Xem nhanh: Chiến dịch ngày 558, ông Putin nói Ukraine phản công thất bại; ông Zelensky thăm binh sĩ Donetsk

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 558, ông Putin nói Ukraine phản công thất bại; ông Zelensky thăm binh sĩ Donetsk

05/09/2023 23:42 GMT+7

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 4.9 thông báo ông đã tới thăm khu vực tiền tuyến tại tỉnh Donetsk ở miền đông, nơi diễn ra giao tranh dữ dội.

Chuyến thăm được công bố một ngày sau khi Tổng thống Zelensky thông báo miễn nhiệm Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov. Ông Zelensky nói chính phủ Ukraine đang giải quyết những vấn đề cấp bách và tăng cường nguồn cung, xây dựng hệ thống quản lý để đảm bảo hậu cần cho quân đội.

Giới chức quốc phòng Ukraine cho biết giao tranh ác liệt đang diễn ra tại vùng Donbass, gồm hai tỉnh Donetsk và Luhansk. Thứ trưởng Quốc phòng Hanna Maliar ngày 4.9 cho biết lực lượng Nga đang cố gắng giành lại các vị trí đã mất ở phía nam và phía bắc thành phố Bakhmut nhưng không thành công.

Ông Illia Yevlash, phát ngôn viên quân đội Ukraine, cũng cho biết Nga điều thêm hàng nghìn quân tới chiến tuyến trên hướng Kupyansk-Lyman để đẩy lùi các đợt tấn công của Ukraine.

Chiến dịch phản công của Ukraine hiện đã bước sang tháng thứ ba. Sau khi chịu tổn thất nặng trong giai đoạn đầu phản công, Ukraine quyết định chuyển sang chiến thuật phân tán lực lượng, dùng pháo kích bào mòn hệ thống phòng thủ và tiến công bằng nhóm nhỏ trên nhiều khu vực để hạn chế thương vong. Giới chức Ukraine bảo vệ cách thực hiện chậm mà chắc này, và hồi cuối tháng 8 thông báo đã đạt được bước tiến quan trọng khi giành lại làng Robotyne ở vùng Zaporizhzhia, qua đó vượt qua tuyến phòng ngự đầu tiên của Nga.

Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin hôm 4.9 tiếp tục tuyên bố cuộc phản công của Ukraine cho đến nay vẫn là một thất bại.

Trong cuộc họp tại thủ đô Moscow hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói quân đội Ukraine mất hơn 66.000 binh sĩ và khoảng 7.600 khí tài sau 3 tháng mở chiến dịch phản công lớn.

Ông Shoigu cho biết các đơn vị phòng không Nga chặn 159 quả rocket HIMARS, hơn 1.000 máy bay không người lái (UAV) các loại và 13 tên lửa hành trình của đối phương trong tháng 8".

Bộ trưởng Quốc phòng Nga nhấn mạnh mặt trận Zaporizhzhia vẫn là nơi tình hình căng thẳng nhất khi Kyiv đang tung vào những lữ đoàn dự bị chiến lược mạnh nhất.

Giới chức Ukraine chưa bình luận về thông tin.

Tại hướng tấn công ở phía nam Ukraine đang triển khai những lữ đoàn thiện chiến nhất có trang bị xe tăng và xe bọc thép do phương Tây trang bị. Vấp phải các bãi mìn rộng lớn cùng các tuyến phòng ngự kiên cố của Nga, không ít xe tăng và xe bọc thép phương Tây đã bị tiêu diệt hoặc hư hỏng. Tuy nhiên, điểm lạc quan cho Ukraine là các đồng minh phương Tây vẫn giữ vững cam kết tiếp tục chuyển giao vũ khí hạng nặng. Một thông tin mới là Kyiv sắp nhận được 100 xe tăng Leopard 1A5, dù đã cũ nhưng chắc chắn vẫn giúp gia tăng sức mạnh.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã bắn hạ ít nhất 3 máy bay không người lái (UAV) vào sáng sớm 5.9 nhằm vào thủ đô Moscow.

