Xem nhanh: Chiến dịch ngày 537, phản công đạt tiến triển; Ukraine nói huấn luyện phương Tây thiếu thực tế

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 537, phản công đạt tiến triển; Ukraine nói huấn luyện phương Tây thiếu thực tế

15/08/2023 23:33 GMT+7

Giới chức Ukraine cho biết 3 người đã thiệt mạng, một số người bị thương và một số tòa nhà đã bị hư hại trong một cuộc không kích quy mô lớn do Nga tiến hành ở khu vực Lviv và Volyn.

Ông Yuriy Pohulyaiko, thống đốc vùng Volyn, cho biết 3 người đã thiệt mạng và một số người phải nhập viện ở trung tâm hành chính vùng là TP.Lutsk sau khi một doanh nghiệp kinh doanh bị tấn công.

Theo thông tin sơ bộ, không có thương vong trong cuộc không kích của Nga vào khu vực phía tây Lviv, nhưng hơn 100 ngôi nhà dân cư bị hư hại, 500 cửa sổ bị vỡ và một sân chơi mẫu giáo bị phá hủy.

Theo truyền thông Ukraine, đây là đòn tập kích lớn nhất ở tỉnh miền tây này từ đầu chiến sự.

Lực lượng không quân Ukraine cho biết đã phá hủy 16 trong số ít nhất 28 tên lửa phóng từ trên không và trên biển do Nga triển khai. Hiện chưa rõ có bao nhiêu tên lửa được phóng vào Lviv và Volyn.

Cho đến tháng 7, khu vực Lviv - cách xa tiền tuyến và giáp với Ba Lan, thành viên NATO - đã không bị Nga tập kích đường không như các thành phố khác. Nhưng hồi tháng 7, 7 người đã thiệt mạng khi một quả tên lửa lao vào một tòa nhà dân cư.

Truyền thông Ukraine đưa tin rằng theo thông tin sơ bộ, cuộc tấn công hôm 15.8 là cuộc không kích lớn nhất vào khu vực Lviv kể từ khi xung đột nổ ra.

Trong khi đó, Ukraine hôm 14.8 cho biết giao tranh ác liệt dọc theo toàn bộ chiến tuyến và đạt được một số tiến bộ trong việc đẩy lùi quân đội Nga ở một phần phía đông nam.

Về tình hình chiến sự, Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 14.8 cho biết nói lực lượng nước này chặn bước tiến và giảm đáng kể tiềm năng tấn công của lực lượng Nga ở miền đông.

Theo bà Maliar, lực lượng Nga đang tập hợp để củng cố lại, cũng như tăng cường hoạt động gần Kupyansk và Lyman.

Thứ trưởng Maliar cho biết giao tranh ác liệt tiếp tục diễn ra gần Bakhmut khi lực lượng Nga đang cố giành lại các khu vực ở phía tây làng Kleshcheevka. Tại khu vực phía nam, Ukraine đang củng cố các vị trí mới giành được và tiếp tục chiến dịch tại làng Urozhaynoye.

Vào hồi tháng 5, Lầu Năm Góc cho biết họ đã gán nhầm giá trị cao cho vũ khí Mỹ vận chuyển đến Ukraine, khi nhân viên sử dụng "giá trị thay thế" thay vì "giá trị khấu hao" đối với hàng tỉ USD đạn dược, tên lửa và các thiết bị khác, theo Reuters.

Lỗi kế toán này hóa ra có lợi cho Kyiv vì từ đó thừa ra một số ngân sách để tiếp tục viện trợ cho Ukraine.

Theo các quan chức Mỹ, Washington hiện đang xem xét yêu cầu bổ sung ngân sách để tiếp tục viện trợ cho Kyiv.

Các quan chức cho biết thông báo về khoản viện trợ 200 triệu USD sẽ là đợt đầu tiên trong số 6,2 tỉ USD của Quyền rút vốn của Tổng thống được ủy quyền trước đó.

Mỹ và phương Tây đã cung cấp vũ khí, thông tin tình báo cũng như huấn luyện cho Ukraine kể từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, một quan chức quân đội Ukraine cho rằng những kinh nghiệm của chuyên gia huấn luyện NATO không phù hợp với thực tế đang diễn ra ở chiến trường Ukraine.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết nguồn lực quân sự của Ukraine gần như đã cạn kiệt, trong bối cảnh Kyiv đang tiến hành một cuộc phản công để giành lại lãnh thổ đã mất, AFP đưa tin.

Tại một hội nghị an ninh ở Moscow, ông Shoigu nói: "Mặc dù có sự trợ giúp toàn diện từ phương Tây, các lực lượng vũ trang Ukraine vẫn không thể đạt được thành tựu. Kết quả sơ bộ của chiến sự cho thấy nguồn lực quân sự của Ukraine gần như cạn kiệt".

Ông nói thêm rằng vũ khí phương Tây không có gì nổi bật và chúng không phải là bất khả xâm phạm trước vũ khí của Nga trên chiến trường.

