Xem nhanh: Ngày 557 chiến dịch, Nga phải chia sức đối phó; Ukraine thay bộ trưởng quốc phòng

Xem nhanh: Ngày 557 chiến dịch, Nga phải chia sức đối phó; Ukraine thay bộ trưởng quốc phòng

04/09/2023 23:47 GMT+7

Một diễn biến quan trọng xảy ra trong ngày 4.9 là việc Ukraine nói máy bay không người lái (UAV) của Nga đã rơi và phát nổ trên lãnh thổ Romania, là một thành viên NATO.

Nga đã thường xuyên tiến hành các cuộc không kích tầm xa nhằm vào các mục tiêu Ukraine ở khu vực gần biên giới giữa nước này với Romania.

Theo Bộ Ngoại giao Ukraine, vào đêm 3.9, “trong một cuộc tấn công lớn của Nga gần cảng Izmail, các UAV của Nga đã rơi và phát nổ trên lãnh thổ Romania".

Nếu tuyên bố mới nhất của Kyiv là đúng, đây có thể là bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến đến nay đã kéo dài 18 tháng.

Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Romania đã đưa ra một tuyên bố nói rằng họ "cực lực" bác bỏ khẳng định của Ukraine.

Trước vụ tập kích vào cảng Izmail, vào đêm 2.9 Nga cũng tấn công vào cảng Reni. Đây là 2 cảng xuất khẩu ngũ cốc quan trọng của Ukraine trên sông Danube ở vùng Odessa. Tuy nhiên, trong hôm qua 3.9, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố không quân nước này đã tấn công các kho dự trữ nhiên liệu của không quân Ukraine tại cảng Reni.

Thưa quý vị, về diễn biến chiến sự, Ukraine cho biết đang tiếp tục củng cố và mở rộng bước tiến của mình trong hướng phản công ở miền nam, còn theo nhận định của tình báo Anh thì quân đội Nga đang đứng trước nhiều rủi ro khi phải phân chia lực lượng để vừa phòng thủ ở miền nam, vừa tấn công theo hướng thành phố Kupyansk ở miền đông.

GIữa lúc chiến dịch phản công của Ukraine đang trong giai đoạn căng thẳng, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3.9 cho biết ông đã quyết định cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov và sẽ yêu cầu quốc hội trong tuần này chấp thuận người thay thế là ông Rustem Umerov, lãnh đạo quỹ tư nhân hóa chính của Ukraine.

Tổng thống Zelensky giải thích lý do khi đưa ra quyết định này là vì "ông Reznikov đã trải qua hơn 550 ngày chiến tranh toàn diện" và "Bộ Quốc phòng Ukraine cần những cách tiếp cận mới".

Sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky thông báo về thay đổi ở vị trí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, ông Oleksiy Reznikov ngày 4.9 cho biết ông đã nộp đơn từ chức lên Quốc hội Ukraine.

Trong một bài đăng trên Twitter, ông cho biết mình "vinh dự khi được phục vụ người dân Ukraine và làm việc cho [quân đội Ukraine] trong 22 tháng qua, giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử hiện đại của Ukraine".

Trong lá thư từ chức, ông cũng đề cập công lao của ông trong nỗ lực vận động hành lang để đảm bảo viện trợ quan trọng từ phương Tây.

Trả lời phỏng vấn độc quyền với báo Kyiv Post, ông Reznikov cho biết mình có kế hoạch tiếp tục làm việc cho Lực lượng Vũ trang Ukraine sau khi được thay thế, “với tư cách là công dân bình thường".

Ông không trả lời các câu hỏi về thông tin cho rằng ông có thể trở thành Đại sứ Ukraine tại Anh.

Ông Reznikov đánh giá ứng cử viên mới cho vị trí Bộ trưởng Quốc phòng là "nhà quản lý và chính trị gia có năng lực, giàu kinh nghiệm", đồng thời cam kết giúp đỡ ông Umerov 24/7.

Ông cho rằng một trong những ưu tiên chính của Kyiv là xây dựng quan hệ đối tác lâu dài với các đồng minh chủ chốt và đảm bảo an ninh thực sự.

Quyết định sa thải được Tổng thống Zelensky đưa ra sau một số vụ bê bối tham nhũng làm chấn động Bộ Quốc phòng Ukraine. Ông Zelensky gần đây cũng đã sa thải các quan chức tuyển dụng quân sự cấp cao trên khắp đất nước.

Chuyển sang một thông tin khác thì như quý vị còn nhớ, vào cuối tháng trước, một cuộc tấn công nhắm vào sân bay Nga đã làm hư hại 4 máy bay vận tải quân sự. Mới đây, lãnh đạo tình báo quốc phòng Ukraine thừa nhận đã triển khai cuộc tấn công này ngay bên trong lãnh thổ Nga.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã phá hủy 4 thuyền quân sự Ukraine chở quân đổ bộ ở biển Đen.

Trong một bài đăng trên Telegram, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các thuyền bơm hơi Sea Force do hãng Willard Marine tại Mỹ sản xuất đã bị đánh chặn khi đang hướng tới mũi Tarkhankut trên bán đảo Crimea. Không thể xác minh tuyên bố này và Ukraine cho đến nay vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào.

Tuần trước, Moscow cho biết đã phá hủy 4 thuyền quân sự Ukraine chở tới 50 binh sĩ ở biển Đen. Tuyên bố trên cũng chưa được xác minh.

Cả Ukraine và Nga đều tăng cường các hoạt động quân sự ở Biển Đen sau khi thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian đã sụp đổ hồi tháng 7.

Trong những tuần gần đây, quân đội Ukraine đã nhiều lần tấn công các tàu Nga và bán đảo Crimea. Hôm 24.8, Ukraine cho biết đã treo cờ Ukraine ở Crimea trong một "chiến dịch đặc biệt". Nước này đã nhiều lần khẳng định mục tiêu giành lại Crimea, bán đảo mà Nga đã sáp nhập sau một cuộc trưng cầu dân ý gây tranh cãi năm 2014.

Tháng 9 là thời điểm tựu trường tại rất nhiều nơi trên thế giới, và ở Ukraine mùa tựu trường năm nay lại càng đặc biệt hơn. Từ năm 2020 đến nay, hết đại dịch là đến chiến sự, đồng nghĩa với việc có rất nhiều trẻ em tại Ukraine chưa có được một ngày đến trường. Vì vậy, năm học này khi nhiều trường học được mở lại thì chắc chắn đó là một tin vui không chỉ cho học sinh mà cả cho cha mẹ của các em.

Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến có cuộc gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại Sochi trong bối cảnh Ankara cố gắng thuyết phục Moscow xem xét lại việc rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov trước đó cho biết Nga sẽ sẵn sàng tham gia lại sáng kiến ngũ cốc ngay khi nhận thấy những đảm bảo rằng những lợi ích đã hứa với Moscow sẽ được thực hiện.

Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ tháng 10.2022. Ông Erdogan cũng hy vọng cuộc gặp lần này sẽ làm cơ sở cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.