Xem nhanh: Chiến dịch ngày 574, Ba Lan ngừng chuyển vũ khí; Ukraine đánh nhóm Wagner tận châu Phi?

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 574, Ba Lan ngừng chuyển vũ khí; Ukraine đánh nhóm Wagner tận châu Phi?

21/09/2023 23:46 GMT+7

Hãng tin Reuters hôm nay dẫn nguồn tin tình báo Ukraine nói các lực lượng nước này đã tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình Neptune vào căn cứ không quân Saky của Nga ở Crimea, gây ra thiệt hại nghiêm trọng.

Phía Nga chưa bình luận về thông tin này. Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng Nga trước đó xác nhận lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 19 UAV của Ukraine ở Crimea và Biển Đen vào đêm 20.9, rạng sáng 21.9. Tuy nhiên, Nga không cung cấp thông tin về thương vong hoặc thiệt hại sau vụ tấn công này.

Reuters dẫn lời giới chức tình báo Anh cho rằng cuộc tấn công căn cứ không quân Saky sẽ ảnh hưởng lớn đến hoạt động tác chiến của máy bay Nga tại khu vực biển Đen và miền nam Ukraine.

Trong những ngày qua, nhiều vụ tấn công liên tiếp đã xảy ra ở Crimea. Như quý vị còn nhớ thì mới 1 tuần trước, vào rạng sáng 13.9, Ukraine đã tập kích bằng tên lửa và xuồng tự sát vào một nhà máy đóng tàu của Nga ở thành phố cảng Sevastopol. Theo phía Ukraine, cuộc tập kích này đã gây hư hỏng đến mức không thể phục hồi cho một tàu tấn công đổ bộ và một tàu ngầm của Nga.

Đến hôm qua 20.9, Kyiv cho biết lực lượng Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga gần Sevastopol ở Crimea.

Theo giới phân tích, những hoạt động gần đây của Crimea nhắm vào Crimea có lẽ là một phần trong nỗ lực phản công quy mô lớn hơn của Ukraine. Kyiv dường như cho rằng tấn công Crimea là giải pháp chủ chốt để ngăn chặn đà tiến của Nga ở các khu vực khác của Ukraine.

Nga và Ukraine vẫn đang ăn miếng trả miếng rất quyết liệt trong cuộc xung đột đã kéo dài qua tháng thứ 19. Hãng tin Bloomberg hôm 19.9 dẫn lời các quan chức cấp cao của nhóm 7 nền kinh tế phát triển, tức G7, dự đoán cuộc xung đột có thể kéo dài thêm 6-7 năm nữa. Giới chức lãnh đạo G7 nhấn mạnh rằng các đồng minh của Kyiv sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi họ nỗ lực duy trì sự hỗ trợ cho Ukraine.

Và một dấu hiệu đã xuất hiện cho thấy khó khăn sắp đến cho việc duy trì viện trợ quân sự cho Ukraine từ các đồng minh. Đó là Ba Lan, một nước láng giềng đã kề vai sát cánh cùng Ukraine trong suốt thời gian qua, vừa tuyên bố sẽ dừng viện trợ vũ khí.

Cũng có một thông tin tích cực cho Kyiv. Theo đài CNN, một quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng đang lên kế hoạch cung cấp gói viện trợ mới cho Ukraine trong bối cảnh Tổng thống Volodymyr Zelensky có chuyến thăm vào hôm 21.9. Gói viện trợ sẽ bao gồm vũ khí pháo binh, chống tăng, và phòng không nhằm giúp Kyiv tăng cường sức mạnh trong cuộc phản công đang diễn ra. Đáng chú ý, gói này dự kiến sẽ không bao gồm hệ thống ATACMS, cho phép binh sĩ Ukraine có khả năng tấn công các mục tiêu tầm xa hơn.

Nhà Trắng cũng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đang muốn nghe "quan điểm chiến trường" từ Tổng thống Zelensky trong chuyến thăm Washington hôm 21.9.

Hãng tin Bloomberg dẫn lời một quan chức hàng đầu châu Âu nói với Bloomberg rằng ngay cả khi Ukraine tiếp tục nhận được hỗ trợ từ đồng minh thì nước này vẫn sẽ gặp khó khăn khi lượng viện trợ không đáp ứng đủ nhu cầu, và tổn thất nhân lực ngày càng tăng.

