Xem nhanh: Chiến dịch quân sự bước sang ngày 70, có diễn biến gì nóng?

04/05/2022 23:30 GMT+7

Ngày hôm nay 4.5, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen công bố đề xuất về gói cấm vận thứ 6 của EU áp đặt lên Nga, mà phần quan trọng nhất là việc cấm nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Lệnh cấm vận dầu mỏ và sản phẩm từ dầu mỏ sẽ là bước đi quyết liệt của EU và cho thấy sự thay đổi lập trường của khối này nhằm gây sức ép buộc Nga chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Giáo hoàng Francis cho biết ông mong mỏi cuộc xung đột ở Ukraine sẽ sớm chấm dứt. Dù từ chối đưa ra bình luận về việc phương Tây cung cấp vũ khí cho Ukraine, nhưng giáo hoàng đã nêu quan điểm là Ukraine đang là nơi để các bên thử các loại vũ khí của mình.

Trong những tuần gần đây, đã có một số dấu hiệu gây lo ngại nguy cơ xung đột lan sang Transnistria. Nga cho rằng phía Ukraine đã gây ra những vụ nổ nhằm gây bất ổn tại khu vực ly khai. Trong khi đó, Kyiv lại cho rằng lực lượng Nga đang dàn dựng những sự cố như vậy để lấy cớ tăng cường hiện diện quân sự tại đây.

Kính mời quý vị đón xem bản tin tổng hợp tình hình giao tranh ngày 4.5.2022 của Báo Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.