Xem nhanh: Chiến dịch ngày 270, Nga tăng pháo kích miền đông Ukraine, nhà máy điện hạt nhân lại bị đe dọa

Tấn Cư - Thế Vinh - Cẩm Tú và 3 người khác
21/11/2022 22:36 GMT+7

Bộ Quốc phòng Anh hôm nay nói các lực lượng Nga đang xây dựng nhiều vị trí phòng thủ ở khu vực Svatove thuộc vùng Luhansk ở đông bắc Ukraine.

Theo nhận định của phía Anh, phòng tuyến của Nga ở khu vực tây nam, dọc theo bờ đông sông Dnieper, đã được củng cố vững chắc hơn. Tuy nhiên, thành phố Svatove hiện có thể là nơi Ukraine tổ chức đánh tạt sườn quân Nga.

Bộ Quốc phòng Anh cho biết hai bên đã đấu pháo dữ dội trong 7 ngày qua xung quanh Svatove.

Theo The Guardian, giới lãnh đạo Nga rất có thể sẽ coi việc duy trì quyền kiểm soát Svatove là ưu tiên chính trị. Tuy nhiên, các chỉ huy quân đội đang rất vất vả để duy trì một hệ thống phòng thủ đáng tin cậy trong khi phải cố gắng cung cấp nguồn lực cho các hoạt động tấn công xa hơn về phía nam ở Donetsk.

Một báo cáo ngày 20.11 của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) ở Mỹ, lực lượng Nga sau khi rút khỏi Kherson đã được tái bố trí đến vùng Donbass ở miền đông Ukraine cùng với nhóm quân nhân vừa được huy động trong đợt động viên một phần. Hiện Nga đang củng cố các vị trí tại Luhansk, Donetsk và phía đông Zaporizhzhia, đồng thời duy trì hoạt động tấn công xung quanh Bakhmut, Avdiivka và phía tây thành phố Donetsk.

Miền đông hiện vẫn đang là nơi diễn ra những trận giao tranh khốc liệt nhất trong cuộc xung đột. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói lực lượng nước này vẫn tiến lên từng bước, nhưng thừa nhận Nga đang tập trung pháo kích dồn dập lên đến 400 lần/ngày vào các vị trí của quân đội Ukraine.

Những ngày gần đây, nhiều quan chức Ukraine đã nhấn mạnh việc nước này sẽ giành lại Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập năm 2014. Giới lãnh đạo Ukraine tuyên bố chiến sự với Nga chỉ có thể chấm dứt khi nước này lấy lại bán đảo Crimea.

Trong cuộc phỏng vấn với báo Mỹ Politico hôm 19.11, Chánh văn phòng Tổng thống Ukraine Andrey Yermak nói rằng ông "chắc chắn" một chiến dịch để giành lại Crimea sẽ diễn ra, song không nêu thời điểm cụ thể.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Vladimir Gavrilov cũng nói trong cuộc phỏng vấn với Sky News hôm 19.11 rằng việc Ukraine giành lại Crimea chỉ là "vấn đề thời gian".

Hôm 20.11, thượng nghị sĩ Nga đại diện cho Crimea Sergey Tsekov tuyên bố Ukraine sẽ không có cơ hội giành lại Crimea dù bằng vũ lực hay biện pháp chính trị. Nghị sĩ Tsekov cho rằng những tuyên bố của Ukraine liên quan đến Crimea chỉ nhằm vận động sự ủng hộ từ châu Âu và Mỹ.

Ông Tsekov tuy vậy cũng cảnh báo phía Nga cần “chuẩn bị sẵn sàng trước sự khiêu khích và những hành động từ phía Ukraine”.

Trong khi đó, căng thẳng lại rình rập quanh nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu tại vùng Zaporizhzhia của Ukraine. Trong những ngày gần đây lại xảy ra pháo kích gần nhà máy điện hiện do quân Nga kiểm soát này.

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cảnh báo bất cứ ai tấn công nhà máy là "đùa với lửa", và nói rằng các vụ pháo kích có nguy cơ gây ra một thảm họa lớn.

Tờ Nhật báo Chủ nhật của Pháp ngày 20.11 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết nước này đã gửi thêm hai hệ thống phòng không tới Ukraine, cùng với hai bệ phóng tên lửa. Ông Lecornu cho biết Paris cũng đang xem xét yêu cầu cung cấp radar mà Kyiv đưa ra.

