Xem nhanh: Chiến dịch ngày 560, Ukraine tiếp tục gây sức ép; Mỹ cấp đạn uranium nghèo

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 560, Ukraine tiếp tục gây sức ép; Mỹ cấp đạn uranium nghèo

07/09/2023 23:45 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga hôm 7.9 thông báo 3 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine đã bị bắn hạ vào rạng sáng cùng ngày ở Nga, bao gồm 1 UAV ở khu vực Moscow và 2 chiếc ở TP.Rostov-on-Don.

Đặc biệt, một UAV rơi đã gây ra vụ nổ ngay đối diện trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam của quân đội Nga ở Rostov-on-Don. Đây là thành phố thủ phủ vùng Rostov giáp với Ukraine, chỉ cách biên giới Ukraine khoảng 100km.

Tại đây, Nga đặt trụ sở Bộ Tư lệnh Quân khu miền Nam, trong đó có Quân đoàn vũ trang liên hợp số 58 đang tham gia chiến dịch quân sự ở miền Nam Ukraine. Rostov-on-Don cũng là nơi đặt trung tâm chỉ huy cho toàn bộ lực lượng chung của Nga ở Ukraine.

Trong khi đó, thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin xác nhận, lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn một cuộc tấn công bằng UAV vào quận Ramensky. Ông Sobyanin nói không có thương vong và thiệt hại.

Thống đốc do Nga bổ nhiệm Yevgeny Balitsky cũng cho biết một số UAV đã tấn công một tòa nhà dân cư ở Enerhodar, một thành phố thuộc vùng Zaporizhzhia phía nam Ukraine do Nga kiểm soát, nơi có nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Những cuộc tập kích này diễn ra khi Ukraine cố gắng đạt thêm bước tiến trong chiến dịch phản công đã được triển khai từ đầu tháng 6 nhằm giành lại những vùng lãnh thổ đang bị Nga kiểm soát.

Theo Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg, Ukraine đang đạt được tiến bộ. Phát biểu trước các nhà lập pháp tại Nghị viện châu Âu, ông Stoltenberg nói: “Người Ukraine đang dần giành được vị thế… Họ đã có thể chọc thủng tuyến phòng thủ của lực lượng Nga và họ đang tiến về phía trước. Có lẽ không nhiều như chúng ta mong đợi nhưng họ đang dần dần giành được chỗ đứng”.

Và đó cũng là suy nghĩ của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang có chuyến thăm 2 ngày đến thủ đô Kyiv của Ukraine.

Bình luận về chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, theo hãng tin RIA Novosti, Điện Kremlin lặp lại cáo buộc rằng Washington sẽ tài trợ cho nỗ lực chiến đấu của Kyiv cho đến khi không còn người Ukraine nào nữa, nhưng viện trợ của Mỹ sẽ không ảnh hưởng đến “chiến dịch quân sự đặc biệt” của Nga tại Ukraine.

Ngoài ra, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết kế hoạch của Mỹ khi sử dụng số tiền tịch thu của các doanh nhân Nga bị cấm vận để giúp Ukraine là bất hợp pháp và những hành động như vậy sẽ bị phản đối.

Quốc hội Ukraine trong hôm 6.9 đã phê chuẩn việc bổ nhiệm cựu nghị sĩ Rustem Umerov làm bộ trưởng quốc phòng, đánh dấu thay đổi lớn nhất trong lực lượng quốc phòng của nước này kể từ khi chiến sự nổ ra.

Ông Umerov, 41 tuổi, thay thế ông Oleksii Reznikov, người đã giúp Kyiv có được hàng tỉ USD viện trợ quân sự từ phương Tây trên cương vị bộ trưởng quốc phòng. Ông Reznikov bị cách chức hôm 3.9, giữa những cáo buộc trên truyền thông về tình trạng tham nhũng tại Bộ Quốc phòng Ukraine, dù bản thân ông không phải đối mặt với cáo buộc nào như vậy.

Viết trên Facebook sau khi được quốc hội bỏ phiếu ủng hộ với tỷ lệ áp đảo, ông Umerov cho biết “Mục tiêu chính của chúng tôi là chiến thắng. Tôi sẽ làm mọi thứ có thể và không thể vì chiến thắng của Ukraine”.

Kính mời quý vị đón theo dõi bản tin tổng hợp tình hình giao tranh Nga-Ukraine ngày 7.9.2023 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.