Moscow cho biết hệ thống phòng không đã tiêu diệt 2 UAV trên khu vực Kaluga và Tver, giáp khu vực Moscow, cũng như 1 chiếc ở quận Istra của khu vực Moscow.

Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin và Bộ Quốc phòng Nga cho biết không có thiệt hại hay thương vong.

Ông Sobyanin cho biết các mảnh vỡ của máy bay ở vùng Tver đã rơi xuống làng Zavidovo, là nơi có dinh thự chính thức của tổng thống Nga.

Cùng ngày, Nga cũng thông báo đã bắn hạ 1 máy bay không người lái ở Crimea.

Còn quan chức Nga ở tỉnh biên giới Bryansk hôm nay cho biết các cơ quan biên phòng, an ninh và quân đội nước này đã ngăn chặn nhóm trinh sát Ukraine xâm nhập lãnh thổ.

Theo đó, tốp lính Ukraine đã bỏ lại nhiều vũ khí và đạn dược, trong đó có nhiều loại do nước ngoài viện trợ, tại địa điểm xảy ra trận đấu súng với biên phòng và quân đội Nga. Trong số này có súng chống tăng, đạn của súng phóng lựu và lựu đạn khói.

Chuyển sang một thông tin khác thì tờ The New York Times tiết lộ nhà lãnh đạo Kim Jong-un sắp đến Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.

Theo hãng tin Reuters, khi được yêu cầu bình luận về thông tin trên, Điện Kremlin hôm 5.9 cho biết họ không có gì để nói về bài báo của The New York Times.

Chuyển sang một thông tin khác thì ngày hôm qua 4.9, một vị tướng Nga có liên quan đến vụ nổi loạn của lực lượng Wagner ngày hôm qua đã xuất hiện trên đường phố, lần đầu tiên sau 2 tháng.

Một nhà báo Nga đã chia sẻ lên mạng xã hội ảnh Tướng Sergei Surovikin, phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, mặc thường phục, đi dạo cùng vợ.

Nhà báo này chú thích dưới ảnh là: "Tướng Sergei Surovikin ra ngoài, đi dạo. Ông ấy vẫn còn sống, khỏe mạnh cùng với gia đình ở Moscow”.

Một nhà báo khác của Nga, cũng cho biết: "Tướng Surovikin sống tại nhà riêng cùng với gia đình. Ông ấy đang trong thời gian nghỉ phép và tiếp tục làm việc cho Bộ Quốc phòng".

Tướng Surovikin đã không xuất hiện trước công chúng kể từ cuối tháng 6 sau vụ nổi loạn của lực lượng quân sự tư nhân Wagner ở Nga.

Tháng trước, hãng thông tấn RIA Novosti đưa tin, ông Surovikin đã bị cách chức tư lệnh Lực lượng Hàng không vũ trụ Nga. Thông tin được công bố cùng ngày xảy ra vụ rơi máy bay tư nhân ở Nga - mà như quý vị đã biết là đã khiến người lãnh đạo Wagner Yevgeny Prigozhin và một số chỉ huy cấp cao của lực lượng này thiệt mạng.

Hãng thông tấn TASS của Nga ngày 4.9 dẫn nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga cho biết nước này đã sử dụng tiêm kích bom Su-34 để phóng tên lửa siêu vượt âm Kinzhal trong chiến dịch tại Ukraine.

Theo TASS, nhóm phi công đầu tiên thực hiện nhiệm vụ này đã đã được trao phần thưởng cấp nhà nước.

Đây là lần đầu xuất hiện thông tin tiêm kích bom Su-34 phóng tên lửa Kinzhal, thay vì tiêm kích hạng nặng MiG-31K như thông thường.

Giới chuyên gia phương Tây nhận định việc dùng tiêm kích bom Su-34 để phóng tên lửa Kinzhal sẽ giảm tải cho phi đội MiG-31K, cho phép loại chiến đấu cơ này tăng cường nhiệm vụ tuần tra không phận.

Điều đó cũng gây khó khăn cho quá trình theo dõi và báo động phòng không của Ukraine, do số lượng máy bay có thể khai hỏa Kinzhal tăng vọt và dàn trải ở nhiều hướng hơn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.