Tuy nhiên, bất chấp viễn cảnh đó, hiện Kyiv và các đồng minh vẫn phản đối đàm phán và không chấp nhận bất kỳ giải pháp nào nếu không bao gồm việc Nga rút hết quân khỏi các vùng lãnh thổ mà Ukraine tuyên bố chủ quyền.

Mới đây, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đang dẫn đầu trong cuộc đua giành vị trí ứng cử viên đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2024, tuyên bố rằng nếu thắng cử, ông sẽ đưa ra thỏa thuận “công bằng cho cả hai bên” để chấm dứt cuộc xung đột.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển các thành phố Ukraine trong đêm qua và rạng sáng nay.

Theo hãng tin AP, Nga đã tung ra đợt tập kích đường không ồ ạt, và là cuộc tấn công tấn công lớn nhất của Nga kể từ ngày 15.8. Đợt tập kích này được triển khai ở ít nhất 6 thành phố, bao gồm thủ đô Kyiv.

Bộ tư lệnh không quân Ukraine sau đó thông báo quân đội Nga triển khai 43 tên lửa hành trình tầm xa Kh-55/101/555 để tấn công nước này, và lực lược Ukraine đã đánh chặn được 36 quả tên lửa.

Chính quyền Ukraine hôm nay cho biết các cuộc tấn công trong đêm đã gây mất điện ở nhiều nơi.

Theo Reuters, cắt điện một phần đã được thông báo ở 5 khu vực ở miền tây, miền trung và miền đông Ukraine, gợi lại ký ức về chiến dịch không kích của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng quan trọng vào mùa đông năm ngoái, gây mất điện diện rộng khắp Ukraine.

Ông Andrii Yusov, một quan chức tình báo quốc phòng Ukraine, nói lực lượng Nga đang tiến hành trinh sát các cơ sở năng lượng của Ukraine, dường như với mục đích sẽ tiến hành các cuộc tập kích vào các mục tiêu này trong thời gian tới.

Bộ Quốc phòng Anh cũng nhận định Nga có thể sẽ tiến hành các cuộc tấn công tên lửa vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine vào mùa đông, như đã làm vào năm ngoái.

Lầu Năm Góc mới đây thông báo Ukraine sẽ sớm nhận được lô xe tăng Abrams đầu tiên và quá trình chuyển giao sẽ hoàn tất trong vài tuần. Đây chắc chắn sẽ là sự bổ sung chất lượng cho sức mạnh tấn công của các lực lượng Kyiv trong thời gian tới.

Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine (HUR) hôm 20.9 tuyên bố một nhóm “chưa rõ danh tính” đặt thuốc nổ làm hư hại ba máy bay tại căn cứ không quân Chkalovsky. Căn cứ này nằm cách thủ đô Moskva khoảng 30 km về phía đông bắc.

Tuy nhiên, HUR chưa đưa ra bằng chứng cụ thể về thông tin này. Giới chức Nga cũng chưa có bình luận.

Ukraine hiếm khi nhận trách nhiệm về các hoạt động quân sự diễn ra bên ngoài lãnh thổ của mình. Một số quan chức quân sự và tình báo Ukraine gần đây úp mở xác nhận lực lượng nước này đã thực hiện các vụ tấn công bên trong lãnh thổ Nga.

Nhưng theo một bản tin mới đây của đài CNN, Ukraine có thể đã đứng sau những vụ tấn công vào lực lượng có liên quan đến Nga ở tận một nước châu Phi.

Nhờ nỗ lực trung gian của lực lượng gìn giữ hòa bình của Nga tại khu vực Nagorno-Karabakh, sau một ngày giao tranh, phe ly khai Armenia đã đồng ý ngừng bắn và buông vũ khí.

Bộ Quốc phòng Nga hôm nay cho biết một nhóm binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình Nga đã thiệt mạng ở vùng tranh chấp Nagorno-Karabakh ngày 20.9. Nhóm binh sĩ này đang trên đường quay trở lại trạm quan sát ở Nagorno-Karabakh thì xe của họ bị những kẻ không rõ danh tính tấn công.

Quân đội Nga cho hay tất cả các quân nhân bên trong xe đều thiệt mạng tại chỗ, nhưng không tiết lộ con số thương vong chính xác. Quân đội Nga cho biết thêm các nhà điều tra Nga và Azerbaijan đang khám nghiệm hiện trường vụ tấn công.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.