Theo Bộ trưởng Lecornu, kể từ khi xung đột bùng lên, Pháp đã cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ quân sự trị giá 550 triệu euro và là một trong năm quốc gia hỗ trợ lớn nhất trong xung đột này. Quân đội Pháp cũng đã huấn luyện binh sĩ Ukraine.

Còn hãng tin Reuters cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Ý Guido Crosetto nói chính phủ Ý sẽ yêu cầu quốc hội phê chuẩn luật mới về việc hỗ trợ quân sự và dân sự cho Ukraine trong suốt năm 2023.

Theo đó, chính phủ Rome có thể gửi viện trợ cho Kyiv mà không cần xin phép quốc hội nhiều lần. Đầu tháng này, một quan chức liên minh cầm quyền nói với Reuters rằng Ý đã sẵn sàng cung cấp gói vũ khí mới cho Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không mà Kyiv đã đặc biệt yêu cầu.

Nhu cầu về hệ thống phòng không hiện đại là rất cấp bách đối với Ukraine để đương đầu với các đợt tập kích đường không do Nga tiến hành, sử dụng các loại tên lửa và UAV tự sát.

Mới đây, một tờ báo Mỹ dẫn nguồn tin từ giới chức an ninh phương Tây cho biết Nga và Iran đã có một thỏa thuận theo đó, Tehran chuyển giao công nghệ để Moscow có thể sản xuất UAV ngay tại nước mình.

Reuters ngày 19.11 dẫn lời ông Colin Kahl, cố vấn chính sách hàng đầu của Lầu Năm Góc, nhận định Nga đang gia tăng tấn công để làm hao mòn hệ thống phòng không của Ukraine rồi kiểm soát bầu trời nước này. Ông Kahl cho biết sự hiệu quả của tên lửa đất đối không, các hệ thống phòng không khác của Ukraine cùng vũ khí do phương Tây hỗ trợ đã gây khó khăn cho hoạt động của máy bay Nga.

Những cuộc tấn công ồ ạt của Nga còn làm tê liệt một nửa cơ sở hạ tầng năng lượng Ukraine. Chính quyền Kyiv ngày 18.11 đã cảnh báo nguy cơ phải đóng lưới điện của thủ đô.

Tuy nhiên, Bộ Năng lượng Ukraine ngày 19.11 lên tiếng trấn an người dân rằng tình hình năng lượng dù đang khó khăn nhưng vẫn trong tầm kiểm soát. Nhà chức trách trên toàn quốc đã lên lịch cắt điện để hỗ trợ nỗ lực sửa chữa, đồng thời kêu gọi các gia đình giảm ít nhất 25% mức năng lượng tiêu thụ.

Bất chấp các khó khăn trước mắt, phương Tây tin rằng Ukraine vẫn đang đứng vững và có lợi thế trong cuộc xung đột. Lãnh đạo Lầu Năm Góc mới đây tuyên bố rằng dù sở hữu quân đội hùng hậu và vũ khí ấn tượng, Nga không thể chiến thắng trong cuộc xung đột tại Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin cũng nhắc lại việc Mỹ đã cung cấp hơn 20 tỉ USD viện trợ cho Ukraine và sẽ tiếp tục chừng nào còn cần thiết để giúp Ukraine giành lại các vùng lãnh thổ của mình. Ông nhấn mạnh Mỹ đã làm rất nhiều để giúp Ukraine chuẩn bị chiến đấu trong điều kiện khắc nghiệt của mùa đông.

Cũng liên quan đến vấn đề vũ khí viện trợ thì truyền thông Đức mới đây tiết lộ các pháo tự hành của nước này chuyển cho Ukraine đã bộc lộ nhiều vấn đề do cường độ sử dụng quá lớn trên chiến trường Kyiv.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov hôm 20.11 cho biết không quân nước này đã tập kích vào cơ sở của tập đoàn quốc phòng Motor Sich tại thành phố Zaporizhzhia, phá hủy nhà máy lắp ráp động cơ cho máy bay của không quân Ukraine.

Vladimir Rogov, quan chức chính quyền do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, cho biết không quân Nga rạng sáng 19.11 tập kích một kho đạn trong thành phố và nhà máy lắp ráp nhiều loại động cơ máy bay quân sự, trong đó có động cơ cho máy bay không người lái (UAV) Bayraktar TB2.

Nhà máy của Motor Sich được cho là đã bốc cháy sau đòn tấn công, nhưng chưa rõ thiệt hại. Quân đội Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.