng vai trò xung kích cuộc tấn công kéo dài nhiều tháng của Nga vào Bakhmut. Ông Prigozhin thường xuyên cáo buộc giới lãnh đạo quân sự hàng đầu của Nga là kém cỏi và thất hứa khi không cung cấp số đạn dược cần thiết cho lực lượng của ông.

Về phía Ukraine, phát ngôn viên tình báo quân sự Andriy Yusov bình luận rằng những tuyên bố của ông Prigozhin cho thấy mâu thuẫn giữa Wagner và giới lãnh đạo Bộ Quốc phòng, quân đội Nga đang tiếp diễn.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 6.5.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.