Bộ trưởng Shoigu cho biết Nga sẵn sàng chia sẻ với các đối tác "dữ liệu liên quan đến việc tiêu diệt xe tăng Đức, thiết giáp Mỹ, tên lửa Anh và các tổ hợp vũ khí khác”.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Nga, nhiều binh sĩ Ukraine bị bắt đã đưa ra nhận định "cực kỳ tiêu cực" về cách thức huấn luyện theo chuẩn NATO và phương Tây, cũng như "xóa bỏ nhiều huyền thoại về tính ưu việt của tiêu chuẩn quân sự phương Tây".

Chuyển sang một thông tin khác, đồng rúp của Nga đã vượt qua mốc 101 rúp đổi 1 USD Mỹ vào hôm 14.8 ngay khi cố vấn kinh tế của Tổng thống Vladimir Putin cho rằng Nga có lợi hơn khi đồng rúp mạnh và chính sách tiền tệ lỏng lẻo là nguyên nhân chính khiến đồng tiền Nga suy yếu.

Sau khi đồng rúp bị tụt giá, Ngân hàng trung ương Nga thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp bất thường vào hôm 15.8 để thảo luận về mức lãi suất cơ bản, theo The Guardian.

Đồng rúp đã liên tục mất giá kể từ đầu năm và suy yếu 26% trong năm nay do doanh thu xuất khẩu sụt giảm và chi tiêu quân sự ngày càng tăng, khiến nó trở thành đồng tiền hoạt động kém thứ ba trên toàn cầu vào năm 2023. Sự suy giảm này đã khiến các quan chức cấp cao của điện Kremlin kêu gọi tăng chi phí vay.

Trước đó vào sáng 14.8, ngân hàng trung ương cho biết họ không thấy mối đe dọa nào đối với sự ổn định tài chính của Nga từ sự sụp đổ của đồng rúp, đồng thời cho rằng sự trượt giá này là do khối lượng xuất khẩu giảm và nhu cầu nhập khẩu nội địa ngày càng tăng.

Tuy nhiên, vào buổi chiều, Ngân hàng Trung ương Nga đã đưa ra thông báo bất ngờ rằng hội đồng quản trị sẽ có cuộc họp về lãi suất, với quyết định sẽ được công bố vào lúc 10:30 sáng theo giờ Moscow.

Đồng rúp đã trải qua một thời kỳ hỗn loạn kể từ khi xung đột Ukraine bắt đầu, giảm xuống mức thấp kỷ lục 150 đổi 1 USD vào thời điểm 2 tuần sau khi chiến sự bùng nổ, và sau đó phục hồi mạnh khi ngân hàng trung ương áp đặt các biện pháp kiểm soát vốn nghiêm ngặt nhằm hạn chế dòng chảy tiền ra khỏi đất nước.

Vào mùa hè năm ngoái, đồng rúp đã tăng trở lại mức cao nhất trong 7 năm do giá dầu và khí đốt tăng, giúp Nga tăng doanh thu xuất khẩu trong khi nhập khẩu tiêu dùng giảm.

Đồng rúp mất giá nhanh hơn sau cuộc nổi dậy bất thành của ông Yevgeny Prigozhin và nhóm lính đánh thuê Wagner, khiến người Nga chuyển tiền vào các tài khoản nước ngoài.

Chuyển sang một thông tin khác, như quý vị đã biết, một khó khăn lớn mà người Ukraine đang phải đối mặt là bom mìn. Vì vậy, nhiều cá nhân và tổ chức đã mày mò chế tạo các thiết bị rà phá trong bối cảnh các đội rà phá bom mìn bị quá tải. Mới đây, các tình nguyện viên Ukraine đã hợp tác với quân đội để biến một chiếc máy đào thành máy rà phá mìn.

Theo CNN, công ty Kongsberg Defense & Aerospace của Na Uy đã ký một hợp đồng trị giá 71 triệu USD với Quỹ Quốc tế cho Ukraine để cung cấp các hệ thống phòng không cho Kyiv, công ty cho biết trong một tuyên bố hôm 14.8.

Chủ tịch Kongsberg Eirik Lie cho biết: "Hệ thống chống máy bay không người lái (C-UAS) sẽ giúp Lực lượng Vũ trang Ukraine tăng cường năng lực đáng kể và sẽ hỗ trợ họ trong việc bảo vệ người dân, bảo vệ đất nước trước các mối đe dọa từ trên không".

Theo tuyên bố, các hệ thống này được phát triển để chống lại nhiều loại UAV bằng các giải pháp gây tổn thất hoặc vô hiệu hóa mối đe dọa trên không.

Trước đó, nhà sản xuất vũ khí Rheinmetall của Đức cũng thông báo sẽ cung cấp hệ thống máy bay không người lái trinh sát thế hệ mới Luna cho Ukraine trong năm 2023.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.