Xem nhanh: Chiến dịch ngày 427, NATO đã giao 98% xe tăng-thiếp giáp, Ukraine chắc chắn phản công?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 427, NATO đã giao 98% xe tăng-thiếp giáp, Ukraine chắc chắn phản công?

27/04/2023 23:57 GMT+7

Trong báo cáo cập nhật tình hình chiến sự hôm 26.4, Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine cho biết giao tranh tiếp diễn ở thành phố Bakhmut và các khu vực lân cận.

Quân đội Ukraine tuyên bố các lực lượng Nga thất bại trong cuộc tiến công vào hai ngôi làng ở phía tây bắc Bakhmut hôm 26.4.

Người phát ngôn của lực lượng quân sự miền đông Ukraine Serhiy Cherevatiy cho biết Nga tiếp tục pháo kích dữ dội vào các mục tiêu tại Bakhmut. Ông cho rằng "Nga đang phá hủy các tòa nhà ở Bakhmut để ngăn binh lính của Kyiv sử dụng các tòa nhà này làm công trình phòng thủ".

Ông Cherevatiy cũng cho biết Nga đã tiến hành nhiều cuộc tấn công vào khu vực gần thành phố Kupiansk ở phía đông bắc.

Tại Bakhmut, các tay súng thuộc công ty quân sự tư nhân Wagner đang đóng vai trò xung kích trong các cuộc tấn công về phía tây. Người lãnh đạo của Wagner, ông Yevgeny Prigozhin, mới đây cho biết Ukraine đang đổ thêm các đơn vị vừa được huấn luyện đến Bakhmut, và ông cho rằng cuộc phản công được dự báo của Ukraine là điều “không thể tránh khỏi”.

Trang tin Ukrainska Pravda của Ukraine hôm 26.4 đưa tin, quân đội Nga đang khẩn trương củng cố hệ thống phòng thủ tại bán đảo Crimea để sẵn sàng đương đầu với chiến dịch phản công của Ukraine.

Bên cạnh diễn biến chiến sự quyết liệt ở Bakhmut, một điểm nóng giao tranh khác trong những ngày gần đây là Marinka, thành phố nằm cạnh thủ phủ Donetsk của tỉnh cùng tên ở miền đông Ukraine. Hôm nay 27.4, quan chức do Nga bổ nhiệm ở Donetsk là Denis Pushilin nói lực lượng nước này đã kiểm soát phần lớn Marinka, dồn binh sĩ Ukraine về phía tây.

Ông Pushilin thừa nhận vẫn chưa thể sớm kiểm soát toàn bộ Marinka vì phía Ukraine “thường xuyên chuyển quân dự bị đến thành phố”.

Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg hôm 27.4 cho biết các đồng minh và đối tác của NATO đã giao gần như tất cả các phương tiện chiến đấu như đã cam kết cho Kyiv.

Ông nói với các phóng viên tại trụ sở NATO ở Brussels rằng “Hơn 98% phương tiện chiến đấu mà chúng tôi cam kết viện trợ cho Ukraine đã được chuyển giao. Điều đó có nghĩa là hơn 1.550 xe bọc thép, 230 xe tăng và các thiết bị khác, bao gồm một lượng lớn đạn dược đã được gửi đi”.

Cùng ý kiến với ông Stoltenberg, một tướng Mỹ cũng khẳng định rằng quân đội của Kyiv sẽ nhận được vũ khí cần thiết kịp thời cho một cuộc phản công dự kiến nhằm vào các lực lượng Nga. Vị tướng này là ông Christopher Cavoli, chỉ huy Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ. Ông cho rằng Ukraine đang có vị thế tốt để triển khai phản công.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 27.4.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.