Xem nhanh: Chiến dịch ngày 380, Nga lo Ukraine phản công Bakhmut; MiG-29 sẽ phóng tên lửa Mỹ?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 380, Nga lo Ukraine phản công Bakhmut; MiG-29 sẽ phóng tên lửa Mỹ?

11/03/2023 22:57 GMT+7

Giới chức Ukraine cho biết quân đội nước này đang chuẩn bị cho kế hoạch phản công sau khi chiến trường sắp đi qua giai đoạn đóng băng trong những tháng mùa đông.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn cấp cao của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, hôm 10.3 nói chiến dịch phản công của quân đội nước này có thể sẽ bắt đầu trong khoảng hai tháng tới. Tuy nhiên, theo ông Podolyak, quân đội Ukraine trước tiên sẽ tập trung vào việc cố gắng giữ quyền kiểm soát thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk, miền đông nước này.

Bakhmut là mặt trận giao tranh khốc liệt nhất ở Ukraine trong vài tháng qua. Theo đánh giá gần đây từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, lực lượng Nga có lẽ đang bị bào mòn do giao tranh ở thành phố này cũng như các chiến tuyến khác.

Ông Podolyak nói phía Ukraine “không vội vàng mà sẽ tổ chức lại quân đội trong hai tháng tới. Quân đội Ukraine sẽ khiến Nga kiệt sức ở Bakhmut và sau đó tập trung phản công ở nơi khác”.

Ngày 11.3, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner đang đóng vai trò chủ công của lực lượng Nga trong cuộc chiến ở Bakhmut cũng nhận định quân đội Ukraine đang chuẩn bị chiến dịch phản công nhằm giải vây cho lực lượng ở Bakhmut.

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo tập đoàn an ninh tư nhân Wagner của Nga, viết trên mạng xã hội rằng: “Thực tế mà ai cũng biết là đối phương đang chuẩn bị mở cuộc phản công. Chúng tôi đang làm mọi thứ trong khả năng để ngăn điều này xảy ra”.

Ông Vladimir Rogov, một quan chức do Nga bổ nhiệm ở tỉnh Zaporizhzhia, hôm nay cho biết quân đội Ukraine đang điều động nhiều đơn vị từ Zaporizhzhia đến khu vực gần Bakhmut.

Thông tấn xã Nga TASS cũng dẫn nguồn tin quân sự cho biết Kyiv đang tăng cường sự hiện diện gần thành phố Bakhmut, cụ thể ở hướng tây bắc và tây nam. Với việc điều động thêm binh lính, Nga cho rằng Ukraine đang chuẩn bị phản công ở Bakhmut với 3 nhóm quân.

Lãnh đạo Wagner, ông Yevgeny Prigozhin cho biết lực lượng của ông đã mở các trung tâm tuyển dụng ở 42 thành phố của Nga. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, giữa ông Prigozhin và các quan chức quân sự Nga đã xảy ra mâu thuẫn khi người đứng đầu lực lượng Wagner cáo buộc Bộ Quốc phòng không cung cấp đạn dược như đã cam kết.

Trong một thông điệp trên Telegram ngày 9.3, ông Prigozhin thậm chí còn nói mình đã bị ngắt khỏi tất cả các kênh liên lạc của chính phủ Nga sau nhiều lần công khai kêu gọi Moscow cấp thêm đạn dược cho Wagner để chiến đấu ở chảo lửa Bakhmut.

Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) ở Mỹ hôm 10.3 nhận định các đơn vị Wagner dường như đang “ngừng giao tranh chiến thuật” ở Bakhmut. ISW tin rằng Wagner đang chờ cho đến khi Nga huy động đủ lực lượng tăng viện để phục vụ cho một cuộc chiến khốc liệt nhất.

Hiện Điện Kremlin lẫn giới chức quốc phòng Nga chưa bình luận về điều này.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 11.3.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.