Xem nhanh: Chiến dịch ngày 520, Ukraine sắp có xe tăng Abrams; Nga giăng bãi mìn cản bước

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 520, Ukraine sắp có xe tăng Abrams; Nga giăng bãi mìn cản bước

29/07/2023 23:37 GMT+7

Nga hôm 28.7 phóng tên lửa vào một tòa nhà của cơ quan an ninh Ukraine (SBU) ở thành phố miền trung Dnipro. Thống đốc khu vực Serhiy Lysak cho biết có 9 người bị thương đang được điều trị tại nhà.

Thị trưởng Dnipro Borys Filatov nói đây là lần thứ ba tòa nhà của Cơ quan An ninh Ukraine trở thành mục tiêu. Đây là cơ quan thực thi pháp luật, tình báo và an ninh của chính phủ Ukraine, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực phản gián và chống khủng bố.

Trước đó vào hôm 26.7, lãnh đạo SBU là ông Vasyl Malyuk tuyên bố cơ quan này đứng sau vụ nổ làm 5 người thiệt mạng trên cầu Crimea tháng 10.2022. Ông cũng nhấn mạnh SBU đang triển khai nhiều hoạt động đặc biệt đối phó với Nga và sẽ không công bố chi tiết từng chiến dịch cho đến ngày “Ukraine giành thắng lợi”.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết ông đã triệu tập các cuộc họp khẩn cấp với SBU, bộ nội vụ, các dịch vụ khẩn cấp và quan chức địa phương sau vụ tấn công tên lửa.

Nga đã tăng cường các cuộc tấn công bằng tên lửa vào ban đêm nhằm vào nhiều mục tiêu - đặc biệt tập trung vào các cơ sở cảng xung quanh thành phố Odessa sau khi Moscow rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc với Ukraine. Các cuộc không kích này diễn ra trong bối cảnh chiến dịch phản công của Ukraine đang diễn ra ở miền đông và miền nam, nhưng cả Kyiv và phương Tây đều thừa nhận là tiến độ chậm hơn so với kỳ vọng.

Theo tờ The Washington Post hôm 28.7, sau khi triển khai lực lượng tung đợt phản công mới, Ukraine cho hay đã đạt được tiến triển tích cực tại vùng đông nam.

Trên Telegram, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết lực lượng Ukraine “đang dần di chuyển về hướng nam” của TP.Bakhmut (Donetsk), và chiến sự đang diễn ra ác liệt. Hiện Kyiv đặt mục tiêu thẳng tiến đến biển Azov, từ đó cắt đứt hàng lang trên bộ nối liền bán đảo Crimea (nơi Nga sáp nhập từ năm 2014) và làm gián đoạn tuyến đường tiếp tế, chuyển quân chính của Nga.

Cũng trong hôm 28.7, tướng Oleksandr Syrskyi, Tư lệnh Lục quân Ukraine, cho biết lực lượng Nga liên tục tấn công theo hướng Kupiansk và Lyman thuộc Donetsk. Tuy nhiên, các tuyến phòng thủ của Ukraine tiếp tục đứng vững bất chấp hỏa lực mạnh từ đối phương, theo Ukrinform.

Tướng Syrskyi cũng cho hay tình hình chiến sự ở Bakhmut vô cùng căng thẳng, nhưng các đơn vị Ukraine đang nhích từng bước về phía trước.

TASS dẫn lời Tổng thống Nga Vladimir Putin, thông tin tại Hội nghị thượng đỉnh Nga - châu Phi ở St.Petersburg (Nga), xác nhận chiến sự ở vùng đông nam Ukraine đang căng thẳng. Nhà lãnh đạo cho biết đa số cuộc chạm trán giữa lực lượng hai bên diễn ra ở Zaporizhzhia, ở mức độ “tăng cường và đáng kể”.

Ukraine cũng được cho sử dụng đạn chùm ở đây. Dù vậy, ông Putin khẳng định quân Nga không những chặn đứng mà còn đẩy lùi mọi đà tấn công của Ukraine, gây tổn thất lớn cho đối phương.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 29.7.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.