Xem nhanh: Chiến dịch ngày 458, Kyiv phát dấu hiệu phản công, Nga 'bắt bài' UAV Ukraine?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 458, Kyiv phát dấu hiệu phản công, Nga 'bắt bài' UAV Ukraine?

28/05/2023 23:52 GMT+7

Trong đêm qua, Nga đã tung ra các đợt không kích vào thủ đô Kyiv. Theo các quan chức Ukraine, có vẻ như đợt tập kích đường không này là cuộc tấn công bằng máy bay không người lái lớn nhất vào thành phố kể từ khi xung đột bùng phát, giữa thời điểm thủ đô Ukraine chuẩn bị kỷ niệm ngày thành lập.

Lực lượng Không quân Ukraine cho biết họ đã bắn hạ 52 trong số 54 UAV do Nga triển khai và gọi đây là cuộc tấn công kỷ lục về số UAV tự sát. Hiện chưa rõ có bao nhiêu máy bay không người lái đã được phóng qua Kyiv.

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko cho biết đây là vụ tấn công thứ 14 trong tháng này. ông cho biết rằng các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến một người đàn ông 41 tuổi thiệt mạng.

Không quân Ukraine cho biết đợt tập kích đã nhắm vào các cơ sở hạ tầng quân sự quan trọng ở các khu vực trung tâm của Ukraine, đặc biệt là tại khu vực Kyiv.

Các cuộc tấn công hôm 28.5 diễn ra sau khi Kyiv nói rằng giao tranh đã giảm bớt xung quanh thành phố Bakhmut ở đông nam Ukraine, nơi xảy ra giao tranh dài nhất và đẫm máu nhất trong xung đột.

Hiện Reuters chưa thể xác minh độc lập các thông tin trên.

Moscow trong tháng này đã tăng cường các đợt tập kích đường không bằng tên lửa và máy bay không người lái, chủ yếu nhắm vào các địa điểm quân sự và nguồn cung cấp đạn dược, trong bối cảnh Ukraine đang chuẩn bị tiến hành chiến dịch phản công mùa xuân được trông đợi từ lâu.

Trong thời gian qua, Ukraine không hé lộ thời điểm bắt đầu của cuộc phản công này, và nhiều dự đoán đã được đưa ra. Tuy nhiên, trong hôm qua 27.5, các quan chức Kyiv cho biết các hoạt động mở đường đã được triển khai.

Liên quan đến tình hình chiến trường ở khu vực miền đông Ukraine. Theo tờ The Guardian ngày 27.5 dẫn lời một quan chức cấp cao Ukraine, lực lượng Nga đã tạm giảm sức tấn công ở thành phố Bakhmut để tái tập hợp và củng cố năng lực. Các đơn vị quân sự tư nhân Wagner đã bàn giao các vị trí ở Bakhmut cho những binh sĩ Nga trong tuần này, sau khi tuyên bố kiểm soát hoàn toàn thành phố này ở vùng Donetsk.

Trong thông cáo trên Telegram, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho hay lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhưng “hoạt động tấn công tổng thể đã giảm”.

Bà Maliar cho biết trong hai ngày trước đó không diễn ra giao chiến cả trong thành phố Bakhmut lẫn hai bên sườn. Quan chức này cho hay quân đội Nga pháo kích vào vùng ngoại ô và các hướng tiếp cận Bakhmut.

Bà nói thêm rằng quân đội Ukraine “giữ chắc” các cao điểm nhìn về Bakhmut từ phía bắc và phía nam, cũng như một phần ngoại ô, nhưng đã không tiến công trong 2 ngày qua để tập trung vào “các nhiệm vụ khác”. Nga chưa bình luận về phát ngôn trên.

Giữa rất nhiều đồn đoán về cuộc phản công sắp tới của Ukraine, giới bình luận quân sự cho rằng một dấu hiệu rõ rệt nhất để xác nhận hoạt động quân sự này diễn ra sẽ là việc các lực lượng Kyiv tung số vũ khí hạng nặng do phương Tây viện trợ như xe tăng, thiết giáp ra tiền tuyến.

Các hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy một số UAV khi chúng tiếp cận nhà máy lọc dầu Ilsky ở vùng Krasnodar gần biển Đen.

Các quan chức địa phương viết trên kênh Telegram rằng “Một số máy bay không người lái đã cố gắng tiếp cận khu vực thuộc nhà máy lọc dầu Ilsky ở Krasnodar Krai. Tất cả chúng đã được vô hiệu hóa, cơ sở hạ tầng của nhà máy không bị hư hại”.

Nhà máy lọc dầu Ilsky này có công suất xử lý khoảng 6,6 triệu tấn dầu mỗi năm. Nó đã bị tấn công nhiều lần trong tháng này. Các quan chức Nga không cho biết ai đã phát động cuộc tấn công. Reuters cũng không thể xác minh độc lập thông tin.

Trước đó một ngày, Moscow cáo buộc Kyiv đã tấn công các cơ sở lắp đặt đường ống dẫn dầu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Kyiv gần như không bao giờ công khai nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công bên trong nước Nga và trên lãnh thổ do Nga kiểm soát ở Ukraine.

Nhiều tháng qua, truyền thông và giới quan sát đã nhiều lần chỉ ra các nhược điểm của lực lượng quân sự Nga, đặc biệt là khi nhiều máy bay, xe tăng Nga bị phá hủy, khiến hình ảnh về một cường quốc quân sự dần bị hoen ố.

Tuy nhiên, theo Viện các quân chủng thống nhất Hoàng gia Anh (RUSI), Nga đã dần thích nghi trong xung đột và đẩy mạnh các lĩnh vực khác trong tác chiến, trong đó phải kể đến khả năng tác chiến điện tử rất hiệu quả.

Nhiều báo cáo gần đây dẫn số liệu cho thấy mỗi tháng Ukraine mất đi khoảng 10.000 UAV vì rơi vào bẫy do các hệ thống tác chiến điện tử của Nga giăng ra.

Sau 15 tháng xảy ra xung đột, cho đến nay triển vọng đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine vẫn còn là điều xa vời, khi hai bên liên tiếp bác bỏ các điều kiện hòa đàm của đối phương. Nhiều bên thứ 3 cho hay sẽ sẵn sàng làm trung gian hòa giải cũng chưa thể khiến xung đột bớt leo thang.

Mới đây, Nga tiếp tục nêu các điều kiện mà nước này chấp nhận để ngồi vào bàn đàm phán.

Ông Kykhailo Podolyak, trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, đã bác bỏ những điều kiện do phía Nga đưa ra. Ông Podolyak tuyên bố điều kiện chấm dứt xung đột là Nga phải lập tức rút toàn bộ quân khỏi lãnh thổ Ukraine, dẫn độ tội phạm chiến tranh, thiết lập “vùng đệm” trên lãnh thổ Nga, cũng như “tự nguyện từ bỏ tài sản Nga bị tịch thu ở các nước khác”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đầu tuần này nói rằng Nga không muốn xung đột ở Ukraine lâm vào bế tắc, nhưng vẫn chưa có điều kiện tiên quyết nào cho giải pháp hòa bình. Ông cũng nhắc đến việc Kyiv đã cấm bất kỳ cuộc đàm phán nào với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Mỹ, đại tướng Mark Milley, hôm 25.5 cảnh báo cuộc chiến ở Ukraine sẽ kéo dài, không bên nào có thể sớm giành được chiến thắng và cũng không có cuộc đàm phán nào đang diễn ra.

Trong một thông tin khác, hôm qua 27.5, hãng TASS đưa tin Đại sứ quán Nga ở Washington tuyên bố rằng Nga và Belarus có quyền đảm bảo an ninh của chính họ, bao gồm việc hợp tác trong lĩnh vực hạt nhân quân sự.

“Chúng tôi đã ghi nhận những bình luận ngày càng thường xuyên hơn trong những ngày gần đây đến từ Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao Mỹ, liên quan vấn đề hợp tác hạt nhân - quân sự Nga - Belarus. Họ một lần nữa cáo buộc chúng tôi có hành vi vô trách nhiệm và khiêu khích”, cơ quan ngoại giao Nga viết trên Telegram và khẳng định: “Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng quyền chủ quyền của Nga và Belarus là đảm bảo an ninh bằng các biện pháp mà chúng tôi cho là cần thiết”.

Đại sứ quán Nga khẳng định các biện pháp đang tiến hành đều tuân thủ luật pháp quốc tế và Nga không chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Belarus, vì việc kiểm soát và quyết định sử dụng vẫn thuộc về phía Nga.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.